Tuyển Việt Nam hoà Indonesia và những điều chờ đợi ở Mỹ Đình

Thứ Bảy, 07/01/2023, 09:08

Đội tuyển Việt Nam đã cầm hoà Indonesia ở trận bán kết lượt đi trên sân Bung Karno. Những vấn đề được thầy trò ông Park Hang-seo rút ra sẽ khiến trận lượt về trên sân Mỹ Đình rất đáng chờ đợi.

Đội tuyển Việt Nam làm khách trên sân Bung Karno trước Indonesia với một áp lực lớn. Ngay trước thềm trận đấu, an ninh đã được thắt chặt sau ám ảnh từ vụ bạo loạn khiến hơn 130 người thiệt mạng. Dù ban tổ chức chỉ phát hành 50.000 vé/80.000 chỗ ngồi sân Bung Karno, nhưng vẫn đủ hâm nóng các khán đài.

Những vấn đề ngoài sân cỏ đã ảnh hưởng đến tâm lý chính ông Park và các học trò. Điển hình là chuyện chủ nhà đổi giờ thi đấu khiến ông Park không hài lòng. Báo chí Indonesia đã có những bình luận trái chiều nhắm về phía huấn luyện viên Park Hang-seo khi cho rằng ông đã kết thúc họp báo sớm bất thường. Thậm chí đã có những chỉ trích hướng về huấn luyện viên của tuyển Việt Nam. Và chuyện ông Park và huấn luyện viên Shin Tae-yong không bắt tay nhau trong buổi họp báo cũng là điều đã nhận được sự chú ý.

Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu, huấn luyện viên Shin Tae-yong còn nắn gân đối thủ khi cho rằng tuyển Việt Nam chưa thủng lưới bàn nào vì chỉ gặp các đối thủ yếu ở vòng bảng. Đây là điều cũng đã được nhắc lại trong cuộc họp báo trước trận. Việc ra đòn tâm lý đã phần nào hâm nóng “đại chiến” giữa những huấn luyện viên Hàn Quốc tại AFF Cup.

Tuyển Việt Nam hoà Indonesia và những điều chờ đợi ở Mỹ Đình -0
Tuyển Việt Nam cầm hoà Indonesia 0-0. Ảnh: MD

Và một thông số cụ thể nhất chỉ ra, dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, tuyển Việt Nam đã có 3 kỳ AFF Cup liên tiếp bất bại ở vòng bảng, giữ sạch lưới. Thế nhưng, khi lọt vào bán kết, những bàn thua đã đến liên tiếp. Điểm yếu trong khâu phòng ngự đã được các đối thủ khai thác triệt để. Đây là căn cứ để ông Shin Tae-yong có quyền tự tin trước trận đấu.

Đây là trận đấu mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa Quang Hải trở lại đội hình chính sau 3 trận liên tiếp dự bị ở vòng bảng. Quang Hải gặp chấn thương trận ra quân gặp Lào, vì thế ông Park đã giữ gìn quân bài tẩy cho trận đấu quan trọng. Huấn luyện viên Park Hang-seo muốn có được lợi thế trước trận lượt về tại Mỹ Đình. Chính vì thế mà tuyển Việt Nam cũng đã tung ra sân đội hình mạnh nhất với quyết tâm cao dù phải đá trên sân đối thủ.

Và những dự báo về khó khăn trước trận đấu đã xuất hiện ngay trong hiệp 1 trận đấu. Tuyển Việt Nam bị chủ nhà ép sân và những cầu thủ phòng ngự của chúng ta đã bị tâm lý. Sự xuất sắc của Văn Lâm đã giúp tuyển Việt Nam đứng vững trong 45 phút đầu tiên. Nhưng điều đó cho thấy, tuyển Indonesia đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này khi tạo ra thế trận chủ động.

Rõ ràng, việc chịu sức ép lớn và phải thi đấu với đối thủ ngang tầm đã khiến tuyển Việt Nam gặp khó. Điều này tiếp tục thể hiện trong hiệp 2, khi Indonesia mới là đội chơi sáng cửa hơn. Chúng ta đã gặp khó trong khâu tấn công khi đội chủ nhà chơi rất quyết liệt.

Thêm một trận đấu mà Văn Hậu lại là tâm điểm của sự chú ý với pha phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ đối phương ngay đầu hiệp 2. Rất may cho Hậu, anh không bị trọng tài rút thẻ. Xem lại tình huống này qua truyền hình, giới chuyên môn nhận định, nếu trận đấu có VAR, Văn Hậu thậm chí sẽ phải nhận thẻ đỏ.

Bởi lẽ đó là pha bóng quyết liệt trên mức cần thiết. Dù đã được cảnh báo nhưng điều này một lần nữa cho thấy thói quen khó bỏ của Văn Hậu. Hoà Indonesia là kết quả chấp nhận được với thầy trò ông Park. Thế nhưng, trận lượt về sẽ rất áp lực. Tuyển Việt Nam sẽ buộc phải hướng đến việc ghi bàn trước để chiếm lợi thế. Chúng ta không có được lợi thế bàn thắng trên sân khách nên sẽ phải giữ sạch lưới. Ngoài ra, ông Park cũng phải chuẩn bị sẵn cho kịch bản hai đội sẽ đá luân lưu để phân thắng bại.

Mỹ Đình hiện tại không còn quá là điểm tựa của tuyển Việt Nam khi chất lượng mặt sân và sức hút từ khán đài. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ buộc phải có tính toán cụ thể nếu như không muốn kịch bản xấu nhất xảy ra.

VFF chuẩn bị an ninh cho bán kết lượt về  

Trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 9/1 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này chiều 6/1, Tiểu ban an ninh đã tiến hành họp rà soát với tinh thần khẩn trương.

Đại diện VFF và Ban Tổ chức trận đấu tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng Thư ký và ông Cao Ngọc Cẩm, Chánh Văn phòng. Cuộc họp còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia tổ chức an ninh trận đấu gồm A03 Bộ Công an, Công an Hà Nội, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia và Công ty Bảo vệ KTC Việt Nam.

Ông Cao Ngọc Cẩm, Chánh Văn phòng VFF cho biết, đến thời điểm này, công tác tổ chức trận đấu nói chung và các phương án an ninh, an toàn cho trận đấu nói riêng đang được Ban Tổ chức triển khai với sự chuẩn bị kỹ nhất. “Ban Tổ chức trận đấu sẽ phối hợp với các đơn vị an ninh tập trung rà soát kiểm tra lại các phương án, công tác bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu, tại sân bay, khách sạn, sân tập và sân thi đấu, công tác trả vé cho các cơ quan, đơn vị tại VFF và trả vé cho khán giả ngoài Hà Nội trước 1 ngày diễn ra trận đấu tại khán đài D – sân Mỹ Đình”- ông Cao Ngọc Cẩm cho biết.

Được biết, hiện các đơn vị đã thống nhất kế hoạch bảo vệ theo phương án của Ban Tổ chức, Công an thành phố và cơ quan y tế; Triển khai mở các cổng, các cửa kiểm soát lối ra vào đảm bảo và được thực hiện như trước đây, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ khán giả mang đồ cấm sử dụng vào sân; bên cạnh đó triển khai bảo vệ, kiểm soát cổ động viên đội khách chặt chẽ, an toàn…

H.H

Hưng Hà
.
.
.