Công an TP Hà Nội đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Thứ Năm, 13/08/2015, 16:16
Ngày 13/8, Công an TP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam (19/8/1945-19/8/2015), 10 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ và báo công danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tới dự, về phía Bộ Công an có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, vụ, cục thuộc Bộ; Về phía thành phố Hà Nội có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND; các đồng chí trong Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành...

Diễn văn do Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đọc đã ôn lại truyền thống 70 năm CAND Việt Nam, trong đó nêu bật những đóng góp, cống hiến của Công an TP Hà Nội từ khi đất nước mới giành được độc lập đến nay. Trong đó, thời kỳ kháng chiến chống Pháp đã bóc gỡ các đảng phái, tổ chức phản động do đặc vụ Tưởng câu kết với mật thám, gián điệp Pháp chống phá chính quyền cách mạng non trẻ; tiên phong mở đường vào nội thành xây dựng cơ sở, diệt trừ những tên Việt gian đầu sỏ, đi sâu vào các cơ quan đầu não, chính trị quân sự và phòng Nhì của Pháp; chặn đứng mưu đồ của Pháp muốn tấn công ra vùng tự do khu 4, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Phạm Quang Nghị dự buổi gặp mặt.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Công an TP Hà Nội đã bảo vệ vững chắc địa bàn, bóc gỡ nhiều mạng lưới gián điệp, tình báo do địch cài lại; chi viện có hiệu quả cho chiến trưởng K, B,C; góp phần làm nên thắng lợi “Điện Biên Phủ trên không”.

Sau thống nhất đất nước đến nay, Công an Hà Nội đã bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ, không ngừng xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, biết dựa vào dân lập nên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang gắn huy hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên Cờ truyền thống của Công an TP Hà Nội.
Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Bằng đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Đại tá Vũ Đình Hoành, nguyên Phó Giám đốc, Chủ nhiệm CLB sỹ quan công an hưu trí Công an TP cho biết luôn tự hào, vinh dự vì được sống, chiến đấu tại Công an Thủ đô; khẳng định các cán bộ hưu trí của Công an Hà Nội qua các thời kỳ đều gương mẫu thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ở nơi cư trú và thường xuyên vận động, nhắc nhở mọi người dân nghiêm túc thực hiện, góp phần đảm bảo ANCT và TTATXH ở địa phương.

Phát biểu tai buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Bí thư Thành uỷ TP Hà Nội Phạm Quang Nghị biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích CBCS Công an Hà Nội đã lập được trong suốt 70 năm qua, khẳng định Công an Thủ đô đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, luôn kề vai, sát cánh cùng quân và dân cả nước vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, mưu trí, dũng cảm lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu mỗi CBCS Công an Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, có quyết tâm và biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết, chủ động phòng ngừa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại của thành phố.

“Cần phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, trước mắt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp; Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” – Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Phạm Quang Nghị trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huân chương Chiến công cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội và sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của các sở, ban, ngành, đoàn thể, sự giúp đỡ, chở che của nhân dân Thủ đô với lực lượng CAND nói chung, Công an Hà Nội nói riêng; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ quý báu đó.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Kỷ niệm chương của Bộ Công an cho các cá nhân nguyên là cán bộ Công an TP Hà Nội đang công tác tại các cơ quan Trung ương, Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cũng khẳng định những thành tựu đạt được của Thủ đô về sự phát triển kinh tế - xã hội và trên con đường mở rộng hội nhập với thế giới; vai trò, vị thế của Thủ đô được nâng cao trong nước và quốc tế đều gắn liền với những thành tích của Công an Hà Nội; đồng thời cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an với Công an Hà Nội, đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ quý báu đó, để lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Bộ trưởng Trần Đại Quang trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tiếp thu những ý kiến đánh giá, nhận xét, biểu dương, ghi nhận những thành tích, chiến công và sự chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt lực lượng Công an Thủ đô trân trọng biết ơn, cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo đối với lực lượng Công an Thủ đô; hứa lực lượng Công an Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND nói chung, Công an Thủ đô nói riêng, đoàn kết một lòng, không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Một số tiết mục tái hiện lại chặng đường xây dựng và từng bước trưởng thành của lực lượng Công an Thủ đô.

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng CAND, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhì; 5 tập thể, 13 cá nhân được trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc và Huân chương chiến công; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đột xuất cho 2 tập thể, 13 cá nhân; Bộ Công an tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 22 cá nhân đã và đang công tác tại các cơ quan của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Thành phố Hà Nội; 15 cá nhân của Công an Hà Nội được Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu “Chiến sỹ Thi đua toàn lực lượng CAND”.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Phạm Quang Nghị và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã trao các danh hiệu trên cho tập thể, cá nhân thuộc Công an TP Hà Nội.

Phương Thuỷ
.
.
.