Bí thư Thành ủy Hà Nội: Vẫn còn hiện tượng 'chạy chức chạy quyền'

Thứ Ba, 09/12/2014, 15:39
Sáng 9/12, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tổ chức tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII tại nhiều địa phương.

Cử tri huyện Đan Phượng phản ánh: Trong thời gian qua, công tác đấu tranh chống tham nhũng đã được Đảng, Nhà nước và Chính phủ chỉ đạo tích cực, nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Cử tri đề nghị thực hiện các giải pháp đồng bộ, kiên quyết hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng như giám sát chặt chẽ việc kê khai tài sản của Đảng viên, cán bộ, công chức, nhất là trong đội ngũ cán bộ cao cấp, lãnh đạo chủ chốt…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị trả lời câu hỏi của các cử tri.

Cũng về đội ngũ cán bộ công chức, tại buổi tiếp xúc với cử tri quận Hai Bà Trưng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đánh giá chất lượng và số lượng công chức hiện nay chưa thực sự tương xứng. Một số công chức thực sự có năng lực song cũng có nhiều công chức vẫn còn tình trạng “đi muộn về sớm”. Việc chạy chức, chạy quyền, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định vẫn còn tồn tại nhưng chỉ là số ít; số đông vẫn là phụ thuộc vào năng lực, tín nhiệm, thi cử… TP Hà Nội cũng đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm giảm tiêu cực này như thắt chặt thi tuyển công chức theo đúng quy trình, thủ tục…

N.Yến
.
.
.