Bộ Công an ký kết quy chế phối hợp với Bộ Tài chính và VPQH

Thứ Năm, 22/11/2012, 00:06
Chiều 21/11, tại Hà Nội, Lễ ký Quy chế phối hợp (QCPH) giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính về tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của Bộ Tài chính được tổ chức tại Hà Nội. Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đồng chủ trì Lễ ký QCPH.

Tới dự Lễ ký QCPH có Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính và đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và Bộ Tài chính.

Phát biểu tại Lễ ký QCPH, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn Bộ Tài chính đã quan tâm, phối hợp, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi về kinh phí cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự. Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ, việc Ký QCPH giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ Công an - Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Bộ Tài chính; đáp ứng nhu cầu phát triển và nhiệm vụ chính trị của Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, để QCPH đạt được nhiều kết quả tốt, lãnh đạo Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai nghiêm túc các cam kết trong QCPH; định kỳ trao đổi với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính để tổ chức đánh giá tình hình, kết quả thực hiện QCPH; cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ thực hiện để công tác phối hợp giữa Bộ Công an - Bộ Tài chính ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực; giúp đỡ nhau cùng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó…

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng các đại biểu tại Lễ ký Quy chế phối hợp. Ảnh: Việt Hưng.

Tại Lễ ký QCPH, đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định, trong những năm qua, Bộ Công an - Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao và  mong muốn trong thời gian tới các đơn vị chức năng của Bộ Công an - Bộ Tài chính sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện có hiệu quả QCPH; góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa 2 Bộ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội đất nước…

* Trước đó, chiều 20/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Quốc hội (VPQH) và Bộ Công an trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động của Quốc hội. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm VPQH cùng đại diện Bộ Công an, VPQH cùng dự.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Quốc hội, thời gian qua, VPQH và Bộ Công an đã tích cực xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động của Quốc hội. Quy chế bao gồm 3 chương, 15 điều và có hiệu lực từ ngày 1/1/2013, quy định cụ thể nội dung phối hợp về quy trình, cách thức phối hợp, tổ chức thực hiện, sự phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng của từng đơn vị, cơ quan phục vụ trong công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và các hoạt động đối ngoại của Quốc hội.

Tại Lễ ký kết, Thượng tướng Trần Đại Quang, khẳng định: Việc ký kết Quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Văn phòng Quốc hội và Bộ Công an phối hợp chặt chẽ hơn trong việc bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của Quốc hội, nhất là phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn khu vực làm việc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các kỳ họp của Quốc hội; phối hợp bảo vệ an toàn các hoạt động của lãnh đạo Quốc hội ở trong và ngoài nước; trao đổi, phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ và an ninh thông tin của Quốc hội

Việt Hưng - Hiền Thanh
.
.
.