Ra mắt lãnh đạo Sở Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM

Thứ Năm, 23/10/2014, 15:22
Ngày 23/10, TP HCM chính thức trao quyết định và tổ chức lễ ra mắt Ban Giám đốc Sở Du lịch TP HCM đồng thời công bố quyết định đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM, ra mắt Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, ông Lã Quốc Khánh và Phạm Huy Bình cùng giữ chức Phó Giám đốc Sở.

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao, ông Phan Nguyễn Như Khuê được bổ nhiệm làm Giám đốc, 6 Phó Giám đốc được bổ nhiệm gồm: ông Lê Tôn Thanh, Trần Tuấn Anh, Mai Bá Hùng, Nguyễn Văn Minh, Võ Trọng Nam, Nguyễn Hùng.

Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân và Phó chủ tịch UBND TP, bà Nguyễn Thị Hồng cùng ban giám đốc Sở Du lịch TP HCM.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh: TP HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước tách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra thành hai sở riêng biệt. Thành phố là một trong những trung tâm văn hoá du lịch hàng đầu cả nước, mỗi năm đóng góp khoảng 60% lượng khách quốc tế và 47% doanh thu cho ngành du lịch cả nước. Vì vậy việc thành lập Sở Du lịch là một nhu cầu tất yếu để đáp ứng cho sự lớn mạnh không ngừng của ngành du lịch thành phố.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân cũng mong muốn Sở Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao thành phố sớm ổn định bộ máy tổ chức, xây dựng kế hoạch hoạt động  cùng nhau phối hợp chặt chẽ  để quảng bá hình ảnh đất nước văn hoá Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

Lãnh đạo TP HCM và Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao thành phố.

Cũng tại buổi lễ, ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: Sở Du lịch TP HCM là Sở đầu tiên về quản lý chuyên ngành du lịch của cả nước được thành lập. Vì vậy, hiệu quả hoạt động của ngành không chỉ nằm trong phạm vi địa bàn thành phố mà còn tác động đến một số địa phương trọng điểm về du lịch. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tin tưởng ngành du lịch thành phố sẽ tiếp nối những thành quả đạt được, nỗ lực đóng góp phát triển thành phố cũng như cả nước

Hoa Nguyễn
.
.
.