Kiểm soát chặt về PCCC nhưng không "làm khó"

Thứ Sáu, 28/11/2008, 10:59
Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong khu dân cư, khu công nghiệp nhưng phải đảm bảo công khai, minh bạch, không để doanh nghiệp cho rằng Công an "làm khó" - Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý lực lượng Cảnh sát PCCC trong dịp triển khai công tác PCCC, thực hiện Điện 274/BCA của Bộ Công an ngày 27/11.

Thứ trưởng Trần Đại Quang trao đổi với các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Đ.T.

Thứ trưởng nhấn mạnh những nội dung chính lực lượng Cảnh sát PCCC phải quán triệt trong đợt ra quân thực hiện Điện 274 của Bộ là: Tăng cường nắm tình hình, nhất là nắm cơ sở, địa bàn, phân loại địa bàn có nhiều nguy hiểm về cháy nổ để tập trung kiểm tra, hướng dẫn; tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia PCCC, hướng dẫn các biện pháp an toàn phòng, chống cháy nổ, cách huy động lực lượng tại chỗ khi xảy ra sự cố; kiểm tra các cơ sở trọng điểm, chuyên đề trọng điểm về cháy, nổ...

Trong thời gian cao điểm, ngoài việc kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC đối với cơ sở, cần hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao củng cố lực lượng, phương tiện đảm bảo thường trực sẵn sàng chữa cháy...

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý: Phòng ngừa không để cháy nổ xảy ra nhưng việc kiểm tra, kiểm soát phải đảm bảo yêu cầu cải cách hành chính. Làm cho doanh nghiệp, người dân nhận thức được sự cần thiết trong phòng ngừa nhưng phải thực sự tạo điều kiện để họ sản xuất, kinh doanh, chống mọi biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, khó dễ.

Để triển khai có hiệu quả đợt cao điểm PCCC, thực hiện Điện 274/BCA của Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC hướng dẫn các địa phương làm tốt một số chuyên đề trọng tâm trong PCCC đối với: chợ, nhà cao tầng, khu dân cư, kho xăng dầu, cơ sở sản xuất, bảo quản vật liệu nổ, nhà ga, sân bay, bến xe...

Kinh nghiệm các năm cho thấy, dịp lễ tết, nhiều khu thương mại, chợ bị cháy do bất cẩn như chập điện, lửa bén từ nến, hương...

"Việc tổ chức tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC của ban quản lý chợ theo chế độ thường xuyên, hàng ngày, nhất là vào thời điểm trước và sau khi họp chợ, vào ban đêm nhằm phát hiện kịp thời những sơ hở và các nguồn nhiệt do sơ suất có thể gây cháy" - Cục Cảnh sát PCCC đề nghị.

Thống kê từ năm 2007 tới nay, cả nước xảy ra 1.963 vụ cháy, trong đó có 1.704 vụ cháy nhà dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, 259 vụ cháy rừng làm 52 người chết, 195 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 603 tỷ đồng.

Tổng cục Cảnh sát xác định trọng tâm đợt cao điểm PCCC, thực hiện Điện 274 của Bộ: phải tập trung lực lượng, phương tiện, các biện pháp hướng dẫn, phòng ngừa tại các địa bàn trọng điểm...

Phan Đăng
.
.
.