Bộ trưởng Trần Đại Quang dự Kỷ niệm 15 năm thành lập Bệnh viện 199

Thứ Bảy, 31/05/2014, 14:24
Sáng 31/5 tại Đà Nẵng, Bệnh viện 199 đã tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật; ông Huỳnh Đức Thơ - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng đông đảo đại biểu là lãnh đạo Công an các tỉnh miền Trung, các bệnh viện thuộc lực lượng Công an…

Bệnh viện 199 (thuộc Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Bộ Công an) được thành ngày 11/6/1999. Đây là bệnh viện đa khoa, có nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho CBCS Công an các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên, tham gia y tế cộng đồng theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an. Với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ, y bác sỹ, Bệnh viện 199 đã có khắc phục những khó khăn, thiếu thốn ban đầu, nỗ lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2010, Bệnh viện 199 được Bộ Công an xếp hạng là bệnh viện hạng II và đến tháng 10/2013, Bệnh viện 199 đã được xếp là bệnh viện hạng I với quy mô 400 giường bệnh, 26 khoa, phòng.

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện 199 vinh dự đón Bộ trưởng Trần Đại Quang đến thăm.

Đại tướng Trần Đại Quang và các đại biểu dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên Bệnh viện 199.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trồng cây lưu niệm tại Bệnh viện 199.

Tính đến năm 2013, bệnh viện đã khám chữa bệnh cho hơn 400.000 lượt bệnh nhân, trong đó có gần 50.000 lượt điều trị nội trú; công suất sử dụng giường bệnh hàng năm đạt từ 102-110%. Bên cạnh việc quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ y bác sỹ tận tâm, trách nhiệm, đảm bảo chuyên môn, Bệnh viện 199 còn chú trọng các chương trình hợp tác bồi dưỡng, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật với các bệnh viện lớn trong nước. Cộng với tinh thần, thái độ phục vụ ân cần, chu đáo của đội ngũ y bác sỹ, Bệnh viện 199 đã chiếm được tình cảm, sự yêu mến của bệnh nhân và người nhà đánh giá. Đến nay, Bệnh viện đã điều trị được rất nhiều loại bệnh lý nặng, giảm được số bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên. Tỷ lệ người dân đến Bệnh viện để khám chữa bệnh ngày càng nhiều…

Bộ trưởng thăm hỏi, tặng quà cho CBCS Công an đang điều trị tại bệnh viện.

Ngoài các hoạt động chuyên môn, Bệnh viện 199 còn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn dáp nghĩa, thương xuyên tổ chức khám chữa bệnh tình nguyện, từ thiện, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng chiến khu cũ…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương những nổ lực và thành tích mà tập thể lãnh đạo và cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện 199 đã đạt được.

Bộ trưởng chỉ đạo ngành Y tế Công an nhân dân nói chung, Bệnh viện 199 nói riêng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác y tế và chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Bộ trưởng nêu ra một số vấn đề trọng tâm mà ngành y tế và Bệnh viện 199 cần phải tiếp tục thực hiện tốt.

Một là, nâng cao nhận thức trách nhiệm. Y tế Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn và kỹ thuật trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ của cán bộ chiến sỹ.

Hai là, cần tập trung xây dựng, hiện đại hoá cơ sở hạ tầng Bệnh viện 199 trên cơ sở dự án “Đầu tư cải tạo, nâng cấp và mở rộng tổng thể Bệnh viện 199, quy mô 400 giường”; cải tiến, nâng cấp trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ, tiếp thu chuyển giao kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài; đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao...

Ba là, quan tâm phát triển nguồn lực y tế, khẩn trương rà soát, quy hoạch, kiện toàn tổ chức, đồng thời bố trí nguồn nhân lực hợp lý, xây dựng kế hoạch mang tính chiến lược cho công tác đào tạo nguồn nhân lực; có kế hoạch thu hút nhân tài là các chuyên gia y tế giỏi, đầu ngành, có trình độ chuyên môn cao...

Bốn là, tăng cường quan hệ phối hợp với các ban, ngành, đơn vị y tế địa phương để tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ về mọi mặt, góp phần nâng cao năng lực phòng bệnh, khám và chữa bệnh. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế...

Năm là, chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh bệnh viện; kịp thời khống chế và xử lý các dịch bệnh nguy hiểm, không để xảy ra dịch bệnh lớn ở các bệnh viện, các đơn vị Công an, các trại giam, các trường giáo dưỡng trong khu vực.

Sáu là, phải giữ vững và nâng cao y đức. Mỗi cán bộ, thầy thuốc, công nhân viên y tế CAND nói chung, Bệnh viện 199 nói riêng cần không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn; thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”’ nâng cao y đức; xây dựng đội ngũ cán bộ y tế thực sự “Sáng về đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật”…

Tiến sỹ Nguyễn Quốc Định giới thiệu với Bộ trưởng một thiết bị y tế hiện đại của bệnh viện.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nói chuyện với tập thể CBCS, y bác sĩ Bệnh viện 199.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Bệnh viện 199 khắc phục những khó khăn về biên chế, về cơ sở vật chất; bố trí, sắp xếp hợp lý nguồn nhân lực. Về phía Bộ Công an, sẽ tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi cho Bệnh viện 199 hoạt động tốt hơn, đồng thời thống nhất chủ trương đầu tư, mở rộng Bệnh viện 199 theo lộ trình.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho lãnh đạo Bệnh viện 199.

Nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc cũng được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an nhân dịp này.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho tập thể Bệnh viện 199; trao Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho Khoa Khám bệnh và Đại tá Nguyễn Quốc Định- Giám đốc Bệnh viện 199. Dịp này, 9 tập thể, cá nhân của bệnh viện cũng được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì những thành tích trong công tác quản lý, khám chữa bệnh

Thân Lai
.
.
.