V.League 2023 có thêm suất cho cầu thủ Việt Kiều

Thứ Bảy, 05/11/2022, 18:20

Chiều 5/11, Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra tại Hà Nội. Một loạt nội dung đã được đưa ra thảo luận trong đó có đề xuất sẽ cho phép các CLB bóng đá chuyên nghiệp được sử dụng một cầu thủ gốc Việt bắt đầu từ mùa giải 2023. 

Thời gian qua có nhiều cầu thủ Việt kiều đã trở về nước thi đấu, trong số đó, không ít người gặt hái thành công như Đặng Văn Lâm, Mạc Hồng Quân, Adriano Schmidt, Lee Nguyễn... Đây được xem là một điều khoản có thể tạo điều kiện cho các cầu thủ gốc Việt nhưng chưa thể hoàn tất các thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam trở về quê nhà thi đấu. 

thanhhoa-hcm2022-04.jpg -0
Lee Nguyễn (áo xanh) một cầu thủ Việt kiều đang thi đấu tại V.league. Ảnh: VPF.

Cầu thủ bóng đá nước ngoài gốc Việt Nam được coi nguồn lực đáng kể để bổ sung lực lượng đội bóng, nâng cao chất lượng các giải đấu. Bởi hầu hết các cầu thủ Việt kiều đều từng được đào tạo trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp phát triển cao. 

Ông Cao Văn Chóng, Phó Chủ tịch VFF cho biết, các đại biểu đã nhất trí cao về việc giải bóng đá chuyên nghiệp (V-League và hạng Nhất) được sử dụng một cầu thủ Việt kiều; giải futsal vô địch quốc gia được sử dụng một cầu thủ người nước ngoài. Ngoài bóng đá nam, các CLB bóng đá nữ cũng sử dụng một cầu thủ Việt kiều tại các giải đấu chuyên nghiệp. 

Mùa giải 2023, V.league sẽ lần đầu áp dụng thí điểm công nghệ VAR. Theo ông Cao Văn Chóng, đơn vị tổ chức giải là Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) hiện đang tích cực xúc tiến công việc và cố gắng có lộ trình triển khai sớm nhất.

Bình Nguyễn
.
.
.