Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nguyên tử vì mục đích hòa bình.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nguyên tử vì mục đích hòa bình.
Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện chúc mừng nhân dịp đồng chí Kim Jong Un tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
Trước và sau các kỳ họp HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, hàng loạt ý kiến, kiến nghị của cử tri trên nhiều lĩnh vực từ nhà ở, giao thông, môi trường đến quy hoạch đô thị tiếp tục được gửi gắm tới chính quyền. Những phản ánh này không chỉ thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của người dân đối với sự phát triển của đô thị mà còn cho thấy nhiều vấn đề dân sinh đang cần được tháo gỡ một cách quyết liệt, đồng bộ…
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin khẳng định quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư trở thành mũi nhọn, tiên phong trong hợp tác song phương.
Việt Nam-Liên bang Nga phát huy vai trò của hai Quốc hội nhằm thúc đẩy hợp tác hiệu quả; đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và kết nối hợp tác giữa các địa phương.
Ngày 23/3, tại Cột mốc số 247, khu vực giáp ranh giữa bản Pom Khốc, xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La (Việt Nam) và cụm Móng Nặm, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn (Lào), đã diễn ra buổi bàn giao cột mốc và xác định ranh giới hành chính trong không khí nghiêm túc, trách nhiệm và đoàn kết.
Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng cơ quan Mặt trận hai nước đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2031; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho mối quan hệ hữu nghị với Campuchia.
Thủ tướng đánh giá cao việc Novatek đã chủ động trao đổi, hợp tác với các đối tác Việt Nam và tin tưởng sự phù hợp trong định hướng phát triển sẽ tạo tác động, hiệu quả cộng hưởng cho cả hai bên.
Sáng 23/3/2026, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.
Sáng 23/3 theo giờ địa phương, tại thủ đô Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã tới đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tượng đài liệt sĩ vô danh.
Trong nhiều năm qua, TP Hồ Chí Minh – đầu tàu kinh tế của cả nước – liên tục được trao các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ điểm nghẽn phát triển. Tuy nhiên, khi quy mô đô thị đã vượt xa khuôn khổ quản lý truyền thống, những “chiếc áo” thí điểm dần trở nên chật chội. Việc Bộ Chính trị cho phép nghiên cứu xây dựng Luật Đô thị đặc biệt không chỉ là một quyết sách mang tính thời điểm, mà còn mở ra bước chuyển căn bản trong tư duy quản trị quốc gia, đặt nền móng cho một siêu đô thị vận hành theo chuẩn mực mới.
Sáng 23/3, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Báo Công an nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tít bài do tòa soạn đặt.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nội dung Hội nghị Trung ương lần thứ 2 cần giải quyết rất nhiều, rất rộng, rất khó, đều là những việc phải làm, cần làm ngay, không thể chậm trễ.
Thủ tướng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga luôn đoàn kết một lòng, sát cánh bên nhau, nuôi dưỡng “tình dân tộc, nghĩa đồng bào", bồi đắp tình yêu Tổ quốc, một lòng hướng về quê hương, xứ sở.
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: Những vấn đề được bàn và quyết nghị tại Hội nghị Trung ương 2 chính là những “hành lang pháp lý,” những “quy tắc vận hành,” những “nguyên tắc kỷ luật,” những “chuẩn mực hành động” để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nơi hàng chục triệu cử tri trên khắp mọi miền Tổ quốc trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu.
Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Liên bang Nga nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, đặc biệt trong năng lượng và đầu tư.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nguyên tử vì mục đích hòa bình.
Chiến sự Trung Đông leo thang, eo biển Hormuz bị phong tỏa khiến giá dầu thế giới tăng vọt, đẩy hệ thống năng lượng toàn cầu vào trạng thái bất ổn. Việt Nam không nằm ngoài tác động, song với chỉ đạo kịp thời của Chính phủ và định hướng chiến lược của Bộ Chính trị, một cách tiếp cận chủ động, linh hoạt và dài hạn đang được triển khai nhằm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia.