Gặp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

Thứ Ba, 04/02/2014, 22:15
Ngày 4/2, trong không khí tưng bừng, phấn khởi của xuân mới Giáp Ngọ 2014, tại đền Gia Định, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi gặp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Dự buổi lễ gặp mặt có nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; cùng nhiều đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

Tại buổi lễ, thay mặt chính quyền và nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã ôn lại các chiến công hiển hách của Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Đảng bộ và nhân dân thành phố luôn nhận thức sâu sâu sắc về truyền thống vẻ vang của cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải (giữa) và các đồng chí lão thành cách mạng tại buổi họp mặt. Ảnh: TTXVN.

Phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, các tầng lớp nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã cùng nhân dân cả nước ra sức ủng hộ cách mạng, nuôi giấu, che chở cán bộ, đấu tranh kiên cường ngay trong lòng đô thị, xây dựng hàng loạt căn cứ kháng chiến lớn nhỏ, như: chiến khu An Phú Đông, căn cứ Củ Chi, căn cứ rừng Sác…

Trong hai cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc, đã có hàng vạn chiến sĩ, người dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định anh dũng hy sinh, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968, làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong không khí gặp mặt thân mật, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã nhấn mạnh, thành phố cần tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, đảm bảo an sinh xã hội. Phát huy kinh nghiệm từ những năm chiến đấu gian khổ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo thành phố cần phải tổ chức thực hiện quyết liệt, phải phát huy cho được sức mạnh của cả hệ thống chính trị để giải quyết các thách thức, tồn tại, yếu kém, cũng như hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra

H.K.
.
.
.