V.League 2022 trở lại: Chờ hiệu ứng từ sân Thiên Trường

Thứ Bảy, 25/06/2022, 07:12

Vào ngày 26/6, V.League 2022 sẽ trở lại với trận đấu bù vòng 3 giữa CLB Nam Định và CLB Hà Nội. VPF kỳ vọng, sức nóng từ sân Thiên Trường sẽ tạo cú hích cho mùa giải đầy hứa hẹn.

Tại SEA Games 31, sân Thiên Trường đã tạo điểm nhấn khi khán giả đã lấp đầy các khán đài để cổ vũ các trận đấu tại bảng B môn bóng đá nam. Dù không có chủ nhà Việt Nam nhưng khán giả đã mang đến bầu không khí sôi động không kém gì sân Phú Thọ. Đó là hình ảnh quen thuộc của các cổ động viên bóng đá thành Nam mỗi dịp cuối tuần kể từ khi Nam Định trở lại V.League ở mùa giải 2018. Bầu không khí đó đã khiến các huấn luyện viên, cầu thủ và truyền thông khu vực Đông Nam Á ấn tượng. SEA Games 31 thành công một phần nhờ vào khán giả, những cổ động viên  Nam Định đã góp công lớn.

V.League 2022 sẽ trở lại vào cuối tuần này với trận đấu bù vòng 3 giữa CLB Nam Định và CLB Hà Nội sau một quãng nghỉ dài. Đây là thời điểm mà VPF đang chờ bầu không khí tại sân Thiên Trường sẽ tạo cú hích cho giải đấu.

Ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Trưởng Ban  tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2022 cho biết: “SEA Games 31, truyền thông trong và ngoài nước rất ấn tượng với những khán đài đầy ắp khán giả. Đây là điều đã để lại dấu ấn lớn.  Với Nam Định, trong những mùa giải qua luôn có khán đài đông nhất. Theo đánh giá của chúng tôi, khán giả Nam Định luôn đứng ở top đầu. Chúng tôi hy vọng trận đấu tới đây, có nhiều khán giả đến ủng hộ. Với sự khởi đầu này, mong rằng, các trận đấu tiếp theo sẽ có những sự sôi động tương tự”.

V.League 2022 trở lại: Chờ hiệu ứng từ sân Thiên Trường -0
Sân Thiên Trường sẵn sàng hâm nóng trận Nam Định – Hà Nội. Ảnh: HA

Mùa giải 2020, sân thiên Trường từng được VPF chọn để “mở hàng” cho Cúp Quốc gia. Việc mở cửa cho 10.000 khán giả vào sân theo dõi trận Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai đánh dấu sự trở lại ấn tượng của bóng đá Việt Nam sau đại dịch COVID-19 khiến cho truyền thông quốc tế phải ngỡ ngàng. Dấu ấn đó đã mang đến những hình ảnh tích cực cho bóng đá Việt Nam.

Mùa giải 2019, thời điểm dịch COVID-19 chưa bùng phát, sân Thiên Trường đã dẫn đầu về lượng khán giả. Theo thống kê, sân Thiên Trường lại đón tới 195.000 lượt khán giả. Trung bình mỗi trận trên sân nhà, CLB Nam Định đón 15.000 khán giả. Con số này gần gấp đôi con số thống kê của hai đội kế tiếp là HAGL (8.385 khán giả/trận) và Hà Nội (8.077 khán giả/trận).

Trận đấu giữa Nam Định và Hà Nội sắp tới hứa hẹn sẽ có lượng khán giả kỷ lục. Bởi trong đội hình đội bóng Thủ đô có nhiều ngôi sao, đặc biệt là những cầu thủ vừa trở về từ U23 Việt Nam nhận được nhiều chú ý. Bên cạnh đó, đội chủ nhà cũng khát khao giành điểm khi đang xếp cuối bảng xếp hạng với chỉ 1 điểm sau 2 trận đấu.

Trong giai đoạn V.League 2022 tạm dừng để các đội tuyển quốc gia và U23 tập trung, các câu lạc bộ cũng chủ động có những sự chuẩn bị bằng các giải đấu giao hữu. Đặc biệt, Cúp tứ hùng 2022 với sự góp mặt của những ứng viên: Hải Phòng, Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Viettel đã mang đến cho khán giả những trận đấu chất lượng. Đấy cũng là bước đệm để V.League hứa hẹn sẽ trở lại một cách bùng nổ. Việc có đến 4-5 đội đang nằm trong nhóm tranh ngôi vô địch cũng hứa hẹn những bất ngờ có thể đến với giải đấu năm nay. Hải Phòng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã được thổi làn gió mới. Hay Sông Lam Nghệ An cũng đang đà trở lại.

V.League 2022 trở lại, như một cái duyên, sân Thiên Trường lại đánh dấu bằng trận quyết chiến giữa Nam Định và Hà Nội. Trên sân nhà, Nam Định mới chỉ thua Hà Nội trong mùa giải đấu tiên trở lại V.League. Hai mùa giải 2020, 2021 đội bóng thành Nam đánh bại Hà Nội lần lượt với tỉ số 2-0 và 3-0. Trong chuyến làm khách lần này, Hà Nội mang đến một diện mạo mới. Trong khi đó, Nam Định cũng có điểm tựa lớn trên sân nhà.

Hy vọng Thiên Trường sẽ mang đến cú hích lớn cho ngày V.League 2022 trở lại.

CLB Hà Nội khủng hoảng lực lượng

Trước thềm Night Wolf V.League 2022 trở lại, câu lạc bộ Hà Nội đối diện với nhiều thử thách khi "bão chấn thương" ập đến. Ngoại trừ Văn Xuân vừa trải qua ca phẫu thuật sụn, những Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Dũng cũng chưa thể trở lại thi đấu do chưa đáp ứng được về thể lực, thể trạng. Mới đây nhất, ngoại binh Zec Djuro được xác định đứt dây chằng chéo trước và sẽ tiến hành phẫu thuật trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hậu vệ Vũ Tiến Long cũng bị đau xương sườn, cần 1 tháng nghỉ ngơi để hồi phục. Điều này khiến đội bóng gặp nhiều khó khăn, nhất là khi họ phải đối đầu với Nam Định trong khuôn khổ vòng đấu bù tại V.League 2022.

Chia sẻ về tình hình lực lượng của đội nhà, huấn luyện viên Chun Jae-ho cho biết: "Hiện tại có một số trường hợp chấn thương như Duy Mạnh, Zec... Tôi có nhiều điều phải suy nghĩ, nhất là khi trận đấu đang cận kề". Nói về sự chuẩn bị của Hà Nội, chiến lược gia người Hàn Quốc cho hay: "Đội bóng trong 2 tháng qua đã chuẩn bị rất tốt. Chúng tôi 2 tuần tập huấn ở Đà Nẵng, sau đó có 1 tuần rèn luyện ở Hà Nội, tiếp theo là một số giao hữu ở Hải Phòng. Ngoài vấn đề chấn thương, tôi cảm thấy rất hài lòng về sự chuẩn bị của đội thời gian qua".

"Trận gặp Nam Định sẽ là trận đấu khó khăn đối với chúng tôi vì là trận sân khách và khán giả của họ cổ vũ rất nhiệt tình. Đối thủ là đội bóng tổ chức lối chơi rất tốt. Tôi biết họ sẽ sử dụng chiến thuật gì và tôi sẽ có giải pháp để khắc chế và mang về kết quả thuận lợi" - huấn luyện viên Chun Jae Ho nói thêm.

Hà Nội sẽ không còn sự phục vụ của tiền vệ Quang Hải trong trận đấu tới đây. Dù tiếc nuối nhưng ông Chun Jae Ho cho rằng, trong tay ông vẫn còn nhiều cầu thủ chất lượng khác. Đội bóng Thủ đô sẽ hướng đến lối chơi kiểm soát bóng nhưng đảm bảo tốc độ. Ngoài ra, sẽ đẩy mạnh tấn công biên ở các nách ngoài và có thể triển khai thêm lối phòng ngự phản công...

Hưng Hà
.
.
.