Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT

Thứ Ba, 20/11/2012, 04:40
Tối 19/11, tại sân Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa Hà Nội, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp về Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT). Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính Phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGTQG cùng đại diện của các Bộ, ban, ngành và nạn nhân, thân nhân của những người tử vong vì tai nạn giao thông.

Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT là một trong những chương trình nằm trong Nghị quyết của Liên hiệp quốc về thực hiện thập kỷ hành động Vì an toàn giao thông đường bộ 2011 – 2020 với sự tham gia của Việt Nam và hơn 100 quốc gia khác trên thế giới. Hoạt động này nhằm cảnh báo cho xã hội về thảm họa TNGT, những nguyên nhân, nguy cơ và hậu quả do tai nạn giao thông gây ra. Qua đó nâng cao ý thức của các cấp, các ngành, mỗi người dân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đồng thời kêu gọi sự sẻ chia, giúp đỡ của cộng đồng với những khó khăn mà gia đình nạn nhân đang gặp phải.    

Ở nước ta mỗi năm có trên 11.000 người chết vì TNGT; mỗi ngày cả nước trung bình có tới 30 người chết, có những gia đình cả nhà cùng tử nạn chỉ vì TNGT. Chưa kể mỗi ngày còn hàng trăm người bị thương tật suốt đời. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi năm có hàng nghìn gia đình Việt Nam gánh chịu sự mất mát, đau thương.

Bởi lẽ đó, bằng những clip sinh động về những câu chuyện có thật về số phận của người thân nạn nhân và hoàn cảnh đáng thương của nạn nhân bị tai nạn, những hình ảnh như hàng nghìn ngọn nến cháy trên màn hình với hiệu ứng tâm linh, hư ảo; hay 100 em thiếu nhi giơ lên 100 ngọn nến đang cháy xen lẫn những lời ca, những màn múa đương đại “Hãy cho chúng tôi thêm cuộc đời”…buổi lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT một lần nữa đã mang đến cho người xem một góc nhìn về những hậu quả khốc liệt về vật chất cũng như tinh thần của TNGT và thực trạng về TNGT tại Việt Nam. TNGT không chỉ cướp đi sinh mạng của hàng vạn người, hàng vạn tài năng, mà nó còn khiến biết bao gia đình tan nát… Tại buổi lễ, mọi người còn được lắng nghe những lời chia sẻ đắng lòng, lời kêu gọi của những người từng có người nhà bị TNGT như em ruột nhà thơ Lưu Quang Vũ, Trung tướng  Hữu Ước và nhà văn Chu Lai… Không dừng lại ở đây, tại phần hai của chương trình với chủ đề “Cùng hành động xây dựng những con đường-sự sống”, thông qua các giải pháp nghệ thuật tổng hợp, những màn trình diễn vừa mới lạ hấp dẫn, vừa gần gũi, tâm tình gây xúc động, những người làm chương trình một lần nữa đã gián tiếp đặt vấn đề về xây dựng văn hóa giao thông, đây vốn là vấn đề lâu nay chưa được người dân quan tâm đúng mức…

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy Ban ATGTQG đã gửi lời chia sẻ nỗi đau mất mát tới những gia đình có nạn nhân tử vong vì TNGT, đồng thời ra lời kêu gọi các cấp, các ngành, mỗi cá nhân cần tìm mọi giải pháp để thực hiện việc giảm thiểu TNGT, kêu gọi mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thể hiện văn hóa khi tham gia giao thông. Hậu quả mà TNGT gây ra cho bao số phận vẫn đang hiện hữu làm đắng lòng mỗi người chúng ta khi bắt gặp. Mong rằng những nỗi đau ấy sẽ dần giảm bớt để không còn cảnh nhiều gia đình phải điêu đứng do phải chăm lo cho người bị TNGT; và để cuộc sống của chúng ta ngày càng an toàn hơn mỗi khi tham gia giao thông…

* Chiều 19/11, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, Ban An toàn giao thông (ATGT), Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Thành hội Phật giáo Hải Phòng đã tổ chức tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT và khoá lễ cầu siêu tưởng niệm vong linh các nạn nhân tử vong vì TNGT. Đông đảo các cấp, các ngành và các tăng ni, phật tử trên địa bàn thành phố tham dự. Với thông điệp “Tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT - hành động vì người đang sống”, lễ tưởng niệm là dịp để mọi người bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông, bày tỏ sự chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là lời nhắc nhở, cảnh báo đến đông đảo người dân về thảm họa TNGT, nguyên nhân và nguy cơ gây TNGT trên địa bàn Hải Phòng. Đồng thời, cũng giúp các thành viên trong cộng đồng nâng cao nhận thức chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông, tích cực, chủ động góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Thành phố Hải Phòng cũng kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng đối với những mất mát, khó khăn của các nạn nhân và gia đình những người bị TNGT. Nhân dịp này, Ban An toàn giao thông và Thành Đoàn Hải Phòng đã đi thăm và tặng quà 14 nạn nhân bị thương nặng và thân nhân người tử vong do TNGT trên địa bàn thành phố; nhiều cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tổ chức ra quân phát động thực hiện ATGT, tập huấn nghiệp vụ thi hành Luật Giao thông đường bộ...

PV-Ngô Quang
.
.
.