Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon thăm và phát biểu trước Quốc hội Việt Nam

Thứ Bảy, 23/05/2015, 18:27
Trong phiên làm việc chiều 23/5, bên cạnh các nội dung dự kiến, Quốc hội đã đón Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon đến thăm và phát biểu tại Quốc hội. Ông Ban Ki Moon cũng là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đầu tiên đến thăm và phát biểu trước Quốc hội Việt Nam. 

Trong bài phát biểu ngắn tại đây, Tổng Thư ký Ban Ki Moon bày tỏ vinh dự được đến thăm Quốc hội Việt Nam và gặp gỡ đông đảo các Đại biểu Quốc hội. Dù không tham dự được IPU lần thứ 132 được tổ chức tại Việt Nam, nhưng ông Ban Ki Moon “vui mừng khi biết tại hội nghị đã bàn thảo nhiều vấn đề sâu sắc về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu”. “Thông điệp của tôi ngày hôm nay rất đơn giản: Việt Nam và Liên Hợp Quốc là đối tác rất tự nhiên và tôi ở đây để củng cố hơn nữa quan hệ đối tác của chúng ta cho một thế giới ngày mai. Đây là chuyến thăm lần thứ 2 của tôi tới Việt Nam với tư cách Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và mỗi lần tới thăm tôi đều nhìn thấy một sự tăng trưởng ấn tượng. Việt Nam đang cho thế giới thấy rằng một thảm hoạ chiến tranh trong quá khứ có thể thành một thành tựu vô cùng ấn tượng và tin rằng Việt Nam sẽ cho thế giới thấy một kết quả tốt đẹp hơn nữa trong tương lai” – ông Ban Ki Moon nhấn mạnh.

Dù chuyến thăm đến Việt Nam rất ngắn, nhưng Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã có các cuộc họp “có chất lượng và thú vị” với các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh và sau khi phát biểu trước Quốc hội, ông Ban Ki Moon hi vọng sẽ có cơ hội gặp gỡ với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. 

Ông Ban Ki Moon cũng cho biết: Trong buổi trao đổi với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hôm 22-5, Chủ tịch nước đã cam kết sẽ tham gia cuộc họp thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững vào tháng 9. Ông cũng bày tỏ trông đợi vào sự đóng góp của Việt Nam vào Hội nghị biến đổi khí hậu toàn cầu sẽ diễn ra ở Paris.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon phát biểu trước Quốc hội Việt Nam chiều 23/5

Đánh giá rất cao những thành tựu Việt Nam đạt được khi là nước đi đầu trong việc đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ, ông Ban Ki Moon cho rằng “Nếu chúng ta nhìn đến tương lai, Việt Nam có rất nhiều kinh nghiệm, người dân Việt Nam rất tài năng và các bạn sẽ là nước đi đầu trong thực hiện thế hệ tiếp theo của các mục tiêu phát triển bền vững”.

Nhấn mạnh hiện thế giới đang đứng trước những nguy cơ to lớn về đe doạ hoà bình, an ninh cũng như thách thức rất lớn về nhân đạo, ông Ban Ki Moon cho rằng hơn bao giờ hết, Liên Hợp Quốc cần có những hoạt động thiết thực để phản ứng lại xu hướng này. Bày tỏ quan ngại sâu sắc với làn sóng di cư đang diễn ra ồ ạt trên thế giới, đồng thời thế giới cũng đang phải đối phó với chủ nghĩa cực đoan bạo lực đang trỗi dậy ở rất nhiều nơi trên thế giới, ông Ban Ki Moon cho biết “hiện nay chúng ta có nhiều người tị nạn hơn bao giờ hết kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2 và có nhiều chiến sỹ gìn giữ hoà bình được triển khai hơn bất cứ thời điểm nào trong lịch sử. Để vượt qua thách thức này, chúng ta rất cần có sự đoàn kết trên toàn cầu. Chúng ta cần đứng cạnh nhau như một gia đình chung của nhân loại. Sự tham gia của Việt Nam và hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc đã thể hiện một cách hoàn hảo tinh thần này. Tôi xin được nghiêng mình cúi đầu trước những người Việt Nam dũng cảm phải rời xa gia đình đến giúp những con người khốn khổ ở Trung Phi và Nam Sudan”. Ông Ban Ki Moon cũng “rất trông đợi Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với Liên Hợp Quốc để tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn cho rất cả chúng ta”.

Đáp lời, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng thay mặt Quốc hội Việt Nam cám ơn những lời tốt đẹp của ngài Tổng Thư ký đối với đất nước, con người Việt Nam, với sự nỗ lực của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong quá trình phấn đấu để đạt mục tiêu thiên niên kỷ. Quốc hội Việt Nam xuất phát từ mong muốn tôn trọng quyền con người, tôn trọng quyền độc lập, tự do của mỗi Quốc gia, đã chủ động, tích cực tham gia vào các tổ chức của Liên Hợp Quốc, Liên minh Nghị viện Thế giới và khu vực, tổ chức thành cộng IPU 132 tại Hà Nội và ra tuyên bố Hà Nội về mục tiêu thiên niên kỷ và biến lời nói thành hành động. Bày tỏ sự hoan nghênh những phát biểu của ngài Tổng Thư ký, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá đây là một sự kiện lịch sử rất quan trọng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc, giữa Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên Hợp Quốc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng cho biết những ý kiến của ngài Tổng thư ký Liên Hợp Quốc trong việc tuân thủ luật pháp quốc tế, gìn giữ hoà bình ở Biển Đông, ở khu vực “có ý nghĩa rất quan trọng đối với đất nước chúng tôi, là sự ủng hộ rất lớn đối với chúng tôi trong thời điểm này”.

Vũ Hân
.
.
.