U23 Việt Nam thành lập “đội tuyển sinh đôi”: Tính“dị” của ông Park

Thứ Hai, 02/05/2022, 08:10

Lần đầu tiên trong lịch sử, hai đội tuyển U23 Việt Nam cùng rèn quân trong một giai đoạn. Đây có thể xem là một tính toán bất ngờ của HLV Park Hang-seo, người nổi tiếng với những quyết định “gây sốc” mà hiếm có HLV nào trước đó của các đội tuyển Việt Nam làm được.

Cái uy của HLV Park

Vô địch AFF Cup, giành Huy chương Vàng SEA Games, vào Vòng loại thứ 3 World Cup, đánh bại Trung Quốc, vào Tứ kết Asian Cup, vào Top 4 ASIA - một loạt thành công trong giai đoạn từ 2017 đến 2022 cùng U23 và ĐTQG Việt Nam cho phép HLV Park Hang-seo được hưởng những đặc quyền mà những người tiền nhiệm của ông không thể có được.

anh 1.jpg -0
U23 Việt Nam thành lập 2 đội để rèn quân trong thời gian diễn ra SEA Games.

Điển hình có thể kể đến ở SEA Games cách đây 3 năm. HLV Park Hang-seo đã bất ngờ tổ chức một cuộc họp báo chỉ để yêu cầu VFF và Hà Nội FC bằng mọi cách khi đàm phán hợp đồng với Heerenveen (Hà Lan) phải có điều khoản cho phép Văn Hậu được thi đấu ở SEA Games 30 tại Philippines. Cũng trong toàn bộ chiến dịch hướng đến SEA Games 30, U23 Việt Nam khi đó đã có tới 9 đợt tập trung với tổng số cầu thủ được rèn luyện lên đến ngót nghét 80 người!

Hay tại vòng loại World Cup vừa rồi, bên cạnh yếu tố về dịch COVID-19, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo đã tập trung, rèn luyện và thi đấu liên tục từ tháng 4/2021 và kéo dài cho đến tháng 2/2022. Giải VĐQG của Việt Nam bao gồm Cúp Quốc gia, V.League và Hạng Nhất Quốc gia cũng khó lòng tìm được thời điểm “chen chân” thi đấu. Tất nhiên, như đã nói, yếu tố dịch bệnh cũng là một phần khiến V.League nhường chỗ cho hoạt động của ĐT Việt Nam vốn phải tổ chức sinh hoạt khép kín.

Rõ ràng, tiếng nói của HLV Park Hang-seo có trọng lượng lớn ở hậu trường VFF, nhất là khi trước mắt U23 Việt Nam được giao chỉ tiêu bảo vệ chức vô địch SEA Games trên sân nhà. Áp lực với ông Park là thấy rõ nhưng song song với đó, nhà cầm quân Hàn Quốc cũng được tạo quá nhiều điều kiện. Minh chứng chính là sự xuất hiện của U23 Việt Nam “sinh đôi”. Một mặt, 25 cầu thủ chủ lực theo ông Park lên Phú Thọ chuẩn bị cho SEA Games 31. Mặt khác, một con số gần tương tự sẽ ở lại Hà Nội để rèn quân với HLV Oh Gong Kyun. Đấy là điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Câu chuyện trước kia với HLV Toshiya Miura phải “phân thân” dẫn 2 đội U23 Việt Nam và ĐTQG Việt Nam cùng một lúc quả thực tỷ lệ nghịch hoàn toàn với đặc quyền mà thầy Park đang được hưởng. Nói như thế cũng để thấy ông Park có uy quyền thế nào với bóng đá Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Tính toán của thầy Park

Tất nhiên, việc tạo ra 2 đội U23 Việt Nam không phải để cho vui. Như đã chia sẻ trong kế hoạch của mình, HLV Park cần một lực lượng dự phòng chiến lược cho đội hình chính. Bởi lẽ, SEA Games 31 diễn ra trong bối cảnh rất khác so với những đại hội trước kia. Ảnh hưởng của dịch COVID-19 vẫn có thể đe dọa thường trực đến đội tuyển U23 Việt Nam bất cứ lúc nào. Do đó, theo quy định của BTC SEA Games 31 với môn bóng đá nam, các đội U23, trong đó có U23 Việt Nam sẽ được phép thay thế tối đa 15 cầu thủ.

Nghiễm nhiên, với lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam sẽ có cơ hội để chuẩn bị một lực lượng dự phòng hùng hậu với chi phí sinh hoạt thấp. Ngược lại, các đối thủ của U23 Việt Nam ở môn bóng đá nam lần này sẽ phải tính toán chi ly về việc đưa bao nhiêu người sang thi đấu. Rõ ràng, với điều kiện đất khách quê người, chi phí trung bình 100 USD/người/ngày, những U23 Thái Lan, U23 Indonesia, U23 Myanmar… chẳng thể nào rình rang mang cả một “đội quân” để nằm vùng tại Phú Thọ hay Nam Định trong giai đoạn thi đấu kéo dài 3 tuần lễ.

Một khía cạnh khác khiến HLV Park quyết định tạo ra 2 đội U23 Việt Nam trong cùng một giai đoạn. Bởi lẽ chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi SEA Games 31 khép lại, U23 Việt Nam sẽ tham dự U23 châu Á 2022. Bài học trong quá khứ khi U23 Việt Nam dồn lực quá nhiều vào SEA Games 30 dẫn đến thất bại ở VCK U23 châu Á 2020 hay sự chuyển tiếp quá gấp gáp dẫn đến thất bại cay đắng ở cả vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và AFF Cup 2020 vẫn còn in đậm trong tâm trí của thầy Park.

Và để tránh việc mất cân đối trong tập trung lực lượng ở giải đấu diễn ra liên tiếp nhau, HLV Park đã quyết định tính đến việc tạo ra 2 đội U23 Việt Nam. Khi đó, U23 Việt Nam dự phòng với tên gọi Olympic Việt Nam sẽ được rèn quân ngay từ bây giờ để hướng tới VCK U23 châu Á 2022. Cần nói thêm ở giải đấu này, HLV Oh Gong Kyun sẽ bắt đầu thay thế HLV Park Hang-seo trong việc dẫn dắt U23 Việt Nam. Vì thế, khoảng thời gian 4-5 tuần tập luyện ở Hà Nội sẽ là dịp không thể tốt hơn để ông Oh có thể hiểu hơn các học trò cũng như truyền đạt triết lý huấn luyện của chính mình cho toàn đội bóng.

“Sốt vé” U23 Việt Nam ở SEA Games 31

Theo tìm hiểu, giá vé "chợ đen" xem các trận đấu vòng bảng SEA Games 31 của U23 Việt Nam đã tăng mạnh ngay từ đầu tháng 5. Theo đó, các vé có mệnh giá 200.000 đồng, 300.000 đồng đến 500.000 đồng đều bị “thổi” lên gấp đôi so với mệnh giá ban đầu. Một “cò” vé chia sẻ, do tính chất của các trận đấu ở SEA Games gay cấn hơn nhiều so với trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc cách đây không lâu nên vé “chợ đen” cũng được thể tăng phi mã.

Đáng nói hơn, phe vé cho hay đã nắm trong tay số lượng lớn vé theo dõi các trận đấu có U23 Việt Nam. Trung bình/trận, phe vé nắm trong tay từ 500-1000 vé. Đây là điều bất ngờ khi BTC SEA Games đã tính toán đến việc phân phối vé cho cả 2 kênh là trực tuyến và trực tiếp. Nhưng xem ra, vé “chợ đen” đã được tuồn ra hoặc nằm trong kế hoạch sở hữu của các phe vé ngay từ thời điểm hiện tại.

An Khánh
.
.
.