Phiên họp toàn thể Uỷ ban Quốc phòng và An ninh lần thứ 17

Thứ Hai, 18/05/2015, 20:24
Ngày 18/5, tại Hà Nội, Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 17. Đồng chí Nguyễn Kim Khoa, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp.
Phiên họp nhằm thẩm tra Báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; ngân sách quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2014; tình hình triển khai nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; ngân sách quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ bảo đảm TTATGT những tháng đầu năm 2015 do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trình bày báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Văn Thành cho biết, năm 2014, lực lượng Công an đã bám sát chủ trương, nhiệm vụ công tác đề ra, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động nắm tình hình, tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, đã tập trung lực lượng giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hoá, đối ngoại; phát hiện, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Kiềm chế gia tăng tội phạm, tỷ lệ điều tra khám phá án và xử lý tin báo tội phạm đạt cao hơn năm 2013; tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí; công tác xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật đạt nhiều kết quả tích cực…

  Đồng chí Nguyễn Kim Khoa, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp.

Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai công tác nghiệp vụ cơ bản có chiều sâu và nề nếp hơn, chỉ đạo mở nhiều cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo từng tuyến địa bàn, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, tăng cường phòng ngừa, triệt phá các băng nhóm đâm thuê chém mướn, bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản…

Bộ Công an cũng đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện đúng dự toán chi được giao, chi tiêu tiết kiệm, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo tại phiên họp.

Đồng thời hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, quyết toán ngân sách năm 2014, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách; tổ chức công tác lập phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 cho Công an các đơn vị địa phương đúng quy định…

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT năm 2014 và những tháng đầu năm 2015, đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải khẳng định, kể từ sau Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIII, với những chỉ đạo quyết liệt và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, tình hình TTATGT những tháng cuối năm 2014 đã có nhiều chuyển biến.

Các vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng, xe chở container được kiềm chế, qua đó góp phần giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết vì TNGT giảm xuống dưới 9.000 người.

Ngay trong những tháng đầu năm 2015, mặc dù là đợt cao điểm vận tải và là thời điểm TNGT căng thẳng nhất trong năm, mật độ phương tiện cũng như lưu lượng người tham gia giao thông tăng cao nhưng tình hình TTATGT trên cả nước và ùn tắc giao thông tại Hà Nội, TP. HCM tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ, số người chết và số người bị thương vì TNGT tiếp tục giảm sâu.

Cụ thể, 4 tháng đầu năm 2015 toàn quốc xảy ra 7.584 vụ, làm chết 3.027 người, bị thương 7.070 người; so với cùng kỳ năm 2014 giảm 12,2% số vụ, 4,6% số người chết và 16,94% số người bị thương. Có 40 tỉnh, thành phố giảm số người chết vì TNGT, trong đó 13 địa phương giảm trên 20% số người chết…

Quỳnh Vinh
.
.
.