V.League 2022 trước nguy cơ "toang" vì COVID-19

Thứ Sáu, 25/02/2022, 06:55

Sau 8 tháng đóng băng vì ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19 ở Việt Nam, V.League mùa giải mới 2022 chuẩn bị khai màn. Nhưng đúng ở thời điểm mà người hâm mộ chờ đợi nhất, giải đấu bóng đá số 1 Việt Nam hoàn toàn đứng trước nguy cơ “toang” vì ảnh hưởng một lần nữa của dịch bệnh.

Nỗi lo hoãn trận

Ngay ở vòng 1 của V.League 2022, trận đấu giữa Hà Nội FC và Thanh Hoá đã không thể diễn ra như kế hoạch. Đội bóng xứ Thanh đã chứng kiến một loạt các cầu thủ dương tính với COVID-19. Theo báo cáo mà Thanh Hoá gửi lên VPF với đề nghị xin hoãn trận đấu, 18 trong số 28 cầu thủ của Thanh Hoá không thể thi đấu vì nhiễm bệnh.

anh 2.jpg -0
Các đội bóng cần chuẩn bị một lực lượng có chiều sâu và dày dạn để đối phó với tình hình dịch bệnh.

Đáng nói hơn, việc Thanh Hoá không thể thi đấu được là bởi họ không còn thủ môn nào để đăng ký thi đấu. Cả 3 thủ môn hiện có mặt trong đội hình của Thanh Hoá gồm Lương Bá Sơn, Nguyễn Thanh Diệp và Trần Bửu Ngọc đều nhiễm COVID-19. Thủ thành thứ 4 còn lại của Thanh Hoá là Trịnh Xuân Hoàng đã sang Campuchia để sát cánh với U23 Việt Nam. Và mới đây, anh cũng dương tính với COVID-19.

Hà Nội cũng chịu ảnh hưởng của COVID-19 nhưng nhẹ hơn. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải mắc bệnh từ ngày 9/2 nhưng chưa bình phục, bên cạnh trường hợp đang điều trị chấn thương gồm Đỗ Duy Mạnh và Đoàn Văn Hậu.

Thông báo từ phía VPF sau khi nhận được tình hình lực lượng ảnh hưởng bởi dịch bệnh của hai đội kể trên như sau: “Trận Hà Nội và Thanh Hoá ngày 25/2 sẽ tạm hoãn. Hiện tại, chúng tôi chưa chốt ngày đá bù, bởi còn phụ thuộc vào tình trạng điều trị COVID-19 của các cầu thủ", Trưởng Ban tổ chức V-League Nguyễn Minh Ngọc cho hay.

Bình Định FC may mắn hơn so với Thanh Hoá. Dù cũng chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19, khi 15 cầu thủ đang dương tính với COVID-19, trong đó bao gồm những trụ cột như HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng, các cầu thủ Xuân Tú, Đình Trọng, Hendrio, Jermie Lynch song Bình Định vẫn đủ sức để đưa ra một đội hình được xem là ra tấm ra món.

Theo đó, Bình Định vẫn có thể tung vào sân một sơ đồ bao gồm thủ môn Tuyên Quang. 4 hậu vệ gồm: Tấn Tài, Schmidt, Tiến Duy, Viết Triều. Ở hàng tiền vệ, Bình Định vẫn còn đó Rafaelson, Tiến Anh, Hoàng Anh, Hồng Quân, Xuân Nam. Trong khi trên hàng tiền đạo, Đức Chinh sau khi hoàn thành việc ăn hỏi cũng đã trở lại Bình Định và sẵn sàng cho trận đấu với đội bóng mới.

Rõ ràng, nhờ việc chiêu binh mãi mã mà lực lượng của Bình Định đấu với Viettel vẫn rất mạnh. Do vậy, màn so tài giữa hai đội không bị ngưng trệ như cách mà Thanh Hoá và Hà Nội FC phải lỡ dở cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, cần phải nói thêm rằng, không phải đội bóng nào cũng có chiều sâu lực lượng tốt như Bình Định để sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19. Và bài học mang tên Thanh Hoá hoàn toàn có thể lặp lại với bất cứ CLB nào trong giai đoạn tới đây, khi V.League 2022 sẽ diễn ra liên tục 4 vòng đấu từ nay cho đến hết tháng 3.

Nhiều đội bóng còn thờ ơ với quy định mới

Chẳng ai nói trước được V.League 2022 có phải chứng kiến một cặp đấu phải tạm hoãn vì lý do tương tự như thế hay không. Và với việc dịch COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn sự nguy hiểm và lây lan ở tốc độ chóng mặt trong cộng đồng như hiện tại, biến cố về nhân sự có thể xảy đến với bất cứ CLB nào của V.League.

Ngay cả khi vẫn có đủ một lượng cầu thủ đảm bảo con số tối thiểu để ra sân thi đấu thì chất lượng đội hình đương nhiên không thể đảm bảo. Thử tưởng tượng trong một ngày xấu trời, Nam Định phải tung ra một đội hình U21 để đấu với dàn sao của Bình Định. Cán cân chênh lệch về trình độ, đẳng cấp vốn đã lệch lại càng mất cân bằng hơn.

Tất nhiên, quy định được cập nhật kịp thời của VPF khi cho phép các đội đăng ký tới 35 cầu thủ, tức là nhiều hơn 5 người so với mùa trước có thể xem là một giải pháp tình thế phù hợp. Song nó cũng chỉ đảm bảo tương đối việc giảm thiểu các trận đấu bị hoãn tại V.League, trong bối cảnh lịch thi đấu gần như đã không còn khoảng thở từ nay cho đến cuối năm. Còn lại, chất lượng, sự mất cân bằng về lực lượng do tổn thất nhân sự thậm chí còn chưa được bàn đến.

Bên cạnh đó, ngay cả khi BTC V.League nói riêng và giải chuyên nghiệp nói chung cho phép giải đăng ký tới 35 cầu thủ trong danh sách thì đại đa số các CLB đều không dùng hết số lượng tối đa kể trên. Một số đội bóng như Bình Định, HAGL, Hà Nội FC được xem là đăng ký cầu thủ nhiều ở mùa này cũng chỉ dao động ở con số 29-32 cầu thủ.

Lý do là bởi nguồn ngân sách của các đội bóng cũng khó có thể “nuôi” được đến 35 cái tên trong một mùa giải. Thêm vào đó, theo quy định của BTC giải, mỗi đội chỉ được phép sử dụng 20 cầu thủ trong một trận chính thức. Rõ ràng, việc để 15 cầu thủ ở nhà cũng có thể xem là một sự lãng phí đối với nhiều đội bóng, đặc biệt là các trường hợp không quá dư dả về mặt tiền bạc.

Có thể, các đội bóng sẽ cần dựa trên nguồn viện binh đến từ các nhân tố trẻ thuộc đội U19, U21 nhằm có sự bổ sung cần thiết nếu lực lượng chính xảy ra rủi ro, biến cố. Nhưng vấn đề lại quay trở lại như đề cập ban đầu. Đó là sự mất cân bằng giữa hai đội hoàn toàn có thể xảy ra, không ở góc độ lực lượng thi cũng nằm ở chất lượng chuyên môn khi thi đấu.

Dù sao thì như nhiều chuyên gia phân tích, V.League cũng không thể mãi giậm chân tại chỗ và chờ dịch COVID-19 qua đi để tổ chức giải đấu như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Việc thích ứng với dịch bệnh là điều đặc biệt quan trọng ở giai đoạn hiện nay. Trong thách thức, các đội bóng cũng nên nhìn thấy cơ hội. Bởi đây sẽ là thời điểm không thể tốt hơn để nhiều cầu thủ trẻ đứng trước việc được trao cơ hội thi đấu và tiến bộ lên theo thời gian.

Cảnh báo nguồn lực mỏng từ trọng tài

Vấn đề hao hụt lực lượng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 chỉ là một phần. Bởi V.League 2022 hoàn toàn có thể đứng trước nguy cơ hoãn nhiều trận đấu khi lực lượng trọng tài bị ảnh hưởng nếu dịch COVID-19 tấn công. Mới đây, Trưởng ban Trọng tài Dương Văn Hiền đã cảnh báo về khả năng xấu có thể xảy đến với các trọng tài nói riêng và V.League nói chung.

Ông nói: “Ví dụ như trận đấu trên sân Hải Phòng chẳng hạn, nếu không may có trọng tài bị F0, thì các trọng tài ở địa phương gần như Hải Dương, Hà Nội sẽ sẵn sàng để điều động thay thế. Tuy vậy, do lực lượng hạn chế nên Ban trọng tài mới chỉ tính toán dự phòng khoảng 10 trọng tài cho tổng cộng 6 sân thi đấu. Với số lượng dự phòng hạn chế như vậy, nên chỉ có thể thay thế được cho 1-2 trường hợp trọng tài F0 cho một trận đấu mà thôi, nếu cả tổ trọng tài đều F0 thì sẽ không có đủ người để thay thế”.

An Khánh
.
.
.