Lãnh đạo TP Hà Nội ra mắt
>> 34 lãnh đạo cấp Trưởng các sở, ban, ngành Hà Nội
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Hạt, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức TƯ đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội và Quyết định của Ban bí thư TƯ Đảng chỉ định Ủy ban kiểm tra thành ủy Hà Nội.
![]() |
| Một số lãnh đạo UBND Hà Nội ra mắt sáng 4/8. Ảnh: VNE. |
Bộ Chính trị chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội gồm 99 đồng chí; Ban Thường vụ Thành ủy gồm 23 đồng chí.
Đồng chí Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Các đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Bùi Duy Nhâm, Ngô Thị Doãn Thanh, Nguyễn Công Soái, Tưởng Phi Chiến giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Tiếp đó là danh sách 19 đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra Thành ủy HN do đồng chí Tưởng Phi Chiến, Phó Bí thư Thành ủy làm Chủ nhiệm. Các đồng chí Trần Trọng Dực, Trần Văn Thực, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Hữu Cát, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Ngọc Quang giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban.
Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thành ủy HN đã công bố các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ TP và lãnh đạo Trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của Thành phố Hà Nội.
Phát biểu tại lễ Công bố, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định, TP Hà Nội được mở rộng sẽ có quy mô bảo đảm để Thủ đô phát triển nhanh và ổn định, bền vững, lâu dài, thực sự trở thành “trái tim của cả nước, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế”.
Tổng Bí thư cũng nhận định: “Hà Nội được mở rộng phù hợp với các điều kiện địa lý - lịch sử - văn hóa truyền thống; có sông lớn, núi cao, thuận theo chiều “rồng cuộn, hổ ngồi”, tạo thế phòng thủ vững chắc, bảo vệ Thủ đô trong mọi tình huống. Đồng thời, còn là điều kiện thuận lợi cho việc ổn định nhanh, không gây xáo trộn lớn về cơ cấu hành chính đối với các địa phương xung quanh”.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng kỳ vọng và chỉ rõ 5 nhiệm vụ của lãnh đạo TP phải thực hiện ngay trong thời gian tới. Trước mắt là tiếp tục tập trung chỉ đạo, hoàn tất các công việc còn lại của quá trình chuyển giao hợp nhất, bố trí sắp xếp, thực hiện chính sách công tác cán bộ, kiện toàn tổ chức để nhanh chóng vận hành ổn định, đồng bộ và thông suốt từ TP đến cơ sở. Đồng thời trong quá trình sắp xếp cán bộ, kiện toàn bộ máy phải tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, giải thích để mọi cán bộ đảng viên và nhân dân Thủ đô hiểu rõ chủ trương về việc mở rộng địa giới hành chính.
“Ngay từ bây giờ TP phải nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành phấn đấu thực hiện bằng được các mục tiêu của kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2008 góp phần cùng cả nước kiềm chế lạm phát, giữ vững ổn kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Hà Nội phải là địa phương đi đầu trong việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp về kiềm chế lạm phát, trọng tâm là thực hiện triệt để tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách, trong sản xuất và chi tiêu”, Tổng Bí thư chỉ rõ.
Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã hứa với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân cả nước sẽ phấn đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần chủ động, sang tạo, khơi dậy mọi tiềm năng thế mạnh nội lực, đồng thời chủ động, tích cực tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, của cả nước và các nguồn lực từ bên ngoài; thường xuyên quan tâm đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp làm việc.
Đồng chí Phạm Quang nghị cũng nêu ra các biện pháp để các cấp, các ngành TP tập trung thực hiện, đặc biệt chú trọng đến công tác cán bộ, thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm của TP như việc xây dựng quy hoạch đô thị, định hướng tổ chức không gian kinh tế - xã hội sau khi TP được mở rộng.
Bí thư Thành ủy tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, với những kinh nghiệm đã tích lũy được của 2 Đảng bộ Hà Nội - Hà Tây; với sự lãnh đạo sát sao, quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự hợp tác, giúp đỡ của các bộ, ngành và địa phương trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ vượt qua mọi khó khắm, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP năm 2008, xứng đáng với niệm mong đợi của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, của Trung ương và nhân dân cả nước.
Thường trực Thành ủy Hà Nội gồm 6 đồng chí, trong đó có Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị và 5 Phó Bí thư Thành ủy: Nguyễn Thế Thảo, Bùi Duy Nhâm, Ngô Thị Doãn Thanh, Nguyễn Công Soái, Tưởng Phi Chiến,
Thường trực HĐND TP gồm 3 đồng chí, trong đó đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Các đồng chí Lê Quang Nhuệ và Nguyễn Văn Phúc giữ chức Phó chủ tịch HĐND Thành phố.
Lãnh đạo các ban HĐND TP gồm: đồng chí Lê Văn Hoạt, Ủy viên thường trực kiêm Trưởng ban Kinh tế ngân sách; đồng chí Nguyễn Thị Thu, Ủy viên thường trực kiêm Trưởng ban pháp chế; đồng chí Nguyễn Thị Thịnh, Trưởng ban Văn hóa Xã hội, chuyên trách.
Ban lãnh đạo UBND TP Hà Nội: đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND Thành phố. 8 chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố do các đồng chí Phí Thái Bình, Nguyễn Huy Tưởng, Vũ Hồng Khanh, Đào Văn Bình, Ngô Thị Thanh Hằng, Trịnh Duy Hùng, Hoàng Mạnh Hiển, Nguyễn Văn Khôi đảm nhiệm.
4 đồng chí: Phí Quốc Tuấn, Chỉ huy Trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô; Nguyễn Đức Nhanh, GĐ Công an TP, Nguyễn Thị Bích Ngọc, GĐ Sở Nội vụ và Nguyễn Thịnh Thành, Chánh Văn phòng UBND Thành phố là Ủy viên UBND Thành phố.
Thường trực UBND MTTQ Thành phố: ông Phạm Xuân Hằng giữ chức Chủ tịch UB MTTQ TP. Các Phó chủ tịch gồm: ông Bùi Xuân Hộ, bà Đặng Huyền Thái, ông Khiếu Đăng Dịu, ông Phạm Ngọc Thảo, ông Nguyễn Xuân Điệp, ông Ngô Tiến Dụng và ông Nguyễn Anh Tuấn.
Trưởng các ban đảng của Thành ủy: Đồng chí Tưởng Huy Chiến, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy; Đồng chí Nguyễn Công Soái, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Đồng chí Lại Hồng Khánh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Đồng chí Đặng Hữu Đại, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Đồng chí Đào Đức Toàn, Chánh văn phòng Thành ủy.
Đảng ủy khối Dân chính đảng Thành phố do đồng chí Trịnh Đức Hồng làm Bí thư.
Lãnh đạo các đoàn thể chính trị thành phố gồm: Đồng chí Nguyễn Tiến Dĩnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP; Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hà, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ TP; Đồng chí Trịnh Thế Khiết, Chủ tịch Hội nông dân TP; Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Bí thư Thành đoàn HN; Đồng chí Trịnh Thanh Vân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP

