Lễ thượng cờ tàu ngầm 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa

Thứ Bảy, 01/08/2015, 19:43
Tại Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa sáng ngày 1/8, Quân chủng Hải quân Việt Nam đã tổ chức lễ thượng cờ hai tàu ngầm 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa. Đến dự có lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, TP Hải Phòng.


Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân khẳng định : “Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển hiện đại của Quân chủng Hải quân nói riêng và Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung; là thành quả chứng minh sự quan tâm sâu sắc, tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ quốc phòng đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”. 
Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu tại lễ thượng cờ tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng và HQ-185 Khánh Hòa.

Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam đã nêu rõ 5 nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung quán triệt và thực hiện hiệu quả để đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ mới trong tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, tranh chấp chủ quyền trên biển Đông tiềm ẩn những yếu tố mất ổn định, khó lường.

Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam trao Quốc kỳ và Quân kỳ Hải quân cho thuyền trường, chính trị viên hai tàu ngầm.

Thay mặt hai biên đội tàu ngầm, Thiếu tá Đoàn Minh Kỳ - Thuyền trưởng tàu ngầm 185 Khánh Hòa nêu cao quyết tâm quản lý, vận hành tàu ngầm để thực thi hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong mọi điều iện, tình huống. Tại buổi lễ thượng cờ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa và TP Hải Phòng trao tặng tập thể cán bộ - chiến sĩ mỗi tàu ngầm 700 triệu đồng.

Kéo cờ Tổ quốc và cờ Hải quân trên tàu ngầm.

Như Báo Công an nhân dân đã thông tin, tàu ngầm Kilo 185 - Khánh Hòa về Cam Ranh tháng 6/2015; tàu ngầm 184 - Hải Phòng về Cam Ranh tháng 1/2015. 

Trước đó vào ngày 3/4/2014 Thủ tướng Chính phú Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Lễ thượng cờ cấp quốc gia tàu ngầm HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP Hồ Chí Minh. Theo đó, đến thời điểm này Quân chủng Hải quân Việt Nam đã có 4 tàu ngầm trong số 6 tàu ngầm thuộc dự án 636 Varshavyanka do Nhà máy đóng tàu Admiraltei Verfi sản xuất theo hợp đồng ký kết với Việt Nam vào năm 2009 trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Tàu ngầm 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa tại lễ thượng cờ.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên tàu ngầm.
Lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa và Thành ủy Hải Phòng trao tặng quà cho cán bộ chiến sĩ hai tàu ngầm 184, 185.
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang ghi sổ lưu niệm tàu ngầm 185 Khánh Hòa.
Hữu Toàn
.
.
.