Tăng cường hợp tác Việt Nam - Lào - Campuchia trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Chủ Nhật, 18/01/2015, 15:17
Nhận lời mời của đồng chí Thiếu tướng Sổm-kẹo Sỉ-la-vông, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quyền Bộ trưởng Bộ An ninh nước CHDCND Lào và ngài Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Sar Kheng, từ ngày 14 đến 17/1/2015, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã thăm chính thức CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đã chào xã giao đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nhạ-sỏn, đồng chí Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thoong-sỉnh Thăm-ma-vông, ngài Săm đéc Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia; hội kiến đồng chí Sổm-xa-vạt Lênh-xa-vắt, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào; hội đàm với đồng chí Thiếu tướng Sổm-kẹo Sỉ-la-vông, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quyền Bộ trưởng Bộ An ninh nước CHDCND Lào và ngài Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Vương quốc Campuchia  Sar Kheng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nhạ-xỏn.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nhạ-sỏn, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Thoong-sỉnh Thăm-ma-vông, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào Sổm-xa-vạt Lênh-xa-vắt và ngài Săm đéc Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã nhiệt liệt chào mừng, đánh giá cao chuyến thăm chính thức Lào, Campuchia của Bộ trưởng Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam trong việc góp phần thúc đẩy, làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào - Campuchia; cũng như quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an ba nước.

Tại các cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào và Bộ Nội vụ Campuchia, các bên đã kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia năm 2014 và đề ra phương hướng hợp tác năm 2015.

Các bên thống nhất đánh giá, quan hệ hợp tác trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự thời gian qua giữa lực lượng Công an Việt Nam, Lào, Campuchia đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thiết thực vào việc bảo đảm an ninh, trật tự của mỗi nước cũng như góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa CHXHCN Việt Nam với CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia.

: Bộ trưởng Trần Đại Quang và ngài Săm đéc Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Trên cơ sở Tuyên bố chung Hội nghị ba Bộ trưởng Nội vụ, An ninh, Công an Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ hai tại Việt Nam, ngày 29/7/2014, các bên đã thống nhất các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng và nhu cầu hợp tác của mỗi bên; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại...; phối hợp truy bắt các đối tượng truy nã ở nước này trốn sang nước kia; chú trọng quan hệ phối hợp giữa Công an các tỉnh biên giới, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Lào và biên giới Việt Nam - Campuchia thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Bộ trưởng Trần Đại Quang và Quyền Bộ trưởng Sổm-kẹo Sỉ-la-vông đã ký kết Kế hoạch triển khai Hiệp định hợp tác giữa Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam và Bộ An ninh nước CHDCND Lào năm 2015; Bộ trưởng Trần Đại Quang và ngài Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sar Kheng đã ký kết Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia năm 2015.

Tham gia các hoạt động của Đoàn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào Nguyễn Mạnh Hùng; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Thạch Dư.

Công Gôn - Trí Trung
.
.
.