Tuyển nữ Việt Nam trước áp lực bảo vệ huy chương vàng tại SEA Games 31

Thứ Bảy, 02/04/2022, 07:25

Trước khi chuẩn bị cho World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đứng trước nhiệm vụ quan trọng khác là bảo vệ tấm huy chương vàng tại SEA Games 31. Đây là áp lực lớn với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã ghi dấu ấn lịch sử với việc giành vé dự World Cup 2023. Đây là thành tích thể hiện sự nỗ lực của các cầu thủ nữ Việt Nam với tinh thần vượt khó. Bởi ở thời điểm chuẩn bị từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ dự giải vô địch nữ Châu Á 2022, quá nửa đội hình tuyển nữ Việt Nam mắc COVID-19. Cũng vì thế mà khi các cầu thủ nữ Việt Nam có được thành tích này, sự ghi nhận lại còn được tăng gấp đôi.

Cũng vì thế mà sau tấm vé dự World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn của các doanh nghiệp và Mạnh Thường Quân. Bên cạnh đó là hàng loạt cơ hội để được đầu tư, nâng tầm cho mục tiêu World Cup.

Sau khi trở về từ vinh quang, với rất nhiều sự quan tâm, bóng đá nữ đứng trước sự kỳ vọng lớn. Do đó mà ngay tại SEA Games 31, mục tiêu không gì khác là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.  Xét về mặt lý thuyết, với lực lượng đang ở độ chín nhất, với đủ mặt anh tài vừa giành vé dự World Cup, được thi đấu trên sân nhà, đây không phải nhiệm vụ khó khăn với tuyển nữ Việt Nam.

Nhưng thực tế, những đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam cũng đang mạnh dần lên. Thái Lan đã có 2 lần dự World Cup. Trong khi đó, Philippines cũng vừa giành vé đến World Cup nữ 2023. Chưa kể, Myanmar luôn là đối thủ trực tiếp cạnh tranh chức vô địch với tuyển nữ Việt Nam ở mọi giải đấu. Ở trận đấu mới nhất giữa hai đội ở giải vô địch nữ Châu Á 2022,  các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã gặp rất nhiều khó khăn trước Myanmar.

“Được thi đấu trên sân nhà, với sự kỳ vọng của tất cả mọi người, toàn đội sẽ có áp lực. Nhưng tôi với các cầu thủ sẽ lấy áp lực đó làm động lực để cố gắng cống hiến và thi đấu đạt thành tích tốt, dành tặng người hâm mộ”, đội trưởng Huỳnh Như nói.

vff.jpg -0
Đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31. Ảnh: VFF

Thời điểm hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31. Tuy nhiên, một vấn đề hiện tại mà các cầu thủ đang gặp phải là sức khoẻ hậu COVID-19. Trung vệ Trương Thị Kiều chia sẻ: “Hiện tại tạm thời tôi đang gặp phải chấn thương trở lại, việc hồi phục chưa được tốt lắm. Trong những ngày qua tôi chỉ tập cơ, các bài tập bổ trợ cho cơ đùi và dây chằng.

Mặc dù chân tôi chưa hồi phục 100%, tập một hai buổi chân lại sưng, tôi lại nghỉ hồi phục mới tập tiếp được. Tôi đã từng bị mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha, vì vậy hậu COVID, thỉnh thoảng tôi vẫn ho và khó thở; nên tôi đang cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình không ảnh hưởng đến việc tập luyện. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và ban huấn luyện đang tập trung tăng dần khối lượng các bài thể lực để giúp các cầu thủ cải thiện nhanh chóng vấn đề sức mạnh và đan xen kỹ thuật. Việc tập thể lực khá mệt nhưng cá nhân tôi vẫn đang cố gắng hoàn thành”.

Đây cũng là điều mà ban huấn luyện của đội tuyển nữ Việt Nam cũng cần chú trọng. Điều này cũng mang đến những áp lực lớn trong quá trình chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam trong hành trình đến SEA Games 31. Bên cạnh đó, những áp lực về thành tích sẽ khiến tuyển nữ Việt Nam cần có sự chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung nói: “Trông các giải đấu nhiệm vụ có vẻ đơn giản nhưng thực sự rất nặng nề, nhất là SEA Games 31. Nếu so với bóng đá nam, đội tuyển Nữ Quốc gia tập trung hơi muộn vì nhiều lý do trong đó có vấn đề sân tập thời gian vừa qua cho hai đội tuyển nam Quốc gia và U23 Quốc gia cùng với giải bóng đá nữ vô địch U19 Quốc gia cũng đang diễn ra tại đây. Mặc dù vậy, tôi nghĩ các cầu thủ nữ cũng đã quen với phương pháp huấn luyện và sẽ cố gắng hoàn thiện nhanh vấn đề thể lực, chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới một cách tốt nhất”.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sang tập huấn và thi đấu hai trận với đội tuyển Nữ Hàn Quốc vào ngày 9/4 và 11/4. Ngoài ra, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung còn 3 trận đấu giao hữu với 3 câu lạc bộ bóng đá nữ của Hàn Quốc. Ngày 22/4, đội tuyển Nữ Quốc gia sẽ về Việt Nam và xuống thẳng Cẩm Phả (Quảng Ninh) để chuẩn bị tham dự SEA Games 31.

AFC vinh danh trung vệ Thanh Bình

Với màn trình diễn ấn tượng, giúp đội tuyển Việt Nam cầm hòa đội tuyển Nhật Bản, trong trận đấu ngày 29/3 trên sân vận động Saitama, Nguyễn Thanh Bình được Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) vinh danh là “Ngôi sao tương lai”.

Sau khi kết thúc lượt đấu thứ 10 tại vòng loại cuối, khu vực châu Á FIFA World Cup 2022, AFC đã mở cuộc thăm dò trên mạng xã hội với chủ đề “Ngôi sao tương lai”, trong đó chỉ có hai ứng cử viên là Nguyễn Thanh Bình (Việt Nam) và tiền vệ Harib Abdalla (UAE). Harib Abdalla (19 tuổi) là người đã ghi bàn thắng giúp UAE đánh bại tuyển Hàn Quốc 1-0 ở loạt đấu cuối và qua đó giành vé đá play-off với tuyển Australia. Sau gần 20 tiếng mở cuộc thăm dò, Thanh Bình đang chiếm ưu thế trước Harib Abdalla khi nhận được tổng cộng 67,4% lượt bình chọn so với 32,6% của đối thủ.

Trước đó, trong bài viết về trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản, trang chủ của AFC cũng đánh giá cao bàn thắng của Thanh Bình: “Nguyễn Thanh Bình đã giúp các chiến binh sao vàng bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút thứ 19…, bất chấp làn sóng tấn công từ phía các cầu thủ Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam đã giành được một điểm đáng nhớ”.

H.H

Hưng Hà
.
.
.