Phó Thủ tướng yêu cầu giải quyết sự việc của ông Lê Minh Hải

Thứ Ba, 18/05/2010, 18:20
Ngày 16/5/2010, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 3007/VPCP-KNTN gửi Bộ Tư pháp truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng với nội dung: Bộ Tư pháp chỉ đạo Tổng cục Thi hành án dân sự xem xét, giải quyết nội dung đơn khiếu tố của Công ty cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Vũng Tàu theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.
>> Tử tù trở thành Tổng giám đốc

Vừa qua, Báo CAND đã đăng bài: "Trở về với cộng đồng, Lê Minh Hải: Với tôi, vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người". Bài báo viết về những thăng trầm trong cuộc đời của Lê Minh Hải trong vụ án Tamexco. Gần 10 năm thụ án, Lê Minh Hải đã được Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá tha tội chết đúng vào dịp Quốc khánh 2-9-2005.

Ngay khi trở về cộng đồng, sẵn có tấm bằng Kỹ sư Hàng hải cũng như những kinh nghiệm quản lý trên thương trường, Lê Minh Hải được ông Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam giao cho làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Vũng Tàu, rồi Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Sửa chữa và Dịch vụ Tàu biển Vũng Tàu.

Ngoài việc tham gia điều hành hai doanh nghiệp Hàng hải, thời gian gần đây, Lê Minh Hải còn dành thời gian triển khai dự án nuôi cá hồi, cá tầm ở tỉnh Kon Tum và Đà Lạt. Tuy nhiên, bên cạnh những niềm vui lại là nỗi buồn đối với Lê Minh Hải. Nguyên nhân là Lê Minh Hải rất muốn được thi hành dứt điểm phần trách nhiệm dân sự mà Tòa án đã tuyên. Đó là số tiền phải bồi thường cho Công ty Tamexco hơn 64 tỷ đồng và cùng hơn 10 công ty và cá nhân liên đới bồi thường cho First Vina Bank số tiền hơn 137 tỷ đồng. Song thật khó hiểu là mấy năm qua, sự việc trên vẫn chưa được thực hiện.

Theo Lê Minh Hải, vướng mắc nhất hiện nay chính là việc cơ quan Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh cần sớm tháo gỡ các tài sản của công ty và cá nhân anh đã kê biên để anh có điều kiện thi hành phần còn lại của bản án. Nếu để chậm ngày nào thì phần thiệt trước tiên là Nhà nước.

Bức xúc về vấn đề đã nêu, thời gian gần đây, Lê Minh Hải đã gửi nhiều đơn thư đến các cơ quan, các ngành, các cấp cũng như các cơ quan truyền thông, trong đó có Báo CAND. Ngày 16/4/2010, Lê Minh Hải tiếp tục có đơn gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng phản ánh: "Trong lúc chờ đợi ý kiến cuối cùng của đồng chí Chánh án TAND Tối cao thì ông Vũ Duy Bội, chấp hành viên ngang nhiên một mình ký và cưỡng chế tài sản của Công ty TNHH Dolphin Vũng Tàu (doanh nghiệp mà Lê Minh Hải làm Giám đốc khi bị bắt) để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Sau khi nhận được đơn của Công ty cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Vũng Tàu, ngày 16/5/2010, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 3007/VPCP-KNTN gửi Bộ Tư pháp truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng với nội dung: Bộ Tư pháp chỉ đạo Tổng cục Thi hành án dân sự xem xét, giải quyết nội dung đơn khiếu tố của Công ty cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Vũng Tàu theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ

Nguyễn Hưng
.
.
.