Hội thảo khoa học về nâng cao vai trò của báo chí, truyền thông trong phòng, chống tội phạm

Thứ Sáu, 15/06/2012, 10:32
Ngày 14/6, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI) và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Nâng cao vai trò của báo chí, truyền thông trong phòng, chống tội phạm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước".

Đến dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND. Đồng chí Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và Thiếu tướng Nguyễn Văn Ba, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VI chủ trì Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Thiếu tướng Trần Bá Thiều cho rằng việc tổ chức Hội thảo khoa học có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn. Đồng chí Tổng cục trưởng nhấn mạnh, những kết quả đạt được từ công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm (PCTP) trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian qua sẽ là những kinh nghiệm quý báu, góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền PCTP, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ nhất chí cao với báo cáo đề dẫn và phương hướng hoạt động phối hợp trong PCTP và khẳng định, trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, các cơ quan báo chí, truyền thông đã góp phần quan trọng, giúp đỡ lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Các đại biểu và các đồng chí chủ trì Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh, thời gian tới, giữa hai lực lượng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm chuyển tải thông tin đến người dân một cách chính xác, trung thực, có định hướng và đậm chất nhân văn. Cần coi trọng cả hai vấn đề về phòng và chống tội phạm, trong đó báo chí cần phát huy thế mạnh trong việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa tội phạm. Các cơ quan báo chí, các nhà báo phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền PCTP. Công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ những người làm báo về kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cũng cần được đẩy mạnh để nâng cao chất lượng thông tin.

Đã có 30 tham luận được gửi đến Hội thảo, 9 ý kiến tham luận trực tiếp tại Hội thảo. Kết luận hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ba nêu rõ những tham luận và ý kiến tại Hội thảo đã tập trung vào những vấn đề cơ bản, hết sức bức thiết đối với công tác báo chí, truyền thông trong công tác PCTP; đánh giá đúng thực trạng, vai trò, vị trí của báo chí, truyền thông đối với hoạt động PCTP, giữ gìn TTATXH; vì mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước…

Hội thảo đặc biệt chú ý đến việc xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí và cơ quan Công an để sự phối hợp được chặt chẽ và đạt hiệu quả cao hơn

T. Hòa - T. Xuân
.
.
.