Nước biển dâng 1m, hàng chục triệu người Việt Nam sẽ bị mất nhà

Thứ Sáu, 11/01/2008, 17:17

Nếu nhiệt độ trên trái đất tăng thêm 2 độ C, thì 22 triệu người ở nước ta sẽ mất nhà và 45% diện tích đất nông nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất của VN sẽ ngập chìm trong nước biển.

Trong 10 năm trở lại đây, biến đổi khí hậu đã biểu hiện ở Việt Nam. Hạn hán liên tiếp hoành hành tại cả 3 miền. Lũ, lụt, bão xảy ra thường xuyên hơn gây thiệt hại lớn về người và của. Mỗi năm, Chính phủ phải chi hàng nghìn tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai…

Nước biển “ăn” đất

Làm gì để đối phó và thích ứng với sự biến đổi khí hậu này khi Việt Nam là một trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là vấn đề được các đại biểu đặc biệt quan tâm trong Hội thảo Hướng tới Chương trình hành động của ngành NN&PTNT tổ chức tại Hà Nội ngày 11/1.

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, với bờ biển dài 3.260 km và có hai trong số những đồng bằng lớn trên thế giới, Việt Nam là một trong 5 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Mực nước biển sẽ dâng mỗi thập niên khoảng 5cm và đến năm 2070 sẽ tăng 69cm, đến năm 2100 sẽ tăng 100cm.

Nếu nước biển dâng cao, ước tính sẽ có hàng chục triệu người Việt Nam bị mất nhà cửa. Chỉ cần nước biển dâng cao 1m sẽ có khả năng ảnh hưởng tới gần 12% diện tích và 10,8% dân số của chúng ta, đặc biệt là hai vùng đồng bằng Bắc bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Các nhà khoa học Australia cho rằng, nếu năm 2006, Việt Nam phải hứng chịu 10 trận bão lớn thì trong thời gian tới, mức độ thiên tai sẽ mạnh và nhiều hơn nữa.

Báo cáo của Uỷ ban Tham vấn Nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế cho biết, thời tiết thay đổi sẽ làm lượng thực phẩm ở châu Á giảm tới 20%. Cụ thể ở Việt Nam, hiện tượng mưa bị a xít hoá do lượng CO2 tăng sẽ làm giảm nghiêm trọng sản lượng lúa gạo và hải sản, hai mặt hàng xuất khẩu chiến lược của ta.

Trong những thập kỷ tới, tần suất xuất hiện các trận lụt lịch sử và hạn hán sẽ tăng lên với mức độ ngày càng trầm trọng.

Theo bản báo cáo về phát triển con người 2007-2008 của UNDP, nếu nhiệt độ trên trái đất tăng thêm 2 độ C, thì 22 triệu người ở VN sẽ mất nhà và 45% diện tích đất nông nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất của VN sẽ ngập chìm trong nước biển. Các huyện ven biển tỉnh Nghệ An thời gian gần đây đang bị nước biển xâm lấn đến mức báo động. Nhiều xã nằm cách bờ biển từ 5 đến 10km, nhưng đã và đang bị nước mặn tấn công.

Sẽ xuất hiện nhiều cơn bão đôi, bão tam

Theo ước tính của các chuyên gia, nếu nhiệt độ trái đất tăng thêm 3-4 độ C, thì có khoảng 300 triệu người phải di dời tạm thời hay vĩnh viễn, và sẽ có thêm 600 triệu người có nguy cơ bị đói vào năm 2080, khủng hoảng nước sạch sẽ xảy ra tại nhiều khu vực trên thế giới, nhiều hệ sinh thái bị phá vỡ và sức khoẻ con người bị ảnh hưởng.

Ở Việt Nam, trong 10 năm gần đây, hạn hán đã hoành hành ở miền Trung và Tây Nguyên làm thiệt hại gần 3.000 tỷ đồng. 5 năm trở lại đây, các tỉnh đồng bằng sông Hồng cũng liên tục phải đối phó với hạn hán liên tục do mực nước sông Hồng liên tục xuống thấp dưới mức lịch sử trong vòng 100 năm.

Chỉ tính riêng năm 2007, thiên tai đã làm thiệt hại 11.600 tỷ đồng, hơn 400 người chết, mất tích; làm ngập và hư hại 113.800 ha lúa; phá huỷ 1.300 công trình đập, cống thuỷ lợi. Do ảnh hưởng nặng nề của thiên tai nên tình trạng thiếu đói vẫn xảy ra ở các vùng trực tiếp hứng chịu thiên tai.

Theo ông Nguyễn Bỉnh Thìn, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ NN&PTNT, năm 2007, ở Việt Nam đã xuất hiện bão đôi. Trong những năm tới, các cơn bão đôi, bão tam, bão tứ sẽ có khả năng tiến vào biển Đông của chúng ta do những biến đổi bất thường về khí hậu

Ngọc Yến
.
.
.