Hàng chục ngôi nhà đang bị sông Hồng "dọa"

Thứ Sáu, 02/11/2007, 11:26
Tốc độ nứt và sạt lở ở khu vực bờ sông Hồng diễn ra rất nhanh và mạnh. Khi mọi người kịp nhận ra sự nguy hiểm thì 13 ngôi nhà ở tổ 2, tổ 8, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội đã nghiêng hết về một bên và có nguy đổ xuống sông Hồng.

Thực trạng sạt lở và xói mòn đất ở khu bờ sông thuộc phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội những ngày qua làm cho hơn 10 ngôi nhà được xây dựng kiên cố (gồm 57 nhân khẩu) chịu cảnh đổ sập từ chân móng khiến nhân dân nơi đây và các ngành chức năng hết sức lo lắng.

Nỗi lo không chỉ ở việc các hộ dân bị sập nhà sẽ đi đâu, về đâu? Mà lớn hơn thế là nỗi lo cho cả một vùng dân cư dọc theo bờ sông Hồng sẽ tiếp tục cuộc sống như thế nào nếu tình hình sạt lở tiếp diễn?

Tiếp xúc với chúng tôi, người dân nơi đây kể lại cái giờ phút kinh hoàng đến với họ ngày 10/10: Lúc đó, tốc độ nứt và sạt lở ở khu vực bờ sông diễn ra rất nhanh và mạnh. Khi mọi người kịp nhận ra sự nguy hiểm thì 13 ngôi nhà ở tổ 2, tổ 8, phường Ngọc Thụy đã nghiêng hết về một bên và có nguy đổ xuống sông Hồng.

Trước những diễn biến hết sức nguy hiểm, các ngành chức năng của TP Hà Nội, quận Long Biên và cấp ủy, chính quyền phường Ngọc Thụy đã tìm mọi biện pháp đưa nhân dân trong khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn…

Từ khi xảy ra việc sạt lở nghiêm trọng cho tới nay, ngoài những hộ dân bị ảnh hưởng đã di dời tới nơi khác, nhiều hộ dân đang sống ở khu vực này cũng đang sống trong lo lắng. Bởi tình trạng sạt lở và xói mòn do dòng chảy sông Hồng tiếp tục đe dọa các gia đình nơi đây.

Trong báo cáo gửi thành phố, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên - Đặng Vũ Nhật Thăng cho biết, từ năm 2005 đến nay, do sự biến đổi dòng chảy ở sông Hồng mỗi năm một lớn nên tốc độ lở và sói mòn đất đã ảnh hưởng tới nhiều khu vực dân cư sinh sống ở bờ sông Hồng thuộc phường Ngọc Thụy.

Ngoài sự sạt lở nghiêm trọng vừa qua, từ tháng 8 tới tháng 10/2006, nơi đây cũng từng có 4 ngôi nhà bị sạt lở nghiêm trọng. Rất may là chính quyền phường Ngọc Thụy và Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão quận đã kịp thời di dời các hộ dân nên không nguy hiểm đến tính mạng con người.

Ngay sau khi UBND quận Long Biên có ý kiến về sự việc này, ông Trần Hồng Minh - Chi cục phó Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội đã có công văn gửi các đơn vị hữu quan nêu rõ: Hiện tại, từ mép bờ lở vào bãi sông có nhiều vết nứt dọc và đang có xu hướng tiếp tục gây sạt lở.

Căn nguyên do biến động dòng chảy, đặc biệt là mực nước sông Hồng biến đổi nhanh, dòng chủ lưu áp sát bờ, địa chất khu vực bãi sông - đoạn bị sạt lở dễ xói mòn cũng là do nhân dân lấn ra sông mà gây sạt lở bờ sông.

Bên cạnh đó, một số vị trí nhân dân xây dựng công trình, nhà cửa sát bờ sông đã làm tăng tải trọng gây trượt cũng là nguyên nhân gây sạt lở. Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội cũng dự báo, diễn biến sạt lở bờ tả Hồng mới vào giai đoạn đầu, và khả năng sạt lở bờ sông còn tiếp tục diễn ra mạnh vào thời gian tới.

UBND quận Long Biên và UBND phường Ngọc Thụy đã hỗ trợ hơn 50 triệu đồng cho những gia đình bị thiệt hại, và hiện tại phường vẫn tiếp tục vận động các đoàn thể quyên góp hỗ trợ thêm cho các hộ này để giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Được biết mới đây, các ngành chức năng đã kiến nghị UBND TP Hà Nội có kế hoạch cấp đất tái định cư cho những người dân bị sạt lở nhà, đồng thời tìm biện pháp nắn dòng sông, nạo vét cát, đất bồi để tránh dòng chảy tiếp tục làm sạt lở các hộ tiếp theo, và ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ đê điều. Đất mà các gia đình sinh sống ở đây đa số đều là đất thổ cư lâu năm và đã được cấp sổ đỏ.

Vậy nên ngay từ bây giờ, UBND thành phố cần sớm lên kế hoạch bố trí khu vực tái định cư cho nhân dân nơi đây, đồng thời kiên quyết chỉ đạo các hộ dân di dời trong vùng sạt lở đến nơi an toàn theo phương án phòng chống lụt bão của thành phố

Nguyễn Hưng
.
.
.