Nghệ An sẽ trở thành tỉnh trọng điểm Bắc miền Trung

Thứ Sáu, 06/01/2012, 15:44
Theo đồng chí Hồ Đức Phớc - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Nghệ An phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP 9,5 đến 10,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16 đến 17%; giá trị sản xuất nông, lâm ngư nghiệp tăng 4 đến 4,5%; tạo việc làm mới cho 36 đến 37 ngàn người; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 17,35%; thu ngân sách đạt 6.080 tỷ đồng.

Trong những năm qua, Nghệ An xứng đáng là lá cờ đầu trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của các tỉnh Bắc miền Trung. Với quyết tâm xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh phát triển nhanh về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh, năm 2011, UBND tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp điều hành kinh tế, xã hội. Do đó Nghệ An đã vượt qua các thách thức và đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.

Nhân dịp năm mới, phóng viên Báo CAND đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Hồ Đức Phớc - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về những kết quả, cách thức triển khai của tỉnh.

- Năm 2011 đã khép lại, những cơ hội và thách thức luôn đan xen nhau trong vấn đề phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Nghệ An đã thực sự phát triển nhanh và bền vững về nhiều mặt, xin đồng chí đánh giá khái quát những kết quả đã đạt được của tỉnh.

- Đồng chí Hồ Đức Phớc: Năm 2011, Nghệ An đã thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết 11/CP của Chính phủ. An ninh chính trị được giữ vững, kinh tế tiếp tục có bước phát triển và đạt tốc độ tăng trưởng cao (tăng 10,38%); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 28,46% xuống 27,6%; công nghiệp xây dựng tăng 33,46% lên 34,86%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 24,1% trong khi kế hoạch chỉ 19 đến 20%. Năm 2011, Nghệ An có 21 ngàn học sinh thi đậu vào các trường đại học và cao đẳng, đứng thứ 2 cả nước chỉ sau Thủ đô Hà Nội; trong đó có 83 em đạt từ 27 điểm trở lên; có 83 em học sinh giỏi quốc gia, 2 em đạt huy chương đồng Olympic Vật lý châu Á-Thái Bình Dương; 1 em đạt Huy chương vàng, 1 em đạt Huy chương bạc Olympic Vật lý quốc tế; có 735 trường học đạt trường chuẩn quốc gia...

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc (thứ 2 trái sang) trao đổi với các đại biểu lãnh đạo Công an Nghệ An.

- Hiện ở một số tỉnh, thành miền Trung có hiện tượng một số Tổng công ty, doanh nghiệp vào đầu tư nhưng khi được địa phương cấp phép đầu tư lại tìm cách xí phần đất rồi để đó, trong khi nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như người dân lại rất cần đất sản xuất. Vậy Nghệ An giải quyết vấn đề này như thế nào, thưa đồng chí?

- Đồng chí Hồ Đức Phớc: Có thể khẳng định đó là hiện tượng chung ở nhiều tỉnh miền Trung. Với Nghệ An, năm 2011, UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét lại tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Nếu công ty, doanh nghiệp nào nhận đất nhưng không triển khai dự án thì tỉnh cương quyết thu hồi. Nhiều dự án lớn nhưng chậm triển khai, không triển khai thì tỉnh thu hồi giấy phép cấp đất để cấp cho đơn vị khác, hoặc giao cho địa phương giao đất cho dân sản xuất. Chẳng hạn Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của 23 dự án. Khu kinh tế Nam Cấm đã có 16 dự án nằm trong danh sách thu hồi. Phải khẳng định rằng, năm 2011, Nghệ An đã làm tốt công tác xúc tiến đầu tư. Tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Bắc Trung Bộ. Tại hội nghị này, Nghệ An đã ký kết được 3 thỏa thuận, 4 dự án với tổng mức đầu tư 18,4 ngàn tỷ đồng.

- Vậy mục tiêu năm 2012 của Nghệ An ra sao?

-Đồng chí Hồ Đức Phớc: Nghệ An phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP 9,5 đến 10,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16 đến 17%; giá trị sản xuất nông, lâm ngư nghiệp tăng 4 đến 4,5%; tạo việc làm mới cho 36 đến 37 ngàn người; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 17,35%; thu ngân sách đạt 6.080 tỷ đồng.

- Trong những năm qua, lực lượng Công an Nghệ An đã "rèn đức luyện tài" để vừa đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, vừa có nhiều tham mưu cho lãnh đạo các cấp, các ngành góp phần vào sự phát triển của Nghệ An, ông đánh giá ra sao?

- Đồng chí Hồ Đức Phớc: Lực lượng Công an Nghệ An đã liên tục đẩy mạnh phong trào thi đua cách mạng, tập trung trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tăng cường quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng bảo đảm sự ổn định về chính trị và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Nhiều tấm gương Công an dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ được nhân dân tôn vinh, cảm phục. Nghệ An là một trong những địa bàn chiến lược của cả nước, có địa hình phức tạp nên các loại tội phạm lợi dụng hoạt động, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Thời gian qua, lực lượng CSĐT tội phạm ma túy đã khám phá nhiều vụ án ma túy lớn ở miền Tây Nghệ An. Vì vậy nhiệm vụ của Đảng bộ và lực lượng Công an rất nặng nề. Để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong tình hình mới đòi hỏi Đảng bộ và Công an Nghệ An phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, quán triệt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Sông Lam (thực hiện)
.
.
.