Biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam
Dự buổi lễ, có các đồng chí: Tổng Bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng, nguyên TBT Lê Khả Phiêu, nguyên TBT Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND. Dự buổi lễ, còn có đại diện Bộ Quốc phòng CHLB Nga, Trung Quốc và tùy viên quân sự các nước: Belarus, Ukraina, Lào, Campuchia, Cuba, Triều Tiên, Ấn Độ v.v…
Đồng chí Đỗ Mười, nguyên TBT và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi lẵng hoa chúc mừng lễ kỷ niệm.
|
| Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, các ban, ngành Trung ương... đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ. Ảnh: TTXVN |
Trong diễn văn kỷ niệm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đây là sự kiện lịch sử trọng đại và kỳ tích có một không hai, biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, góp phần rất quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.
Tháng 12/1972, sau khi đơn phương tuyên bố hoãn không thời hạn Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, đế quốc Mỹ đã mở cuộc tập kích chiến lược bằng đường không vào miền Bắc, nhằm huỷ diệt tiềm lực kinh tế, quốc phòng miền Bắc, buộc ta phải chấp nhận ký Hiệp định Paris theo các điều khoản có lợi cho Mỹ; làm tê liệt ý chí chiến đấu của ta v.v... Đây là cuộc tập kích bằng đường không huy động lực lượng lớn nhất của Mỹ kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quân uỷ TW, Quân chủng Phòng không - Không quân (PKKQ) đã sớm có kế hoạch tác chiến đánh trả cuộc tập kích bằng B.52 của Mỹ. Với sự chủ động, sáng tạo của nghệ thuật quân sự Việt Nam, các lực lượng vũ trang ta với nòng cốt là Quân chủng PKKQ và nhân dân miền Bắc, nhất là quân dân Thủ đô Hà Nội, đã tổ chức, phát huy sức mạnh tổng hợp, hợp đồng tác chiến chặt chẽ, quyết đánh, biết đánh và quyết thắng.
Trong 12 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích của địch, làm nên chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” lẫy lừng, bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 chiếc B.52, tiêu diệt và bắt sống hàng trăm giặc lái Mỹ. Lần đầu tiên trong lịch sử, không quân Mỹ chịu thiệt hại nặng nề nhất. Vì thế, Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom và chấp nhận đàm phán.
Chủ tịch nước nhấn mạnh: Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” mãi là biểu tượng của ý chí kiên cường, bất khuất, thông minh, sáng tạo, niềm tự hào của dân tộc ta, một trong những chiến công hiển hách trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam… Những phẩm chất cao đẹp của CBCS và đồng bào ta cần được giữ gìn, truyền lại cho các thế hệ. Những bài học về dự báo tình hình, tổ chức lực lượng; nghệ thuật xây dựng thế trận phòng không nhân dân; tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường và sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ quốc tế, tạo nên sức mạnh tổng hợp để kháng chiến thắng lợi, cần được vận dụng sáng tạo và phát triển.
Chủ tịch nước cũng khẳng định, trải qua những hy sinh to lớn trong chiến tranh, hơn ai hết, nhân dân Việt Nam thiết tha, quý trọng hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. Kế thừa và phát huy truyền thống hòa hiếu của dân tộc, “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”, nhân dân ta luôn mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác cùng phát triển với các nước trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ. Tự hào về những chiến công oanh liệt, truyền thống yêu nước, đoàn kết của dân tộc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm giữ gìn và phát huy cao độ truyền thống vẻ vang đó trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Tại buổi lễ, Trung tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Phiệt, đại diện những người trực tiếp chiến đấu trong 12 ngày đêm năm 1972 và đại diện thế hệ trẻ đã ôn lại truyền thống cách mạng và khẳng định quyết tâm phấn đấu giữ gìn, xứng đáng với sự hy sinh của toàn dân tộc.
Trước khi buổi lễ diễn ra, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.
|
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Là một trong những chiến thắng mang tầm vóc lịch sử ở thế kỷ XX, viết tiếp những trang sử vàng chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm, giữ nước của dân tộc ta; góp phần bảo vệ vững chắc miền Bắc XHCN, giữ vững thành quả cách mạng; tạo ra cục diện mới để quân và dân ta giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào năm 1975. Chiến thắng đó chứng minh hùng hồn chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, một nước đất không rộng, người không đông nhưng biết đoàn kết đấu tranh cho độc lập dân tộc, hoà bình, dân chủ và CNXH, dưới sự lãnh đạo của một đảng mácxít chân chính, được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, thì có thể chiến thắng mọi kẻ thù, dù chúng có các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại nhất. Chiến thắng góp phần làm tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của phong trào cách mạng thế giới. |
