"Đoàn kết và lòng tự hào dân tộc trở thành sức mạnh nội sinh"

Thứ Năm, 21/02/2013, 00:00
“Lịch sử Việt Nam đã chứng kiến những lúc khó khăn nhất, tình thế gian nan nhất, cả những khi thù trong, giặc ngoài đe dọa sự tồn vong Tổ quốc, thì chính những lúc đó, đoàn kết và lòng tự hào dân tộc trở thành sức mạnh nội sinh để dân tộc ta vững vàng vượt qua mọi thử thách, chông gai, tồn tại và không ngừng phát triển” - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ khai hạ, Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”, sáng 20/2.

Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc năm 2013” được tổ chức từ ngày 18 đến 20/2 tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, là chương trình nhằm thể hiện và tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết cộng đồng các dân tộc, biểu dương, động viên, khích lệ những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc đã có thành tích trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc nhân dịp Tết đến Xuân về. Ngày hội còn góp phần tăng cường xây dựng và củng cố khối đoàn kết các dân tộc Việt Nam...

Nói chuyện với đồng bào các dân tộc tại “Ngôi nhà chung” Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã có những ngày đón Tết, vui Xuân đầm ấm trong tình cảm gia đình, quê hương, đất nước sau một năm nỗ lực phấn đấu vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với đồng bào các dân tộc. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm, những việc làm cụ thể, hết sức ý nghĩa của các tập thể, cá nhân với đồng bào nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để cùng đón Tết dân tộc. Chủ tịch nước nhấn mạnh việc tổ chức Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” là hình thức hết sức có ý nghĩa, góp phần tạo sự hiểu biết và đoàn kết giữa các dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước đi thăm các khu tái hiện mô hình tiêu biểu các dân tộc như quần thể Tháp Chăm, chùa Khơ-me, trồng cây lưu niệm và dự Lễ Khai Hạ (còn gọi là lễ Hạ Nêu), đây là tục lệ đẹp của cha ông ngày Tết.

Phát biểu tại Lễ Khai Hạ, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Bản sắc văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực cho sự phát triển của dân tộc Việt Nam. Một Việt Nam với sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Lịch sử Việt Nam đã chứng kiến những lúc khó khăn nhất, tình thế gian nan nhất, cả những khi thù trong, giặc ngoài đe dọa sự tồn vong Tổ quốc, thì chính những lúc đó, đoàn kết và lòng tự hào dân tộc trở thành sức mạnh nội sinh để dân tộc ta vững vàng vượt qua mọi thử thách, chông gai, tồn tại và không ngừng phát triển

PV (theo VOV)
.
.
.