Tuyển Việt Nam bất ngờ triệu tập hậu vệ Hà Nội FC

Thứ Hai, 23/08/2021, 20:05

Ngày 23/8, CLB Hà Nội FC cho biết, hậu vệ Trần Văn Kiên được triệu tập bổ sung và sẽ hội quân trên tuyển Việt Nam trong ngày 23/8, sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Hậu vệ thuộc biên chế của CLB Thủ đô được HLV Park Hang-seo gọi bổ sung lên ĐTQG nhằm chuẩn bị cho 2 trận Saudi Arabia và Australia vào đầu tháng 9 tới. Trước đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên không thể trở về địa phương, hậu vệ Văn Kiên vẫn duy trì tập luyện tại đại bản doanh đội bóng Thủ đô.

tuyen-viet-nam-trieu-tap-van-kien-truoc-them-vong-loai-world-cup_32054.jpg -0

  Văn Kiên (bên phải) được triệu tập bổ sung lên ĐTQG. Ảnh: VPF.

Văn Kiên vốn cũng không phải gương mặt quá xa lạ với bóng đá nước nhà. Cầu thủ sinh năm 1996 trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Sông Lam Nghệ An chơi rất ấn tượng ở vị trí hậu vệ phải tại CLB Hà Nội FC. Phong độ đó giúp Văn Kiên nhiều lần góp mặt tại ĐT U23 cũng như ĐTQG tuy nhiên chưa để lại được nhiều dấu ấn. Gần đây nhất là tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Kiên được gọi lên, tập luyện, rồi bị trả về khi bước vào giải đấu chính thức.

Hiện chưa rõ lý do HLV Park Hang-seo gọi bổ sung Văn Kiên nhưng theo thông tin chính thức từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Ban huấn luyện ĐTQG đang thực sự với những khó khăn về lực lượng khi một số cầu thủ không may mắn dính chấn thương và đang phải tập theo chế độ riêng, trong đó mới nhất là trường hợp của tiền vệ Trần Minh Vương và hậu vệ Nguyễn Thành Chung. Minh Vương bị tổn tương dây chằng chéo sau trong khi Thành Chung gặp vấn đề về cơ khép phải. Hiện tại, các bác sĩ đội tuyển đang tích cực điều trị để giúp bộ đôi cầu thủ này có thể trở lại tập luyện trong thời gian sớm nhất.

Trong buổi tập chiều 23/8,  HLV Park Hang-seo đã dành phần lớn thời lượng cho các bài củng cố về di chuyển chiến thuật và chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đồng thời cũng tìm giải pháp cho các vị trí của các cầu thủ đang bị chấn thương để xây dựng đội hình tối ưu nhất, trước mắt là cho chuyến đến làm khách trên sân Saudi Arabia sắp tới.

Nguyễn Bình
.
.
.