Khẳng định tính khoa học trong việc giữ tên gọi “chứng minh nhân dân”
Các ý kiến cơ bản thống nhất những quan điểm như đã khẳng định trong bài báo, đó là cần giữ nguyên tên gọi CMND như hiện nay, không nên đổi tên thành “thẻ căn cước”. CMND đã được sử dụng gần 40 năm, có tính ổn định lâu dài; tên gọi dễ hiểu, quen thuộc; gây ra xáo trộn lớn và tốn kém, phức tạp về giấy tờ, thủ tục với người dân nếu đổi tên; sự tán đồng quan điểm của đa số ý kiến cơ quan chức năng cũng như ý kiến nhân dân.
Tên gọi CMND là một nội dung trong dự án Luật Căn cước công dân. Sau khi trình phiên họp UBTV Quốc hội thứ 26, ban soạn thảo tiếp tục chỉnh lý, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 tới đây. Qua các ý kiến đại biểu Quốc hội, ý kiến cơ quan quản lý và nhân dân dưới đây tiếp tục khẳng định sự cần thiết giữ nguyên tên gọi CMND.
Đại biểu Nguyễn Thị Nương, Trưởng ban Công tác đại biểu: Quá tốn kém, lãng phí nếu đổi tên
Thảo luận tại phiên họp UBTV Quốc hội thứ 26, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương cho rằng, việc thay đổi tên từ giấy CMND chuyển sang gọi là “thẻ căn cước công dân” cũng có một số ưu điểm là đáp ứng được nội dung của công việc chúng ta đang cần, tức là thẻ căn cước đảm bảo các thông tin dữ liệu như trong dự thảo luật đề ra. Nhưng nếu đổi tên như vậy sẽ gây rất nhiều phức tạp, phiền toái khó lường. “Tôi xin hỏi các đồng chí là nếu chúng ta đổi tên như vậy, khi luật có hiệu lực thi hành, tất cả các công dân Việt
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước: Mấy chục năm nay tên gọi CMND đã ổn định
Về điều khoản thi hành khoản 1, Điều 33, luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015. Nhưng ngay khi chúng ta bàn ở đây là thay tên CMND hay thẻ căn cước công dân, quan điểm riêng của tôi có thể hiểu CMND là được, ta có thể giải nghĩa vào trong phần giải thích từ ngữ. Nếu bây giờ ta thay bằng tên gọi thẻ căn cước công dân là thay một loạt các văn bản khác. B
ây giờ giao dịch của công dân Việt Nam rất nhiều, một loạt ngân hàng phải thay hết, vì ai gửi tiền đều có CMND, rồi trên sàn chứng khoán, thành lập doanh nghiệp đều có CMND, nếu ta thay là thay một loạt, mà từ nay đến 1/7/2015 liệu có làm nổi không, tôi cho là viển vông, không làm được chuyện đó. Lúc đó tất cả CMND chúng ta có là vô hiệu nếu đổi thành thẻ căn cước, như vậy sẽ làm đảo lộn tất cả hoạt động giao dịch của nhân dân, của đất nước. Cái quan trọng là nội hàm CMND này được hiểu bản chất của nó theo nghĩa căn cước công dân, nếu ta giải nghĩa theo như thế thì có thể được...
Ta thấy rằng mấy chục năm nay, tên gọi này vẫn tồn tại được, Tổ quốc này vẫn xây dựng được, nhân dân vẫn đoàn kết được, nhà nước vẫn tôn trọng nhân dân, ta cứ để thế chứ có vấn đề gì đâu. Đừng chạy quá nhiều vào câu, chữ, khi nó không trái về bản chất của vấn đề. Quan điểm của tôi là tôi ủng hộ Ban soạn thảo không nhất thiết phải có tờ căn cước công dân làm gì...
Đại tá Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư: Việc thay đổi sẽ gây nhiều xáo trộn
![]() |
| Việc cấp CMND đang được cơ quan Công an thực hiện ổn định, đảm bảo yêu cầu. |
Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và góp phần quản lý xã hội, ngay sau khi toàn quốc thống nhất, Chính phủ đã ban hành các văn bản quy định cấp giấy CMND cho công dân thống nhất trong toàn quốc, thay thế các loại giấy tờ tùy thân cũ như: giấy chứng minh, giấy chứng nhận căn cước (cấp cho nhân dân miền Bắc và thẻ căn cước của ngụy quyền Sài Gòn cấp cho nhân dân miền Nam trước giải phóng). Từ đó đến nay vẫn mang tên giấy CMND. Tính đến thời điểm hiện nay toàn quốc đã cấp được khoảng gần 70 triệu CMND.
Như vậy giấy CMND đã tồn tại được gần 40 năm và đều được ghi trong các giấy tờ, thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến nhân dân như: giấy đăng ký kết hôn; sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các loại hợp đồng liên quan đến giao dịch của nhân dân. Với thời gian dài như vậy, tên gọi CMND đã quen thuộc với người dân, cơ quan quản lý và dư luận nhân dân chưa có ý kiến về vấn đề này.
Thứ hai, việc thay đổi tên gọi sẽ gây xáo trộn và mâu thuẫn giữa các giấy tờ của công dân vì hầu hết các giấy tờ có liên quan đến thủ tục hành chính của công dân đều có ghi “CMND”, nếu đổi tên thì lại có thêm một giấy chứng minh nữa tồn tại song song với các giấy CMND hiện nay đang cấp. Đồng thời, nếu đổi tên CMND thành thẻ căn cước thì phải đổi lại rất nhiều các loại giấy tờ, biểu mẫu đã có in chữ CMND sẽ gây tốn kém không cần thiết cho ngân sách nhà nước.
Mặt khác tên gọi CMND không gây ảnh hưởng gì đến công dân mà bắt buộc phải thay đổi. Điểm nữa, hiện nay dư luận xã hội cũng như các cơ quan liên quan đa số vẫn đồng tình giữ tên gọi CMND. Nếu thay đổi tên gọi từ CMND thành thẻ căn cước chỉ khác về từ ngữ nhưng nội dung của CMND vẫn giữ nguyên là không cần thiết và gây nhiều xáo trộn.
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng phòng DVKH Trung tâm kinh doanh Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt: Ngân hàng, công dân đều gặp khó nếu đổi tên
Theo tôi, không nên thay đổi tên gọi CMND thành thẻ căn cước vì CMND là tên quen thuộc đối với mỗi người dân Việt
Ông Lê Mậu Ngọc, tổ trưởng tổ dân phố số 25, khu dân cư số 9, phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng (Hà Nội): Đang ổn định, sao phải đổi?
Tôi nghĩ rằng, từ bao nhiêu năm nay, tên gọi CMND đã quá quen thuộc với mỗi người. Nếu bây giờ thay đổi tên gọi sẽ làm xáo trộn cuộc sống của người dân.
Chẳng hạn, khi có sự thay đổi đó, tất cả các biểu mẫu, giấy tờ hành chính như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, hộ khẩu… lại phải in lại theo biểu mẫu mới (bên trong sẽ thay thế phần ghi số CMND thành số thẻ căn cước) thì những giấy tờ cũ khi đem sử dụng có bị phiền phức hay không? Hay lại bắt chúng tôi thay bằng sổ mới, phiền phức và tốn kém? Tôi nghĩ rằng, có thể các nước trên thế giới họ gọi là thẻ căn cước là căn cứ điều kiện thực tiễn ở họ nhưng ở Việt Nam, chúng ta gọi là CMND thì có sao đâu.
Bởi đó chỉ là tên gọi còn bản chất của chúng như nhau. Việc thay đổi chỉ gây phiền phức cho người dân và tốn kém cho Nhà nước. Điều đó có cần thiết hay không khi chúng ta còn rất nhiều việc khác phải làm, nhiều người nghèo cần giúp đỡ?

