Ban Kinh tế Trung ương tham vấn chuyên gia về Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Thứ Sáu, 13/03/2015, 02:04
Sáng 12/3, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia cho Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đây là cuộc Tọa đàm tham vấn lần thứ 2 của Ban Kinh tế Trung ương cho Dự án quan trọng này.

Tại cuộc tọa đàm, các ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tập trung thảo luận 10 vấn đề mà Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ gợi mở, trong đó tập trung làm rõ: sự cần thiết xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội của Càng Hàng không quốc tế Long Thành trên cơ sở so sánh với các Cảng càng không quốc tế trong khu vực và khả năng trở thành Cảng Hàng không trung chuyển quốc tế; sự phù hợp với quy hoạch của Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, tác động của dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đối với các ngành kinh tế- kỹ thuật và đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, đặc biệt là du lịch, công nghiệp hàng không và phát triển đô thị; đánh giá về quy mô Dự án và phân kỳ đầu tư; về nhu cầu sử dụng đất, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; về phương án lựa chọn công nghệ, kỹ thuật cho dự án, khả năng tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam; các giải pháp bảo vệ môi trường, về suất đầu tư các hạng mục và tổng mức đầu tư dự án; phương án huy động vốn, khả năng cân đối ngân sách và mức độ tác động đến nợ công khi thực hiện dự án, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, khả năng trả nợ của dự án…

Tọa đàm cũng đã tiếp nhận được các ý kiến chia sẻ kinh nghiệm của các nước trên thế giới về xây dựng, quản lý Cảng hàng không trung chuyển quốc tế, quản lý, vận hành khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành; vấn đề đảm bảo quốc phòng – an ninh quốc gia, phối hợp trong quản lý điều hành bay và về các nội dung trong cơ chế đặc thù của Dự án.

Được biết, sau khi lắng nghe ý kiến chuyên gia, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục có cuộc làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan về dự án rất quan trọng này.

Nguyễn Thanh
.
.
.