U23 Việt Nam đã sẵn sàng chơi với sơ đồ 4-3-3?

Thứ Ba, 31/05/2022, 08:00

Đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Gong Oh-kyun đang thử nghiệm chơi với sơ đồ 4-3-3 có xu hướng tấn công. Đây được xem là sự thay đổi đáng chờ đợi so với thời ông Park tại vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Đội tuyển U23 Việt Nam đang được làm mới bởi huấn luyện viên Gong Oh-kyun. Chúng ta có một thế hệ mới với nhiều cầu thủ còn ở dạng tiềm năng. Và các cầu thủ cũng sẽ được vận hành với sơ đồ mới có thiên hướng tấn công là 4-3-3.

Cơ hội đầu tiên mà U23 Việt Nam có cơ hội thi triển sơ đồ này là ở trận đấu tập với U23 UAE trước trong đợt tập huấn tại quốc gia này. Đó là trận đấu mà U23 Việt Nam đã để thua với tỉ số 0-3.

Dù vậy, huấn luyện viên Gong Oh-kyun đánh giá các học trò đã làm rất tốt và hoàn thành nhiệm vụ được thử nghiệm trong sơ đồ 4-3-3, ông đã nói rằng: “Tôi không muốn đề cập nhiều về chiến thuật 4-3-3 mà tôi sử dụng cho U23 Việt Nam. Tôi nhìn nhận rằng trình độ cầu thủ của tôi có năng lực để chơi thứ bóng đá toàn diện như vậy. Tôi tin đó là chiến thuật phù hợp cho U23 Việt Nam. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thể hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới”.

vff_2378.jpg -0
U23 Việt Nam liệu có chơi hiệu quả với sơ đồ 4-3-3? Ảnh: VFF

Trong các buổi tập của U23 Việt Nam, có thể thấy huấn luyện viên Gong Oh-kyun đã đẩy khối lượng vận động lên rất lớn, với nội dung rèn giũa về cách chơi pressing tầm cao, cách di chuyển, phối hợp và dứt điểm cầu môn trong phạm vi hẹp. Lối chơi tấn công theo sơ đồ chiến thuật mới đang được áp dụng cho đội tuyển U23 Việt Nam đòi hỏi sự linh hoạt và tính cơ động rất lớn của các cầu thủ. Bên cạnh đó, khả năng kiểm soát, luân chuyển bóng và dứt điểm nhanh khi có bất kỳ cơ hội nào cũng yếu tố tạo nên sức mạnh của lối chơi này. Đó cũng là điều mà huấn luyện viên Gong Oh-kyun cùng các cộng sự trong ban huấn luyện đang nỗ lực rèn giũa cho các học trò.

Theo thông tin từ VFF, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện sự tiến bộ qua từng buổi tập, nền tảng thể lực cũng được duy trì khá tốt, giúp họ nuốt trọn giáo án đề ra.Tuy nhiên, để mang đến sự hiệu quả, phải đánh giá qua từng trận đấu cụ thể. Ở trận đấu tập với U23 UAE vừa qua, huấn luyện viên Gong Oh-kyun phần nào đã nhận ra được những ưu, nhược điểm khi vận hành sơ đồ mới cho U23 Việt Nam. Điều đáng nói là những điểm yếu nơi hàng phòng ngự rõ ràng đang là lỗ hổng lớn nhất. Nếu so với sơ đồ 3-4-3 trước đây của huấn luyện viên Park Hang-seo, rõ ràng đó là điểm khác biệt. Bởi ông Park luôn đề cao sự thực dụng trong lối chơi. U23 Việt Nam đã giành chức vô địch SEA Games 31 với thông số rất đẹp khi là đội không để lọt lưới bàn nào.

Nói thế không phải để so sánh. Nhưng việc một đội bóng được hướng đến bóng đá tấn công cần có những nhân tố tốt để thực hiện khâu ghi bàn. Trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Gong Oh-kyun đang không có được điều này. Việc không thể chọc thủng lưới UAE cũng là điều đáng báo động với các chân sút Việt Nam.

Ở trận mở màn U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Thái Lan. Đây là đội bóng mà chúng ta vừa đánh bại ở chung kết SEA Games 31, nhưng đó là thời điểm đội hình U23 Việt Nam có sự góp mặt của những cầu thủ quá tuổi. Bên cạnh đó, chúng ta có lợi thế sân nhà. Còn hiện tại, lực lượng trong tay huấn luyện viên Gong Oh-kyun có nhiều cầu thủ vẫn ở dạng tiềm năng. Đó sẽ là thử thách không nhỏ.

Nhìn phong cách chơi của U23 Thái Lan ở SEA Games 31 vừa qua, nhiều chuyên gia đánh giá cao, thậm chí còn tốt hơn cả U23 Việt Nam. Chúng ta thắng đối thủ ở khoảnh khắc chứ không thắng ở thế trận. Sự gắn kết và lối chơi có đường nét là điều mà U23 Thái Lan đã thể hiện tốt hơn phần còn lại. U23 Thái Lan dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 với đội hình gồm nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. Đây là sân chơi mà “Voi chiến” hướng đến mục tiêu vào tứ kết, điều mà họ từng làm được cách đây 2 năm trên sân nhà. Còn với U23 Việt Nam, chúng ta không nhắc nhiều đến một mục tiêu cụ thể. Thay vào đó, tất cả cùng chờ xem sơ đồ 4-3-3 sẽ được vận hành thế nào, hiệu quả ra sao? Mong rằng, huấn luyện viên Gong Oh-kyun sẽ đúng.

U23 Việt Nam chốt danh sách

U23 Việt Nam đã có mặt tại Uzbekistan để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2022. Trước đó, huấn luyện viên Gong Oh-kyun quyết định mang theo 25 cầu thủ đến thành phố Tashkent, trong đó có 2 người dự phòng theo Điều lệ của Liên đoàn Bóng đá châu Á.

Trước thềm trận đấu mở màn, chiến lược gia người Hàn Quốc chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam. Theo danh sách Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố, 2 cái tên bị loại là Trần Văn Công và Vũ Minh Hiếu. Cả hai sẽ làm khán giả trong các trận đấu của đội nhà ở giải đấu sắp tới.

Việc huấn luyện viên Gong Oh-kyun loại Văn Công khiến nhiều người bất ngờ, bởi tiền vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu ổn định ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Còn lại, tân binh Minh Hiếu nhiều khả năng chưa đáp ứng được yêu cầu hoặc không phù hợp với lối chơi mà ban huấn luyện đề ra. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Uzbekistan vào chiều 30/5. Toàn đội sẽ có khoảng 3 buổi tập luyện trước khi có trận đấu mở màn tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Thầy trò huấn luyện viên Gong Oh-kyun sẽ có trận đấu ra quân gặp U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vào lúc 22h ngày 2/6 tới đây. (H.H.)

Hưng Hà
.
.
.