VFF nhiệm kỳ 9 và mục tiêu World Cup

Thứ Ba, 08/11/2022, 08:22

Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khoá 9 (nhiệm kỳ 2022-2026) đã bầu ra các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Thêm một nhiệm kỳ mà World Cup được xác định là mục tiêu chính của bóng đá Việt Nam.

Ông Trần Quốc Tuấn đã trở thành tân Chủ tịch VFF khoá 9. Ngay sau khi đắc cử, ông Trần Quốc Tuấn đã chia sẻ với báo chí về mục tiêu, chiến lược của bóng đá Việt Nam thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh: “Nói về chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn cho biết: “Chúng ta phấn đấu đưa bóng đá Việt Nam lọt vào top 10 châu Á và sớm có mặt tại vòng chung kết World Cup. Nhiệm vụ này áp lực và đòi hỏi bộ máy mới VFF cần có quyết định mang tính đột phá.

vff.jpeg -0
Thường trực Ban Chấp hành VFF khoá 9 gặp mặt cơ quan VFF.

VFF có chuỗi chuẩn bị liên tục, chúng ta có sự chuẩn bị 4 năm qua như việc đội tuyển Việt Nam có mặt ở vòng loại thứ 3. Đây là cơ hội quý báu để chúng ta được thi đấu với đội bóng mạnh ở giải đấu chính thức và thu được nhiều kinh nghiệm. Trong thời gian tới, đội tuyển Việt Nam sẽ phát huy ở nhiều giải đấu lớn”.

Thực tế, ở Đại hội VFF khoá 8, sau khi trúng cử Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn, ông Trần Quốc cũng đã nói về giấc mơ World Cup. Nhưng đó là thời điểm mà bóng đá Việt Nam vẫn phải đứng trước thách thức về việc chinh phục danh hiệu ở khu vực Đông Nam Á. Việc tuyển Việt Nam lọt vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á nhiệm kỳ vừa qua chính là tiền để chúng ta thực hiện mục tiêu.  Và người thay thế ông Trần Quốc Tuấn cho chiếc “ghế” Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn ở nhiệm kỳ 9 là ông Trần Anh Tú ngay sau khi trúng cử, cũng chia sẻ rằng: “Với kinh nghiệm của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng sự đồng lòng của Ban chấp hành, tôi hy vọng VFF có thể phấn đấu đạt được những mục tiêu mà Đại hội khóa mới đề ra. Mục tiêu của các đội tuyển Việt Nam trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục duy trì và phát huy thành tích so với nhiệm kỳ trước.

Chúng tôi thấy đội tuyển nam Việt Nam vào tới vòng loại cuối cùng World Cup, đội tuyển nữ và tuyển futsal dự World Cup, các đội tuyển trẻ giành vé dự sân chơi châu Á. Vậy nên, ít nhất trong 4 năm tới, các đội cũng phải giành thành tích tương tự hoặc cao hơn. Tất nhiên để làm được điều đó sẽ vô cùng khó khăn”.

Đại hội VFF khoá 9 cũng tập trung vào việc xây dựng các mục tiêu chiến lược, phát triển bóng đá Việt Nam, bắt đầu từ việc thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác cho nhiệm kỳ 2022-2026 và định hướng các mục tiêu phát triển bóng đá Việt Nam cho giai đoạn tiếp theo; phấn đấu bóng đá nước ta phát triển đến năm 2030 đứng trong nhóm 10 quốc gia có nền bóng đá phát triển hàng đầu ở châu Á và sớm có mặt tại vòng chung kết World Cup. Bóng đá Việt Nam đã trải qua giai đoạn thăng hoa dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng để tiệm cận top 10, chắc chắn thành tích cần phải cải thiện ở đấu trường châu lục. Đó sẽ là tiền đề quan trọng để thời gian tới, VFF đưa ra những định hướng cụ thể cho lộ trình phát triển các giai đoạn tiếp theo.  Mục tiêu xa là nâng tầm bóng đá Việt Nam, phấn đấu dự World Cup. Còn mục tiêu trước mắt chính là tìm kiếm huấn luyện viên mới, thay thế ông Park Hang-seo, người sẽ thôi dẫn dắt tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022.

Theo quan điểm của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: “Lựa chọn huấn luyện viên là vấn đề quan trọng, nếu chúng ta chọn đúng huấn luyện viên phù hợp thì phát huy được sức mạnh tối đa. Với sự cống hiến của thầy Park, bóng đá Việt Nam có nhiều sự phát triển và thay đổi. Sau khi VFF hoàn thiện bộ máy, các thành viên phụ trách chuyên môn và quan hệ quốc tế sẽ bắt đầu nhiệm vụ tìm kiếm, lựa chọn huấn luyện viên hướng tới SEA Games 32, vòng loại Asian Cup và World Cup.Vừa qua, VFF chuẩn bị cho Đại hội, nhân sự bộ máy mới rất quan trọng. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn hợp đồng, đội tuyển Việt Nam cần sự tập trung cho AFF Cup 2022, thời điểm công bố huấn luyện viên trưởng cần có thời điểm phù hợp”.

Người kế nhiệm ông Park chắc chắn phải có tầm và nâng tầm được đội tuyển Việt Nam. Đấy là nền tảng để thực hiện mục tiêu lớn. Trong hành trình đó, phải có sự chung tay của mọi lĩnh vực. VFF nhiệm kỳ 9 có 2 tân Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và Phó Chủ tịch phụ trách tài chính. Đó đều là những gương mặt cũng được chờ đợi. Nhất là với vị trí tân Phó Chủ tịch phụ trách tài chính – ông Nguyễn Trung Kiên, người đã tuyên bố giúp VFF tăng lợi nhuận 50% mỗi năm.

Khi World Cup là mục tiêu, chắc chắn bóng đá Việt Nam cần hiện thực hoá những chiến lược căn bản ngay trong nhiệm kỳ này.

Vé xem trận tuyển Việt Nam - Dortmund được bán tại sân Hàng Đẫy, Thiên Trường

Ngày 7/11, Ban tổ chức bắt đầu bán vé trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Dortmund trực tiếp tại sân Thiên Trường (Nam Định), song song với việc bán trực tuyến.

Trong khi đó, 3 địa điểm bao gồm sân Hàng Đẫy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (Hà Nội) và sân Phú Thọ sẽ đồng loạt mở bán từ 9h00 ngày 10/11 tới đây. Với việc mở bán tại nhiều địa điểm, Ban tổ chức mong muốn giúp khán giả có thêm điều kiện sở hữu tấm vé theo dõi trận đấu đỉnh cao giữa tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Dortmund. Ba mệnh giá vé mà khán giả có thể lựa chọn là 800.000 đồng; 1,2 triệu đồng và 1,6 triệu đồng.

Liên quan đến trận đấu giao hữu, câu lạc bộ Dortmund là đội bóng hàng đầu nước Đức với 2 lần vô địch châu Âu, 1 lần giành Siêu cúp châu Âu, với tổng giá trị đội hình lên tới 483,15 triệu euro. Đây sẽ là “quân xanh” chất lượng của đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị hướng tới mục tiêu giành chức vô địch tại AFF Cup 2022.

Chuyến du đấu tới Hà Nội lần này của Dortmund là sự kiện nối tiếp những hoạt động đã và đang được triển khai, với sự hợp tác của Next Media, VFF và câu lạc bộ Dortmund, qua đó khẳng định mối quan hệ gắn bó cũng như nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược của đội bóng nước Đức với VFF cũng như cống hiến cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 23/11 tới đây. Huấn luyện viên Park Hang-seo dự kiến triệu tập 32-35 cầu thủ và có khoảng 1 tuần để chuẩn bị trước khi có cuộc đọ sức  chính thức với Dortmund. (H.H.)

Hưng Hà
.
.
.