Hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Triệu đã được an táng tại quê nhà

Thứ Bảy, 22/02/2020, 12:30

Trưa ngày 22/2, hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Triệu đã được an táng tại nghĩa trang quê nhà, sau 48 năm nằm lại chiến trường Quảng Trị. Hài cốt liệt sĩ Triệu được phát hiện ngày 16/2 tại khu vực Trung tâm GDTX huyện Hướng Hóa (thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị); ở độ sâu khoảng 1,7 mét, vẫn còn nguyên tăng võng, đế giày bộ đội, cúc áo và một lọ thủy tinh có chứa mảnh giấy ghi thông tin liệt sĩ...

Sáng 22/2, tại xã Tân Quang (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương cùng đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, cùng các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng liệt sĩ Đỗ Văn Triệu.

Như CAND Online đã đưa tin, ngày 16/2/2020, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã phát hiện và cất bốc hài cốt một liệt sĩ ở thị trấn Khe Sanh, sát khu vực Trung tâm GDTX huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Hài cốt nằm ở độ sâu khoảng 1,7 mét, vẫn còn nguyên tăng võng, đế giày bộ đội, cúc áo và một lọ thủy tinh pinicilin có chứa mảnh giấy ghi thông tin liệt sĩ. 

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cùng đại diện các ngành chức năng và bà con viếng liệt sĩ Đỗ Văn Triệu

Chiều cùng ngày, Đoàn 337 đã chuyển lọ thủy tinh trên tới Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị giám định. Với tinh thần trách nhiệm cao và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, Giám đốc Công an tỉnh đã giao Phòng Kỹ thuật hình sự khẩn trương tiến hành giám định, bảo đảm khách quan, chính xác.

Sau thời gian tích cực làm việc, đơn vị chức năng đã phục hồi được nội dung thông tin về liệt sĩ trong lọ pinicilin. Tại công văn trả lời kết quả giám định do Đại tá Ngô Văn Quả, Trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, kí ngày 18/2, nêu rõ: Thông tin ghi trong tờ giấy về liệt sĩ có tên “Đỗ Văn Triệu, H1, A Trưởng, sinh năm 1950, ngày nhập ngũ: 10/4/1970. Quê quán: Thọ Bình, Tân Quang, Hải Hưng. Con ông: Đỗ Vương Khải. Con bà: Nguyễn Thị Mận. Hy sinh ngày 18/7/72”.

Theo Đoàn kinh tế Quốc phòng 337, ký hiệu H1 và A trưởng nghĩa là cấp bậc hạ sĩ, tiểu đội trưởng. Như vậy, danh tính của liệt sĩ được tìm thấy là hạ sĩ, tiểu đội trưởng Đỗ Văn Triệu.

Di ảnh liệt sĩ Đỗ Văn Triệu

Ngay lập tức, thông tin được chuyển tới Bộ Chỉ huy Quân sự và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên. Đồng thời qua báo chí, gia đình cũng biết tin tìm được hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Triệu.

Ngày 20/2, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên đã cùng gia đình ông Đỗ Xương Tân và Đỗ Minh Mẫn (hai anh ruột của liệt sĩ Đỗ Văn Triệu) vào Quảng Trị tiếp nhận hài cốt liệt sĩ.

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị về thông tin liệt sĩ lưu trong lọ pinicilin được chôn cất cùng hài cốt.

Ngày 21/2, tại tỉnh Quảng Trị, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 phối hợp với Sở Lao động Thương Binh – Xã hội tỉnh Hưng Yên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên và các đơn vị liên quan tổ chức lễ bàn giao, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Triệu về an táng tại quê nhà. 

Tại lễ truy điệu và an táng tổ chức ngày 22/2 tại xã Tân Quang, đại diện lãnh đạo tỉnh, huyện cùng chính quyền địa phương, gia đình và nhân dân đã viếng, tỏ lòng tri ân sự hi sinh của liệt sĩ Đỗ Văn Triệu với sự nghiệp giải phóng, thống nhất đất nước.

Trưa cùng ngày, hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Triệu đã được an táng tại nghĩa trang quê nhà, sau 48 năm nằm lại chiến trường Quảng Trị.

Duy Hiển – Anh Hiếu - Minh Sơn
.
.
.