Cách chức, miễn nhiệm nhiều trường hợp không đáp ứng được yêu cầu

Thứ Sáu, 11/04/2014, 16:11
Sáng 11/4, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp báo công bố kết quả hoạt động quý I/2014. Hai Phó Tổng Thanh tra Chính phủ là ông Trần Đức Lượng và ông Ngô Văn Khánh đồng chủ trì buổi họp báo.

Trả lời câu hỏi của các nhà báo về một số vụ việc đang gây nhiều ý kiến trái chiều trong thời gian gần đây mà Báo CAND và một số cơ quan báo chí khác đã phản ánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng thừa nhận, việc bổ nhiệm đến 23 cán bộ giữ chức danh cấp Vụ và cấp Phòng chỉ trong tháng 8/2011 là quá số lượng quy định. Tuy nhiên việc bổ nhiệm một số cán bộ cấp Vụ và cấp Phòng là để chuẩn bị nhân sự cho ba đơn vị mới là: Vụ Thẩm định, giám sát và thực hiện kết luận sau thanh tra; Vụ Hành chính tổng hợp; Vụ Tiếp dân và giải quyết đơn thư.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng và Ngô Văn Khánh trả lời câu hỏitại buổi họp báo sáng 11/4.

Trong số các trường hợp được bổ nhiệm tuy quá tuổi so với quy định, nhưng Thanh tra Chính phủ có quy chế riêng đối với các trường hợp này. “Trong số 23 trường hợp được bổ nhiệm, có trường hợp bổ nhiệm nhưng sau đó người được bổ nhiệm do vi phạm trong quá trình công tác nên đã bị cách chức. Có trường hợp bổ nhiệm nhưng không đáp ứng được yêu cầu đã bị miễn nhiệm. Nhiều trường hợp khác đã về hưu hoặc chuẩn bị về hưu. Thanh tra Chính phủ thừa nhận khuyết điểm trong việc này”, ông Lượng thẳng thắn thừa nhận.

Ông Lượng cho biết thêm “Khi tiến hành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) chúng tôi đã xác định trách nhiệm của từng cá nhân, từng tổ chức và đã có phương hướng, kế hoạch để sửa chữa những thiếu sót trong việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức danh lãnh đạo cấp Vụ và cấp Phòng. Kết quả kiểm điểm, kế hoạch sửa chữa đó trong thực tế đã làm quyết liệt trong 2012, 2013 và được các cơ quan có thẩm quyền đánh giá là đạt yêu cầu”.

Liên quan đến dự án đường Trường Chinh mà dư luận phản ánh liên tục trong thời gian qua, ông Lượng cho biết: “Dự án đường Trường Chinh bị bẻ cong nhiều đoạn thuộc thẩm quyền giải quyết của TP Hà Nội. Tuy nhiên với trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ, ngay khi sự việc xảy ra đồng chí Tổng Thanh tra Chính phủ đã trao đổi sự việc này với cơ quan chức năng của TP Hà Nội để giải quyết theo đúng thẩm quyền được giao. “Thanh tra Chính phủ sẽ vào cuộc đối với dự án này, nhưng điều đó còn phụ thuộc phải cách giải quyết của TP Hà Nội”, ông Lượng khẳng định.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong quý I, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành 8 kết luận Thanh tra, đang xây dựng và hoàn thành 16 kết luận thanh tra, đang tiến hành 10 cuộc thanh tra… Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm kinh tế số tiền 1.173 tỷ đồng, 401 ha đất, kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước 542 tỷ đồng, 3,2 ha đất; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 631 tỷ đồng, 397,8 ha đất; kiến nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân vi phạm. Thanh tra Chính phủ đã công bố công khai 8 kết luận thanh tra đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Hưng
.
.
.