Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an, báo cáo trước Quốc hội

Thứ Bảy, 03/11/2007, 09:24
Việc tội phạm và vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, theo Bộ trưởng Lê Hồng Anh báo cáo Quốc hội có nhiều nguyên nhân, vừa khách quan, vừa chủ quan. Trong mặt chủ quan, đáng chú ý là tình trạng các văn bản pháp luật chưa đồng bộ, thiếu  nhất quán, nhất là lĩnh vực ngân hàng, tài chính, tiền tệ, thuế...

Chiều 2/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh báo cáo trước Quốc hội về công tác phòng  chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Bộ trưởng Lê Hồng Anh cho biết, năm 2007, tình hình thế giới và khu vực, bối cảnh hội nhập cùng các mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tác động đến tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật.

Lực lượng Công an các cấp đã điều tra, khám phá, bóc gỡ hàng loạt băng nhóm phạm pháp nguy hiểm, các đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia. Nổi lên trong năm là một số loại tội phạm nguy hiểm như phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; tội phạm sản xuất, tàng trữ, lưu hành tiền giả, măng séc giả; chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ; đưa người trốn đi nước ngoài; tội phạm buôn bán người... Riêng tội phạm sản xuất, lưu hành tiền giả, lực lượng Công an đã khám phá hàng trăm vụ, nhất là ở các tuyến biên giới.

Trong lĩnh vực đất đai, tình trạng khiếu kiện, tụ tập đông người vẫn diễn biến phức tạp. Theo thống kê cho thấy, các vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai chiếm tới 80%, trong đó xuất hiện nhiều vụ việc khiếu kiện kéo dài, phức tạp, có tình trạng lợi dụng hoạt động này để gây rối trật tự. Các thế lực thù địch lợi dụng hoạt động khiếu kiện, tố cáo để móc nối, xúi giục, kích động.

Trong công tác phòng, chống tội phạm, Bộ Công an đã chỉ đạo mở các đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc, nhất là trước, trong các dịp lễ, Tết, các ngày lễ lớn của đất nước. Đã bóc gỡ nhiều đường dây tội phạm nguy hiểm, các băng nhóm giết người, cướp của.

Bộ Công an cũng chỉ đạo CQĐT đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án điểm, nhất là các vụ án đã được Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, chỉ đạo trong năm 2006 và 2007. Đã bắt giữ hàng chục nghìn đối tượng phạm pháp hình sự, kiềm chế một bước hoạt động của các băng nhóm hình sự.

Tuy nhiên, hoạt động tội phạm hình sự, các băng nhóm xuyên quốc gia, có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen vẫn diễn biến phức tạp, có một số vụ đối tượng chống người thi hành công vụ, tấn công trụ sở Công an. Trong số này, nổi lên hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc liên quan đến một số cán bộ có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước, hiện đang được CQĐT điều tra, xử lý nghiêm minh.

Lĩnh vực tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ cũng nảy sinh nhiều loại tội phạm mới, đáng chú ý là hoạt động vi phạm pháp luật trong thị trường chứng khoán. Số vụ việc về an ninh kinh tế tăng khoảng 7,6% so với năm 2006. Các loại tội phạm trong xây dựng cơ bản, đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo trong xuất khẩu lao động... vẫn diễn biến phức tạp.

Tội phạm buôn lậu, sản xuất, lưu hành tiền giả vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ. Tội phạm tham nhũng như tham ô, nhận hối lộ tuy được phát hiện, đấu tranh quyết liệt nhưng mầm mống, nguồn gốc nảy sinh vẫn chưa được đẩy lùi. Bộ Công an cũng thể hiện quyết tâm cao trong đấu tranh, khám phá các vụ án tham nhũng, nhất là sau khi thành lập cơ quan chuyên trách điều tra tội phạm tham nhũng, đã thụ lý nhiều vụ án điểm, được dư luận quan tâm.

Về tội phạm ma tuý, lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý phối hợp với các lực lượng khác đã khám phá, bóc gỡ trên 8.600 vụ, trong đó có nhiều vụ phạm tội số lượng lớn, liên quan tới nhiều đối tượng, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Bộ trưởng Lê Hồng Anh cũng cho biết, trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh - trật tự, Bộ Công an đã tham mưu cho Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng và chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, ngành ban hành các thông tư, hướng dẫn liên quan. Điển hình như các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý cư trú, thực hiện theo hướng cải cách hành chính, giảm thiểu thủ tục, đảm bảo thuận tiện cho người dân.

Đồng thời, các quy định khác như đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới, công tác phòng, chống cháy nổ, cấp giấy chứng minh nhân dân cũng được cải tiến một bước. Trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hiện Bộ Công an cũng đang chỉ đạo các lực lượng trực thuộc thực hiện nghiêm túc Nghị định của Chính phủ, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm.

Việc tội phạm và vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, theo Bộ trưởng Lê Hồng Anh có nhiều nguyên nhân, vừa khách quan, vừa chủ quan. Trong mặt chủ quan, đáng chú ý là tình trạng các văn bản pháp luật chưa đồng bộ, thiếu  nhất quán, nhất là lĩnh vực ngân hàng, tài chính, tiền tệ, thuế...

Trong khi đó, lực lượng, phương tiện phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm còn mỏng, chưa được trang bị đầy đủ theo yêu cầu mới, việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng còn những hạn chế. Lực lượng CSĐT các cấp được tăng cường nhưng số lượng vẫn còn thiếu, kinh nghiệm còn hạn chế nhất định, nhất là tại cơ sở.

Hiện Bộ Công an đang quan tâm tới công tác xây dựng lực lượng, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho CQĐT các cấp, tập trung chỉ đạo công tác cải cách tư pháp, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tố tụng và các cấp chính quyền...

Cùng ngày, Viện trưởng Viện KSND tối cao, Chánh án TAND tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng báo cáo trước Quốc hội các văn bản liên quan đến công tác của ngành Tòa án, Kiểm sát và Tư pháp

Phan Đăng
.
.
.