Bão số 9 có thể quét dọc các tỉnh từ Quảng Bình đến Bà Rịa – Vũng Tàu

Thứ Hai, 10/11/2008, 08:33
Đến thời điểm này, hầu hết các tỉnh từ Quảng Bình đến Bà Rịa - Vũng Tàu đều có thể nằm trong vùng tâm bão.

Chiều 9/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, tâm bão số 9 hiện đang ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102km một giờ), giật cấp 11, cấp 12. Trong 24 giờ tới, bão số 9 ít di chuyển sau đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Đông Đông Nam và Đông Nam mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. Tuy nhiên, sau đó, bão số 9 có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Nam và Nam Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Đến 10h ngày 11/11, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75km đến 102km một giờ), giật cấp 11, cấp 12. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông, bao gồm cả phía Đông quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.

Đến thời điểm này, hầu hết các tỉnh từ Quảng Bình đến Bà Rịa - Vũng Tàu đều có thể nằm trong vùng tâm bão. Hiện nay, các tỉnh đã chủ động liên lạc được với tất cả các tàu đánh cá trên biển biết và theo dõi diễn biến của bão.

Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương đã tiếp tục có công điện thứ 2 về cơn bão số 9 yêu cầu các địa phương bằng mọi biện pháp sử dụng tất cả các phương tiện thông tin và truyền thông để thông báo và kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi trú tránh an toàn, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm (vùng nguy hiểm trên biển Đông được xác định từ vĩ tuyến 10 đến 19 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 110 độ Kinh Đông). Đồng thời, kiểm tra mực nước hồ, theo dõi diễn biến công trình, chuẩn bị lực lượng, phương tiện để xử lý đảm bảo an toàn các hồ chứa nước; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn chuyên ngành. Huy động lực lượng xung kích và phương tiện của nhân dân tại cơ sở để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố.

Miền Trung: Còn nhiều tàu, thuyền trong vùng ảnh hưởng bão số 9

Chiều 8/11, Văn phòng Thường trực PCLB miền Trung cho biết, đối phó với bão số 9, từ đêm 7-11 đến nay, BCH PCLB các tỉnh, thành miền Trung đã phối hợp cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng kêu gọi, hướng dẫn tàu, thuyền ngư dân đang hoạt động đánh bắt trên biển vào bờ tránh bão số 9 (Maysak). Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều tàu, thuyền trong vùng ảnh hưởng bão số 9. Trong đó, nhiều nhất là TP Đà Nẵng còn 234 tàu với 1.528 lao động đánh bắt từ vùng biển Hải Phòng đến Nha Trang; tỉnh Quảng Trị có 26 tàu, với trên 240 lao động…

BCH Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết thêm: Trong số tàu, thuyền ngư dân Đà Nẵng còn trên biển có 31 tàu, 319 lao động đang hoạt động trong vùng biển sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão trong 1, 2 ngày tới. Do đó, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đang nỗ lực mọi cách để thông báo về đường đi và diễn biến phức tạp của bão số 9 cho các tàu thuyền này tìm nơi tránh bão gần nhất. Lực lượng Công an các tỉnh, thành miền Trung cũng đã được huy động xuống địa bàn hỗ trợ ngư dân đưa tàu thuyền lên bờ, giúp dân chằng chống nhà cửa sẵn sàng đối phó khi bão số 9 đổ bộ vào bờ.

Quảng Ngãi: Sắp xếp, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu

Trước tình hình cơn bão số 9 đã bắt đầu gây ảnh hưởng, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã kêu gọi tàu thuyền vào bờ và tìm nơi trú ẩn an toàn. Theo đó đã có gần 200 phương tiện và khoảng 1.000 lao động đã về địa phương tránh bão số 9. Tuy nhiên hiện vẫn còn khoảng 630 tàu thuyền cùng 4.400 ngư dân trên biển. Tập trung nhiều nhất là tại vùng biển phía Nam, với khoảng 300 tàu thuyền; vùng biển phía Bắc có 280 tàu thuyền, với tổng ngư dân khoảng 4.300 người. Riêng vùng biển của tỉnh còn 35 tàu thuyền/176 lao động.

Cùng với việc tiếp tục theo dõi, kêu gọi số phương tiện đang đánh bắt ở những vùng nguy hiểm, bị ảnh hưởng, Ban chỉ huy PCBL tỉnh cũng đã tiến hành kiểm tra việc phòng chống bão tại các địa phương, phối hợp với chính quyền sở tại sắp xếp cho các tàu thuyền neo đậu. Tại Sa Kỳ, tàu có công suất dưới 300CV được hướng dẫn vào vũng neo đậu Tịnh Hoà để giảm bớt áp lực cho cửa biển này, vận động người dân thu hoạch trên 100ha tôm nuôi, di dời dân ở 5 điểm sạt lở nặng...

Khu kinh tế Dung Quất: Nhiều doanh nghiệp chủ quan đối phó với bão số 9

Khu Kinh tế Dung Quất hiện có trên 20 ngàn công nhân, kỹ sư, chuyên gia làm việc tại các công trình xây dựng. Trong đó, đáng chú ý là Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Mặc dù Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và chủ đầu tư đã có phương án phòng chống lụt bão nhưng một số đơn vị thi công vẫn chủ quan đối phó với cơn bão số 9 có khả năng đổ bộ vào đất liền. Chẳng hạn như hệ thống bơm nước biển, khu vực đê quay của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất có kết cấu quá yếu, không đảm bảo khi có gió bão lớn xảy ra; khu vực mặt bằng Nhà máy Công nghiệp nặng Doosan - Việt Nam thường xuyên ngập úng do chưa có hệ thống thoát nước...

N.Y. -V.L.-C.Nguyễn-Hồng Lĩnh
.
.
.