Suy nghĩ từ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Chủ Nhật, 29/06/2008, 08:33
Tối 26/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã rời Houston, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (bắt đầu từ ngày 23/6) theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ George Bush. Đây là chuyến thăm cấp cao lần thứ tư giữa hai nước trong vòng 4 năm qua. Thông cáo báo chí của Nhà Trắng sau cuộc gặp gỡ của Bộ Ngoại giao Mỹ về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ George Bush và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh: "Quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đang trở nên chặt chẽ hơn trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau" và "Quan hệ Mỹ - Việt ngày càng mở rộng sang nhiều lĩnh vực".

Dung lượng rộng mở

Trong chuyến thăm Mỹ lần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã mang theo mình một thông điệp rất rõ ràng mà tờ Washington Post của Mỹ đã đăng toàn văn một cách trang trọng ngày 23/6.

Bức thông điệp có đoạn: "Từ khi chính thức bình thường hóa quan hệ cách đây 13 năm, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã có những bước phát triển quan trọng trên nhiều lĩnh vực tạo cơ sở ngày càng vững chắc cho hai nước chúng ta tự tin hướng tới tương lai.

Việt Nam ngày nay là một đất nước hòa bình, ổn định, kinh tế thị trường phát triển năng động, đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và đang tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nhân, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có các doanh nhân, các nhà đầu tư Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và với truyền thống hòa hiếu từ ngàn đời, Việt Nam đã và đang làm hết mình để góp phần vào việc gìn giữ hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển trong khu vực và trên thế giới...".

Trên đất Mỹ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có những cuộc gặp gỡ quan trọng với các nhà lãnh đạo và các đại diện nổi bật trong chính giới cũng như trong giới doanh nhân Mỹ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng có những buổi tiếp xúc thân mật và xúc động với đại diện kiều bào ta ở Mỹ.

Những kết quả đã đạt được trong chuyến thăm này là hết sức đáng kể trong bối cảnh Việt Nam đang tiếp tục hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào đầu năm 2007 và không ngừng tăng cường vai trò của mình trong các vấn đề khu vực sau khi đăng cai Hội nghị các nhà lãnh đạo tổ chức Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tháng 11/2006. Đã và đang xuất hiện ngày một rõ nét những yếu tố khách quan và chủ quan theo hướng có lợi cho xu thế xây dựng sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ.

Có một sự thực không gì có thể phủ nhận được là tư thế ngoại giao của Việt Nam đã tăng lên đáng kể trên trường quốc tế, đặc biệt là từ khi đảm nhiệm chiếc ghế Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào tháng 1/2008. Washington rất muốn chứng kiến sự hợp tác Mỹ - Việt chặt chẽ hơn trong khuôn khổ LHQ. Thêm vào đó là sự gia tăng nhanh chóng số người qua lại giữa Mỹ và Việt Nam…

Chính trong khung cảnh đó, chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đạt được những cam kết về những nỗ lực cụ thể nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương đang ngày càng năng động trên cơ sở hữu nghị tích cực và tôn trọng lẫn nhau.

Trong cuộc hội đàm tại Nhà Trắng trưa 24/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống George Bush đã cùng cam kết hợp tác nhiều mặt mang tính xây dựng trên nhiều vấn đề để góp phần làm sâu rộng quan hệ vì lợi ích lâu dài của hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ tầm nhìn và mục tiêu hướng tới một khu vực châu Á - Thái Bình Dương ổn định, an ninh, dân chủ, hòa bình và trao đổi về đóng góp của Việt Nam và Hoa Kỳ cho mục tiêu này trong tương lai…

Thẳng thắn đối thoại

Trong tất cả những lời phát biểu trên phương diện quốc gia cũng như với tư cách cá nhân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã luôn tuân thủ cách hành xử thẳng thắn, cởi mở để góp phần xây dựng không khí hiểu biết và tin cậy ở nhau hơn.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Mỹ Time trước khi bắt đầu chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ (ngày 20/6), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã không ngần ngại đề cập thẳng thắn tới vấn đề lạm phát đang gia tăng ở nước ta. Theo Thủ tướng, Việt Nam bị tác động rất mạnh bởi tình trạng lạm phát toàn cầu và do mới trở thành thành viên WTO trong hơn một năm nên Việt Nam vẫn chưa phản ứng đủ nhanh đối với các ảnh hưởng tiêu cực của kinh tế toàn cầu…

Đề cập tới cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định: "Tham nhũng là một vấn đề toàn cầu chứ không riêng gì của một số nước. Tôi thừa nhận Việt Nam cần cải thiện khuôn khổ pháp lý, củng cố và minh bạch hóa các thị trường tài chính, đồng thời gia tăng cải cách hành chính và tăng lương cho công chức để họ tránh tham nhũng…". Trả lời phỏng vấn hãng tin Mỹ AP ngay trước khi đặt chân lên đất Mỹ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã không hề giấu giếm thái độ của Chính phủ Việt Nam "coi trọng việc học hỏi kinh nghiệm của các nước, trong đó có Mỹ, và sẵn sàng trao đổi ý kiến với các nước, các nhà chuyên môn về kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, quản lý kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát".

Tại Nhà Trắng trong cuộc hội đàm với Tổng thống George Bush, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định rất rõ ràng về quyết tâm của Việt Nam nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện các cam kết trong khuôn khổ WTO, Hiệp định thương mại song phương (BTA), Hiệp định khung về thương mại và đầu tư (TIFA), tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp lý, và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và tăng cường thương mại với Việt Nam.

Thủ tướng nước ta cũng cùng Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố hai nước sẽ khởi động đàm phán Hiệp định đầu tư song phương (BIT), thể hiện sự cam kết của cả Việt Nam và Mỹ về đối xử công bằng, không phân biệt, minh bạch đối với đầu tư nước ngoài…

Trong thời gian ở thăm nước Mỹ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn cấp cao Chính phủ ta đã có một loạt các cuộc gặp rất hữu ích với nhiều nhân vật và nhiều giới tiêu biểu ở đây, thí dụ như gặp gỡ lãnh đạo hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và điện đàm với ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hoà John McCain…

Thủ tướng và Đoàn cấp cao Chính phủ đã tới thăm Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chiều 24/6. Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gate và quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã tiếp Thủ tướng và Đoàn. Hai bên nhất trí đưa hợp tác quốc phòng phát triển phù hợp với mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, trên cơ sở tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng độc lập, chủ quyền của mỗi nước, vì lợi ích của mỗi dân tộc và vì hòa bình, thịnh vượng chung của khu vực cũng như thế giới; tích cực phối hợp giải quyết những hậu quả do chiến tranh để lại; tăng cường hợp tác trong những vấn đề quốc tế và khu vực cả hai bên cùng quan tâm…

Trong tất cả các cuộc gặp gỡ ở Mỹ, Thủ tướng nước ta luôn luôn thẳng thắn thảo luận mọi vấn đề dù phức tạp đến đâu, miễn là ích nước.

Gặp gỡ cựu Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ Alan Greenspan sáng 23/6, (tức đêm ở Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tỏ ý rất quan tâm tới "những phân tích và tư vấn tuyệt vời" của vị chính khách tài chính lão luyện này sau khi cởi mở tâm sự về việc Chính phủ Việt Nam hiểu rằng, việc giảm lạm phát không thể thực hiện một cách đột biến, mà phải có lộ trình giảm dần từng bước, với mục tiêu đưa lạm phát trở về 1 con số vào cuối năm 2009…

Chính thái độ  đầy tính xây dựng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giúp ông Alan Greenspan có được một tâm thế tương đồng và thẳng thắn trao đổi: Tương tự như Trung Quốc, Nga và các nước khác, Việt Nam gặp khó khăn khi quản lý dòng tiền tệ, biên độ tăng tín dụng quá nhanh, do đó làm nảy sinh nhu cầu nhập khẩu lớn, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất; trong khi đó, giá dầu và lạm phát trên thế giới cũng tăng nhanh.

Do vậy, những việc Việt Nam đang làm như phải giảm chi tiêu ngân sách, giảm tăng trưởng tín dụng, kiềm chế lạm phát cho thấy Chính phủ Việt Nam đang đi đúng hướng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, giải quyết khó khăn trước mắt, nhưng để các giải pháp của Chính phủ thành công thì Chính phủ cần mạnh mẽ, quyết liệt thực hiện kiềm chế lạm phát. Việt Nam cũng cần rà soát, đánh giá, điều chỉnh lại hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty lớn sao cho đi đúng hướng, để không gây ảnh hưởng đến sức sáng tạo của doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Trong cuộc gặp gỡ với nữ cựu Ngoại trưởng Madeleine Albright, một trong những người có vai trò rất quan trọng trong tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và hiện còn được mời là cố vấn an ninh của ứng cử viên Tổng thống Barack Obama, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng thẳng thắn công nhận rằng không phải không có lúc nảy sinh những vấn đề cần giải quyết trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài ở Việt Nam nhưng "khi có vấn đề nảy sinh, Chính phủ Việt Nam quyết tâm tạo lòng tin với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài"…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright (Ảnh: Kỳ Thanh).

Gặp mặt và nói chuyện thân mật với bà con Việt kiều đang học tập, làm ăn và sinh sống tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng luôn nêu rõ những khó khăn, thách thức mà đất nước đang phải đối mặt trong bối cảnh lạm phát tăng cao nhưng cũng cho rằng, đó chỉ là những khó khăn ngắn hạn.

Và Thủ tướng cũng thông báo rằng, Việt Nam luôn tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng các chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài để tạo thuận lợi hơn nữa cho bà con Việt kiều về thăm quê hương, đầu tư kinh doanh, mua nhà ở, đáp ứng nhu cầu trở lại quê hương của bà con Việt kiều...

Thủ tướng cũng không ngần ngại công nhận một sự thật là, vẫn còn một bộ phận đồng bào ta sinh sống ở Hoa Kỳ còn mặc cảm với quá khứ hoặc thiếu thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta nên có thái độ chưa tốt với đất nước.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, với chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng và Nhà nước luôn coi người Việt Nam ở nước ngoài là "bộ phận không thể tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước"…

Không có gì vô ích

Những hoạt động đa dạng và năng nổ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn cấp cao Chính phủ ta ở Mỹ trong chuyến thăm vừa rồi đã mang lại những kết quả tốt mà như tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau cuộc hội đàm với Tổng thống George Bush tại Nhà Trắng đã nêu rõ, đó là một kết quả "rất thành công… trên tinh thần hữu nghị, xây dựng và hiểu biết lẫn nhau".

Cũng theo nhận định của hai nhà lãnh đạo, Hoa Kỳ đã có những bước phát triển nhanh chóng theo hướng "Đối tác xây dựng, hữu nghị, hợp tác nhiều mặt, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi". Và lãnh đạo hai nước đã "nhất trí với nhau trên nhiều vấn đề". Cụ thể:

- Nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại mới của các quan chức cấp cao hai bên về các vấn đề chiến lược về kinh tế, giáo dục, môi trường, khoa học, quốc phòng, an ninh. Tổng thống Bush tái khẳng định ủng hộ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

- Tổng thống Bush khẳng định Hoa Kỳ đang xem xét tích cực đề nghị của Việt Nam được tham gia chương trình Ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) và ghi nhận đề nghị của Việt Nam về việc Hoa Kỳ công nhận Quy chế kinh tế thị trường…

- Hai bên thỏa thuận sẽ thành lập một Nhóm Đặc trách giáo dục cấp cao để thúc đẩy có hiệu quả về hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

- Hai bên nhất trí thành lập một tiểu ban mới để giúp Việt Nam nghiên cứu đối phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

- Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giải quyết các vấn đề nhân đạo do chiến tranh để lại như: tìm kiếm MIA, tháo gỡ bom mìn, khắc phục hậu quả chất độc da cam, tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh…

Đúng như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh trong cuộc họp báo đó, chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng "là sự tiếp tục đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, với mong muốn Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các quốc gia, các dân tộc trong cộng đồng quốc tế. Và tiếp tục tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Hoa Kỳ trong khuôn khổ mà lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận".

Và hy vọng với những kết quả đạt được của chuyến thăm này, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ được nâng lên một tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới…

Văn Kỳ Thanh
.
.
.