U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á: Một cái kết đẹp sau hành trình gian nan

Thứ Bảy, 26/02/2022, 21:28

Thày trò HLV Đinh Thế Nam đã lên ngôi vô địch Đông Nam Á sau chiến thắng 1-0 trong trận chung kết tối 26/2. Một cái kết đẹp sau hành trình đầy khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua của U23 Việt Nam.

Trận chung kết U23 Đông Nam Á đã diễn ra đúng với kỳ vọng của người hâm mộ khi có chất lượng chuyên môn cao. Cả hai đội đại diện cho 2 nền bóng đá phát triển nhất khu vực đã cống hiến cho người xem 90 phút thực sự hấp dẫn.

Trước khi trận đấu diễn ra, U23 Việt Nam có được bổ sung thêm 3 cầu thủ trước đó phải vắng mặt vì COVID-19 là Dụng Quang Nho, Trương Đức Mạnh và Trần Mạnh Quỳnh. Bên kia chiến tuyến, U23 Thái Lan mất 6 cầu thủ. 4 trong 6 cầu thủ này là những gương mặt chủ lực. Điển hình nhất là Teerasak Peoiphimai, cầu thủ đã ghi 3 bàn thắng và đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở VCK U23 Đông Nam Á 2022.

Đã chạm trán nhau tại vòng bảng nên cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều chọn cách nhập cuộc nhanh khiến hiệp đấu đầu tiên trở thành màn đôi công hấp dẫn. Ngay phút thứ 2, khung thành của thủ môn Tuấn Hưng đã chao đảo vì pha đánh đầu của Woradach, may mắn cho U23 Việt Nam là bóng đi chệch cột dọc. Những phút sau đó cả Tuấn Hưng và người đồng nghiệp Narongsak Nuegwongsa bên phía U23 Thái Lan đều "bận rộn" vì những pha hãm thành của hai đội.

`.jpeg -0
U23 Việt Nam đã lên ngôi vô địch sau một trận chung kết nghẹt thở và cả một hành trình đầy vất vả. Ảnh: Phan Hồng.

Trong khi người gác đền của U23 Việt Nam ghi dấu ấn với pha phản xạ kịp thời sau cú sút từ ngoài vòng cấm của Thanawut phút 38 thì Narongsak cũng xuất sắc không kém khi từ chối bàn thắng của Nguyên Hoàng. Về mặt thế trận trong hiệp 1, nhờ lợi thế thể lực đội bóng xứ chùa vàng có phần nhỉnh hơn khi sở hữu số lần dứt điểm gấp gần 2 lần đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam, những cơ hội nguy hiểm của U23 Thái Lan cũng cao hơn đội bóng áo đỏ.

Dẫu vậy dường như các cầu thủ Thái Lan thiếu đi một chút chuẩn xác trong các pha dứt xử lý cuối cùng. Ngược lại U23 Việt Nam dù tấn công ít hơn nhưng may mắn dường như đã đứng về phía thày trò HLV Đinh Thế Nam khi cột dọc đã "cứu thua" cho chúng ta một lần và cú đánh đầu của Bảo Toàn đưa bóng vào góc xa khung thành để mở tỷ số.

Nhưng may mắn không phải nhân tố chủ chốt tạo nên thành công của U23 Việt Nam, nếu nhìn vào cả hành trình của thày trò HLV Đinh Thế Nam thì có thể nói rằng đây là một kết quả xứng đáng. Không dưới 1 lần U23 Việt Nam đã đứng trước nguy cơ bị loại bởi thiếu cầu thủ thi đấu do dịch. Trừ trận đấu đầu tiên gặp Singapore, thì mỗi lần ra sân tại giải này thực sự là một thử thách với U23 Việt Nam.

HLV Đinh Thế Nam và ban huấn luyện gần như luôn phải đau đầu vì bài toán lực lượng khi phải "giật gấu vá vai" trong việc sắp xếp đội hình ra sân do của ảnh hưởng dịch COVID-19. Hình ảnh thủ môn Trần Liêm Điều ra sân để chơi như một tiền đạo là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

3.jpeg -0
Tuyển Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với ngôi vô địch sau những gì đã cống hiến. Ảnh: Phan Hồng.

Con đường vào trận chung kết của U23 Việt Nam cũng "chông gai" hơn nhiều so với U23 Thái Lan. Trong khi "đoàn voi chiến" có chiến thắng dễ dàng 2-0 trước U23 Lào thì đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam phải trải qua 120 phút cùng với loạt sút luân lưu trước U23 Timor Leste mới có được tấm vé vào chơi trận chung kết.

Sau khi có được bàn dẫn trước trong hiệp 1, U23 Việt Nam đã có một hiệp 2 kiên cường chống đỡ những đợt tấn công của U23 Thái Lan. Hàng thủ áo đỏ với nhân tố chủ chốt là thủ thành Tuấn Hưng đã chơi tập trung để giữ sạch mảnh lưới cho đến khi hết giờ. 

U23 Việt Nam cũng cho thấy sự "già dơ" của mình trước đối thủ. Trong khi U23 Thái Lan gần như duy trì một nhịp độ tấn công liên tục trong suốt 2 hiệp đấu thì U23 Việt Nam nhiều lúc chơi chậm, lùi thấp đội hình nhằm giữ sức để khi có cơ hội thì tăng tốc và tung ra các đòn đánh khiến khung thành đối phương chao đảo. Các pha phản công của đội bóng áo đỏ trong hiệp hai là một minh chứng điển hình cho điều này.

Tất cả những điều trên cho thấy, sự may mắn là có trong thành công của U23 Việt Nam nhưng đó không phải nhân tố chủ chốt. Hay nói cách khác, thần may mắn đã mỉm cười với thày trò HLV Đinh Thế Nam bởi họ là những người xứng đáng.

Chức vô địch Đông Nam Á là hoàn toàn xứng đáng với U23 Việt Nam sau tất cả những gì đoàn quân áo đỏ đã làm được. Và đây là một trong những hành trình vô địch đáng nhớ nhất của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định thưởng nóng cho tuyển U23 Việt Nam khoản thưởng 1,5 tỷ đồng. Theo dự kiến ngày mai (27/2) tuyển U23 Việt Nam sẽ được xét nghiệm COVID-19 trước khi lên đường về nước.

Nguyễn Bình
.
.
.