Phát động sưu tầm “Những kỷ vật kháng chiến”

Thứ Bảy, 14/02/2009, 18:04
Tại Hà Nội, chiều nay (14/2), Ban tổ chức cuộc vận động sưu tầm và giới thiệu “những kỷ vật kháng chiến” vừa tổ chức cuộc họp báo chính thức công bố Lễ phát động.

Xuất phát từ thực tế còn một lượng lớn hiện vật lịch sử đang được nhân dân lưu giữ; đồng thời từ sáng kiến của nhóm tác giả Đặng Vương Hưng và Nguyễn Đức Đông, tháng 6/2008, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Ban tổ chức cuộc vận động sưu tầm và giới thiệu “những kỷ vật kháng chiến”.

Cùng với Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, Báo Tiền phong, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Thời báo Ngân Hàng, Nhà xuất bản Công an nhân dân và Ngân hàng TMCP Bắc Á là đơn vị tổ chức thực hiện cuộc vận động.

Trung tướng Phạm Xuân Thệ, trao tặng Ban tổ chức chiếc mũ cối, khẩu súng ngắn và một số bức ảnh chụp cảnh ông bắt Dương Văn Minh tại dinh Độc Lập trưa 30/4/1975.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thiếu tướng Lê Mã Lương, khẳng định: “Đây là việc làm thiết thực, có ý nghĩa chính trị xã hội và ý nghĩa nhân dân to lớn. Đây cũng là dịp để chúng ta tiến hành giáo dục truyền thống đánh giặc giữ nước, trao truyền kinh nghiệm, phổ biến kiến thức cho các thế hệ bằng chính những hiện vật của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân tại các địa phương đó đóng góp. Đồng thời cũng là dịp tuyên truyền rộng rãi về những chiến công và những đóng góp của các thế hệ người Việt Nam trong kháng chiến, nhằm động viên các thế hệ nối tiếp phát huy truyền thống của các lớp cha anh xây dựng bảo vệ tổ quốc.”

Cuộc vận động này tập trung vào 4 đối tượng sưu tầm là:

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ VNAH, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân có thành tích trong hai cuộc kháng chiến.

Các đơn vị thuộc LLVTND có thành tích trong kháng chiến.

Những người nước ngoài có thành tích tham gia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam.

Gia đình, người thân và các Cựu chiến binh của phía bên kia tham gia phản chiến, phản đố cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Chính phủ, nhân dân các nước trên thế giới ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam kháng chiến.   

Các loại kỷ kháng chiến gồm:

Hiện vật gốc chữ: Chỉ thị, nghị quyết, quyết định, sắc lệnh, văn bản, bút tích viết tay của các vị lãnh đạo Nhà nước; sổ tay ghi chép, sổ công tác của các đơn vị lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân những người tham gia trong kháng chiến. Thư thời chiến; nhật ký chiến trường và nhật ký hậu phương; sách, truyện, thơ, tập san, hò vè, ca dao, bản nhạc; các loại bản đồ, sơ đồ, chiến lệ các trận đánh; các loại bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận dũng sỹ, giấy chứng minh thư, …

Tác phẩm mỹ thuật: Tranh ký họa, áp phích, cổ động, sơn dầu, sơn khắc, sơn mài, tranh bột màu, thuốc nước, tác phẩm điêu khắc với các chất liệu đá, đồng, gỗ…

Hiện vật gốc khối: Các loại vũ khí thô sơ, tự tạo: Kiếm, đao, giáo, mác, dao găm, dao nhọn, dao phát, dao chỉa, mã tấu, đinh ba, giàn thun, chông, nỏ ná; các loại xe, tàu, thuyền, ghe bè mảng… các loại súng mìn, lựu đạn, máy móc, quân trang, trang phục; đồ dùng cá nhân; di vật của các liệt sỹ, những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Theo ông Lê Mã Lương, mục tiêu ban đầu mà Ban tổ chức đặt ra là sau 3 năm thực hiện sẽ tiếp nhận 20.000 kỷ vật, Tuy nhiên chỉ sau 7 tháng thực hiện (từ 7/2008), tới nay Ban tổ chức đã sưu tầm, tiếp nhận được hơn 1.000 hiện vật các loại.

Một số hiện vật được sưu tầm.

Ngay trong buổi họp báo chiều nay, Ban tổ chức đã tiếp nhận 300 hiện vật của các tướng lĩnh, sỹ quan quân đội cao cấp, cựu chiến binh và gia đình các tướng lĩnh, liệt sĩ.

“Với thực tế như hiện nay, chúng tôi hy vọng khi kết thúc, số lượng hiện vật sẽ vượt con số đó”- Ông Lương nói.

Theo Ban tổ chức, cuộc vận động được tiến hành trong 3 năm (2008-2010), bắt đầu tổ chức phát động vào dịp kỷ niệm 61 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/07/2008, kết thúc vào tháng 5/2010. Tổng kết công bố kết quả Cuộc vận động sưu tầm và giới thiệu: “Những kỷ vật kháng chiến” vào dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2010. Tổ chức triển lãm lưu động tại các địa phương đơn vị từ tháng 5/2009 - 12/2009. Tổ chức trưng bày triển lãm “Những kỷ vật kháng chiến” tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, ngày 30/4/2010.

Ban tổ chức tiếp nhận kỷ vật tại:

 Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam - 28A Điện Biên Phủ- Hà Nội- ĐT: 04.366582129

Bảo tàng Quân khu 5 (số 3 Duy Tân- quận Hải Châu- Đà Nẵng- ĐT: 069775092

Bảo tàng Quân khu 7, số 247 Hoàng VĂn Thụ, quận Tân Bình- TP HCM- ĐT: 08.38421354.

Bảo tàng Quân khu 9, số 6 Hòa Bình- TP Cần Thơ- ĐT: 0710.3822173

Hội CCB các huyện, thị, tỉnh, thành phố (có mẫu tiếp nhận thống nhất trên toàn quốc)

Nguyễn Thiêm
.
.
.