Có cần thiết ấn định “cứng” diện tích quảng cáo trên báo?

Chủ Nhật, 16/11/2008, 14:48
Đề cập đến diện tích quảng cáo trên báo chí, một số ý kiến cho rằng cần phải nhiều hơn 10% (như trong dự thảo Luật Quảng cáo) vì có như vậy mới tạo điều kiện cho báo chí phát triển, tự trang trải các chi phí mà không cần phải lấy kinh phí (bù lỗ) từ các cơ quan chủ quản.

Để các quy định trong Dự án Luật Quảng cáo phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi, ngày 12/11 tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo và cơ quan báo chí.

Tại cuộc hội thảo, phần lớn ý kiến của các đại biểu đều nhấn mạnh đến vai trò của quảng cáo là quyền tự do ngôn luận của nhà sản xuất, kinh doanh và là quyền được biết những thông tin cần thiết về một sản phẩm nào đó của người dân. Hiện nay và sau này, kinh tế phát triển thì có rất nhiều sản phẩm, do vậy Luật Quảng cáo phải bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Trong các ngành của Việt Nam, các Hiệp hội có vai trò rất quan trọng, thế nhưng trong Dự thảo Luật Quảng cáo không đề cập đến vai trò của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam là một thiếu sót. Đề cập đến diện tích quảng cáo trên báo chí, một số đại biểu cho rằng cần phải nhiều hơn 10% (như trong dự thảo) vì có như vậy mới tạo điều kiện cho báo chí phát triển, tự trang trải các chi phí mà không cần phải lấy kinh phí (bù lỗ) từ các cơ quan chủ quản.

Nếu xin ra phụ trương quảng cáo thì phù hợp với báo in ra hàng ngày, còn các tạp chí không thể kẹp phụ trương quảng cáo vào đâu.

Một vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là xóa bỏ việc cấp giấy phép của Sở VH-TT&DL đối với hoạt động quảng cáo trên bảng, băng rôn.

Đây là loại hình quảng cáo rẻ tiền, hiệu quả, treo miễn phí và được nhiều người ưa chuộng; không cấp phép nhưng phải thu tiền địa điểm, vị trí, thời gian treo để tránh tình trạng người này vừa treo băng rôn của mình lên thì người khác lại treo chồng lên.

Không cấp phép cho quảng cáo trên bảng, băng rôn, màn hình chuyên quảng cáo, phương tiện giao thông, nhưng phải quy định rõ các địa điểm, vị trí, khu vực, thời gian được quảng cáo và không được quảng cáo.

Không ít đại biểu cũng bày tỏ lo ngại về việc quy hoạch quảng cáo, đã là quy hoạch thì phải minh bạch, công khai trước 3 tháng và được đấu thầu. Nếu đã là luật thì phải được thực hiện thống nhất trong cả nước, không thể tỉnh, TP này cho phép mà tỉnh, TP khác lại không cho và quảng cáo (nhất là quảng cáo thương mại) phải được đặt nơi sầm uất, đông dân cư thì mới mang lại hiệu quả cho nhà sản xuất, kinh doanh.

Theo dự kiến, Luật Quảng cáo sẽ có hiệu lực từ tháng 10/2010

Thu Thảo
.
.
.