Vận động viên CAND lập kỷ lục tại Đại hội TDTT toàn quốc 2022

Thứ Tư, 14/12/2022, 21:02

Ngày 14/12, vận động viên điền kinh Ngần Ngọc Nghĩa thuộc đoàn CAND đã xuất sắc đoạt huy chương vàng nội dung 100m nam đồng thời phá kỷ lục đại hội.

Chung kết nội dung 100m nam diễn ra vào cuối chiều 14/12. Tối 14/12, theo cập nhật của ban tổ chức, Ngần Ngọc Nghĩa đã phá kỷ lục đại hội với thành tích 10 giây 35. Đáng chú ý đây đã lần thứ 3 phá kỷ lục của vận động viên CAND. Hai lần trước, Nghĩa làm được điều này là vào các năm 2018 và năm 2020 với thành tích lần lượt là 10 giây 47 và 10 giây 40.

Vận động viên CAND lập kỷ lục tại Đại hội TDTT toàn quốc 2022 -0
Ngần Ngọc Nghĩa (đứng giữa) phá kỷ lục tại nội dung 100m nam. 

Về thứ 2 và đoạt huy chương bạc tại nội dung này là Nguyễn Bá Kiên (đoàn Hà Nội) với thành tích 10 giây 50. Huy chương đồng thuộc về Lê Quyền Lợi (đoàn TP HCM) với thành tích 10 giây 62. Đồng đội của Nghĩa tại đoàn thể thao CAND là Lê Trung Kiên chỉ về đích ở vị trí thứ 8 với thành tích 10 giây 88.

Cũng trong ngày 14/12 tại  nội dung 3000m vượt chướng ngại vật nam  với thành tích 8:58.35, vận động viên Hà Tĩnh là Nguyễn Trung Cường đã cán đích đầu tiên đồng thời phá kỷ lục  Đại hội do vận động viên Đỗ Quốc Luật (Quân Đội) lập được tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018 là 8 giây 59.6.

Vận động viên CAND lập kỷ lục tại Đại hội TDTT toàn quốc 2022 -0
Ngần Ngọc Nghĩa từng phá kỷ lục quốc gia khi dự SEA Games 31. Vận động viên CAND cũng đoạt huy chương bạc trên đường chạy 200m tại SEA Games 31.

Dự giải Điền kinh Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX từ 12-18/12/2022 tại Hà Nội có hơn 505 VĐV (302 VĐV nữ và 203 VĐV nam) của 59 đoàn. Hà Nội là đoàn có đông VĐV tham dự nhất với 50 VĐV (32 VĐV nam, 18 VĐV nữ). Theo sau là Quân Đội với 49 VĐV (36 VĐV nam, 13 VĐV nữ) còn Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng VĐV dự giải đông thứ ba, với 30 VĐV (20 VĐV nam, 10 VĐV nữ).

Ban tổ chức sẽ áp dụng 2 vòng thi đấu: sơ loại (12-13/12) và chính thức (14-18/12/2022). Các nội dung thi đấu diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình và khu vực xung quanh sân (cho marathon, đi bộ…). Do có 2 lượt thi vòng loại và thi đấu chính thức từ mức chuẩn đã đề ra cho từng nội dung, môn điền kinh được chờ đợi sẽ có tính cạnh tranh hấp dẫn.

Sau khi các VĐV vượt qua vòng sơ loại và đủ tiêu chuẩn mới được dự vòng thi chính thức để tranh chấp huy chương. Các nội dung quy định chuẩn để dự vòng thi chính thức gồm: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10000m, 3000m chướng ngại vật, 100m rào/110m rào, 400m rào, nhảy cao, nhảy xa, nhảy ba bước dành cho nam và nữ.

Tính đến tối 14/12, đoàn thể thao CAND đang có 13 huy chương vàng đứng thứ 9 trên bảng tổng sắp huy chương. Vị trí số 1 thuộc về đoàn Hà Nội với 89 huy chương vàng, tiếp ngay sau đó là đoàn TP HCM với 57 huy chương vàng. Vị trí thứ 3 thuộc về đoàn Quân đội với 51 huy chương vàng.

Nguyễn Bình
.
.
.