Khánh thành bia lưu niệm Quân dân y tại tỉnh Kiên Giang

Thứ Sáu, 01/05/2015, 21:38
Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), ngày 1/5, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Ba Hòn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành bia lưu niệm Quân dân y tỉnh Kiên Giang.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 9, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cùng hơn 250 cựu quân dân y, cựu thanh niên xung phong các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ từng sống, chiến đấu tại vùng Ba Hòn trong kháng chiến chống Mỹ đã về dự.

Công trình bia lưu niệm Quân dân y tỉnh Kiên Giang khởi công xây dựng ngày 16-2-2012 trong Khu di tích lịch sử Quốc gia Ba Hòn, ấp Hòn Đất, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Công trình xây dựng trên diện tích hơn 1.000m², với các hạng mục: nhà bia, phù điêu, cổng - hàng rào, điện, nước, đường lên hang quân y, cây xanh…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: TTXVN
Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 3 tỉ đồng từ nguồn đóng góp của các tổ chức và cá nhân. Trong giai đoạn 2 từ nay đến năm 2020, công trình tiếp tục đầu tư xây dựng các hạng mục: hàng rào toàn khu, phục chế hoạt động hang quân y, nhà trưng bày triển lãm, phục chế mô hình phòng mổ dã chiến, trạm xá, nhà chẩn trị y học cổ truyền, đường đi trong khuôn viên, vườn thuốc Nam và các dịch vụ vật lý trị liệu…

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước, lực lượng Quân dân y cả nước nói chung và Kiên Giang nói riêng đã đóng góp nhiều công sức, xương máu, góp phần làm nên Đại thắng lịch sử Mùa xuân 1975.

Trong cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất đó, quân dân y tỉnh Kiên Giang đã có hơn 300 liệt sĩ anh dũng hy sinh và hàng trăm thương binh, bệnh binh. Đặc biệt, tại vùng đất Ba Hòn lịch sử này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã sống, chiến đấu và gắn bó với ngành Quân dân y Kiên Giang suốt hơn 15 năm, cứu chữa, giành giật từng hơi thở, mạng sống cho đồng chí, đồng đội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vui mừng, xúc động được gặp lại đồng chí, đồng đội, anh em năm xưa đã từng cùng mang túi cứu thương, tay cầm súng, bất chấp hiểm nguy của lửa đạn chiến tranh, đóng góp xứng đáng vào cuộc đấu tranh đánh đuổi kẻ thù, giải phóng quê hương của Đảng bộ và quân dân tỉnh Kiên Giang, góp phần vào thắng lợi rực rỡ của Đại thắng Mùa xuân 1975.

Thủ tướng chân thành cảm ơn bà con nhân dân vùng Hòn Đất đã cưu mang, đùm bọc, chở che mình và anh em, đồng chí, đồng đội chắc tay súng chiến đấu đánh thắng kẻ thù xâm lược, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ, động viên các cựu quân dân y, cựu thanh niên xung phong phát huy truyền thống cách mạng, phát triển kinh tế gia đình, tiếp tục cống hiến, đóng góp xây dựng quê hương giàu đẹp; tiếp tục tìm kiếm hài cốt các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng đội còn chưa tìm được. Thủ tướng đề nghị tỉnh Kiên Giang cần tập trung đầu tư phát triển hơn nữa ngành Y tế để đảm bảo chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh cho nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sáng kiến xây dựng bia lưu niệm Quân dân y tỉnh Kiên Giang. Đây không chỉ để ghi ơn, tri ân, tưởng nhớ những chiến sĩ quân dân y đã nằm xuống mảnh đất này mà còn là nơi giáo dục truyền thống cách mạng nói chung và của ngành Quân dân y Kiên Giang nói riêng cho thế hệ tiếp nối.

PV (Theo TTXVN)
.
.
.