Chi sai tiền trợ cấp Tết cho người nghèo

Thứ Năm, 05/02/2009, 11:13
Ngày 4/2, làm việc với phóng viên Báo CAND, ông Hồ Văn Miến, Chủ tịch xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết: Lãnh đạo xã đang phối hợp với một số cơ quan liên quan ở huyện để làm rõ việc Trưởng thôn Thống Nhất, xã An Ninh đã chi tiền hỗ trợ Tết cho người nghèo sai nguyên tắc.

Theo chủ trương của Chính phủ hỗ trợ cho người nghèo đón Tết, mỗi khẩu 200 ngàn đồng, nhưng không quá 1 triệu đồng mỗi hộ, thôn Thống Nhất có 55 hộ nghèo với tiền trợ cấp là 51 triệu đồng.

Nhưng sau khi nhận tiền, Trưởng thôn Võ Văn Thắng cùng lãnh đạo thôn đã trích hơn 20 triệu đồng trên để chi cho một số hộ cận nghèo.

Điều đáng nói hơn, trước đó các hộ nghèo được tỉnh Quảng Bình cấp phát 8kg gạo để ăn Tết, lãnh đạo thôn Thống Nhất cũng đã buộc các hộ gia đình nghèo nộp lại số tiền 50 ngàn đồng từ tiền hỗ trợ Tết người nghèo để chi cho các đối tượng cận nghèo khác.

Trong số các đối tượng cận nghèo được nhận tiền hỗ trợ có một số gia đình tương đối khá giả của thôn. Ngược lại một số hộ nghèo phải ký vào biên bản nhận tiền lớn hơn số tiền được thực nhận.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương xác minh làm rõ

S.L.
.
.
.