Bệnh suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới rất nguy hiểm

Thứ Hai, 18/02/2008, 18:15
Công bố trên mới đưa ra tại cuộc họp giữa Văn phòng Truyền thông sức khỏe TP Hồ Chí Minh với giới báo chí, do Phó Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Hoài Nam - Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh cung cấp.

Theo đó, suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới (STMMT CD) bao gồm cả hệ thống tĩnh mạch sâu, nằm trong khối cơ và hệ thống tĩnh mạch nông nằm ngay dưới da cơ thể bị giãn, hệ thống van tĩnh mạch cũng bị giảm chức năng.

Dẫn tới tình trạng rất nguy hiểm cho ngừơi bệnh đó là làm rối loạn sự lưu thông của dòng máu, làm máu ứ trệ lại trong lòng tĩnh mạch và trở về tim khó khăn. Khi máu bị ứ nhiều trong tĩnh mạch làm chân bị sưng lên, hình thành nên cục máu đông trong lòng tĩnh mạch. Các cục máu đông này có thể trôi theo dòng máu về tim và làm tắc động mạch phổi, gây nên biến chứng nghiêm trọng, có thể dẫn tới tử vong.

Căn bệnh gây cho bệnh nhân bị sưng to nơi cẳng chân, có cảm giác đau chói, thường bị chuột rút về đêm. Nặng hơn người bệnh có thể bị viêm tĩnh mạch chân sưng đỏ, nóng, các tĩnh mạch nông nổi rõ và viêm cứng. Cuối cùng là dẫn tới tình trạng giãn to toàn bộ hệ tĩnh mạch, ứ trệ máu và rối loạn dinh dưỡng của da chân như: viêm loét, nhiễm trùng, và rất khó điều trị.

Một khó khăn nữa trong công tác điều trị STMMT CD tại nước ta là rất khó dứt điểm. 30% bệnh nhân thường bị tái phát sau điều trị. Nguyên nhân do bệnh nhân không tuân thủ quy tắc, bỏ thuốc, chế độ làm việc, ăn uống ít chất xơ, không tham gia hoạt động thể thao…

Theo PGS Nam, để thành công trong điều trị bệnh này không những cần sự hợp tác chặt chẽ giữa bệnh nhân và bác sỹ mà cần cả sự hiểu biết về căn bệnh và nghị lực của mỗi bệnh nhân

H.Nga
.
.
.