Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016

Thứ Tư, 27/07/2011, 07:39
Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011, được Quốc hội bầu vào chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016 với số phiếu tán thành 94%.
>> Tiểu sử đồng chí Nguyễn Tấn Dũng

Trước phiên họp toàn thể tại hội trường chiều 26/7, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao. Trong phiên họp toàn thể, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng thay mặt UBTV Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại các đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao.  

Tổng hợp ý kiến về nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, các đoàn nhất trí với tờ trình của UBTV Quốc hội.

Kết quả bỏ phiếu:

- Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011, trúng cử chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011 – 2016 với số phiếu tán thành 94%.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, sinh năm 1949, quê quán TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, là Thủ tướng đương nhiệm, là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 6, 7, 8, 9, 10,11; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 8, 9, 10, 11, đại biểu Quốc hội khóa 10, 11, 12, 13.  Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng là một trong những Ủy viên Trung ương Đảng trẻ nhất khi được bầu vào khóa 6 (năm 1986), lúc 37 tuổi.

- Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2007-2011, trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011 – 2016 với số phiếu tán thành 95,2%.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan năm nay 60 tuổi, quê quán xã Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam, là Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2007-2011, đại biểu Quốc hội khóa 12, 13, là Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế. 

- Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2007-2011, trúng cử chức vụ Chánh án TAND tối cao với số phiếu tán thành 96,2%.

Đồng chí Trương Hòa Bình, 56 tuổi, quê quán Long Đước Đông, Cần Giuộc, Long An, là Thạc sĩ Luật, Chánh án TAND Tối cao nhiệm kỳ 2007-2011, đại biểu Quốc hội các khóa 10, 11, 12, 13.

- Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi trúng cử chức vụ Viện trưởng Viện KSND tối cao với số phiếu tán thành 93,8%.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, quê quán xã Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, năm nay 53 tuổi, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, đại biểu Quốc hội khóa 13. Đồng chí từng là Thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), năm 2008 làm Phó Bí thư, rồi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí đã trúng cử với số phiếu bầu rất cao vào các vị trí.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng đồng chí Nguyễn Tấn Dũng tái trúng cử chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016. Ảnh: TTXVN.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày Tờ trình số Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng Dân tộc, số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội, số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội. 

Ngày 27/7, các Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục trao đổi về  số Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban Quốc hội; số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội theo dự kiến. Sau đó, Quốc hội thảo luận, quyết định cụ thể. Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ trình bày tờ trình về danh sách đề cử để Quốc hội bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước

Đăng Trường
.
.
.