Trịnh Thu Vinh và kỳ vọng cái duyên “mở hàng”

Thứ Năm, 25/07/2024, 01:59

Xạ thủ CAND Trịnh Thu Vinh sẽ là VĐV Việt Nam đầu tiên bước vào tranh tài ở Olympic Paris 2024 vào ngày 27/7. Tất cả lại đang chờ cái duyên của nữ xạ thủ này.

Chuẩn bị kỹ lưỡng

5 ngày trước khi bước vào thi đấu ở Olympic Paris 2024, Trịnh Thu Vinh và các thành viên khác trong đội bắn súng Việt Nam đã có mặt tại Paris (Pháp) để chuẩn bị cho những khâu đoạn cuối. Theo kế hoạch, đội tuyển bắn súng Việt Nam có mặt tại Paris từ địa điểm tập huấn ở Hungary vào đêm 21/7 (giờ Việt Nam) nhưng vì lịch trình chuyến bay thay đổi nên đội tuyển sang Pháp chậm 1 ngày so với dự kiến.

Dù vậy, việc có mặt tại Paris chậm 1 ngày so với kế hoạch cũng không tạo ra những thay đổi đột ngột do đội đã ở Hungary – có điều kiện tương đồng Pháp, trong khoảng 2 tuần. Quỹ thời gian đó đủ để các tuyển thủ thích nghi với múi giờ châu Âu, điều kiện thời tiết, dinh dưỡng… Đó cũng là một bước trong quá trình chuẩn bị cho 2 xạ thủ Việt Nam giành vé dự Olympic Paris 2024 là Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền.

Trịnh Thu Vinh và kỳ vọng cái duyên “mở hàng” -0
Xạ thủ Trịnh Thu Vinh tập luyện trong quá trình chuẩn bị cho Olympic Paris 2024.

Quá trình chuẩn bị ấy còn có thể được tính từ lúc Trịnh Thu Vinh bắt đầu giành vé dự Olympic Paris 2024 vào tháng 8/2023. Ngay khi ấy, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội, nơi Thu Vinh và đội tuyển bắn súng Việt Nam đang tập trung tập huấn, đã khẳng định rằng, xạ thủ này không bao giờ thiếu đạn tập luyện.

Còn sau đó là việc Cục TDTT cũng như Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, Thể thao Công an nhân dân tạo điều kiện tối đa để đưa Trịnh Thu Vinh đi tập huấn, thi đấu ở nước ngoài nhằm tích lũy càng nhiều kinh nghiệm thi đấu càng tốt. Tất cả đều hiểu rằng, giành vé dự Olympic đã khó, thi đấu với phong độ tốt nhất ở đấu trường này còn khó muôn phần. Bởi thực tế, nhiều tuyển thủ đã không còn là chính mình khi bước vào thi đấu ở sân chơi này. Vấn đề của họ nằm ở tâm lý thi đấu không ổn định. Và để có tâm lý thi đấu tốt thì chỉ có thể rèn luyện qua nhiều giải đấu với những cung bậc khác nhau.

Ngay trước khi tập huấn tại Hungary, vào tháng 6 vừa qua, Thu Vinh và một số đồng đội cũng được cử đi tập huấn tại Hàn Quốc. Đây cũng là địa điểm tập huấn quen thuộc với đội tuyển bắn súng Việt Nam trước mỗi kỳ giải lớn. Ở đây có hệ thống cơ sở vật chất hàng đầu thế giới cùng chế độ chăm sóc VĐV trong mơ với nhiều VĐV Việt Nam. Điều đó có thể giúp VĐV tích lũy đáng kể về thể lực cũng như đạt trạng thái tốt khi thi đấu… Đáng chú ý, trước Olympic Rio 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cũng tập huấn tại Hàn Quốc sau đó đã mang về 1 HCV, 1 HCB cho thể thao Việt Nam tại đấu trường thể thao lớn và danh giá nhất thế giới này.

Chỉ liệt kê một số khâu đoạn trong quá trình chuẩn bị cho cuộc đấu tại Olympic Paris 2024 của Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền cũng đủ thấy các xạ thủ Việt Nam đã được tạo điều kiện hết mực, được chuẩn bị kỹ nhất có thể so với tiềm lực của ngành Thể thao cũng như Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, Thể thao Công an nhân dân. Đó là động lực đáng kể cho 2 xạ thủ Việt Nam, trong đó có xạ thủ 24 tuổi Trịnh Thu Vinh, trong lần đầu tham dự Olympic. 

Không vội trên hành trình chinh phục huy chương

Theo lịch của môn bắn súng Olympic Paris 2024, nội dung 10m súng ngắn hơi nữ mà xạ thủ Trịnh Thu Vinh góp mặt, sẽ thi đấu vòng loại vào ngày 27/7. Đây cũng là nội dung sở trường của Trịnh Thu Vinh. Và bài toán vẫn là cô gái người Thanh Hóa này sẽ đối mặt thế nào với áp lực trong lần đầu tham dự Olympic.

Áp lực ấy không phải là việc phải giành huy chương mà chỉ đơn giản là thể hiện tốt nhất phong độ của mình. Bởi để có thể giành huy chương Olympic, VĐV phải thực sự xuất sắc và vững vàng về tâm lý thi đấu. Và thực tế đã chứng minh, không phải tay súng nào cũng có thể giành huy chương, thậm chí lọt vào bài bắn chung kết trong lần đầu tham dự Olympic. Rõ nhất là trường hợp xạ thủ nổi tiếng Hoàng Xuân Vinh. Xạ thủ này trắng tay ở Olympic London 2012 và cũng phải sau 4 năm trời thi đấu quốc tế liên tục mới vượt qua chính mình để có thể giành 1 HCV, 1 HCB ở Olympic Rio 2016.

Cho nên, dù bắn súng, cử tạ, bắn cung được xem là hy vọng của thể thao Việt Nam ở đấu trường Olympic thì giới chuyên môn cũng không quá kỳ vọng vào việc giành huy chương tại Olympic kỳ này của 2 xạ thủ nữ. Cả hai lần đầu tham dự Olympic nên sẽ phải có cả vận may thì họ mới có thể lọt vào nhóm 8 xạ thủ dự bài bắn chung kết. Và đấy không chỉ là mục tiêu của 2 xạ thủ Việt Nam mà là của tất cả xạ thủ tham dự Olympic kỳ này. Bởi chỉ lọt vào bài bắn chung kết thì mới mong giành huy chương.

Cũng không ngẫu nhiên khi đã có nhà tài trợ treo mức thưởng cho cả Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền nếu vào đến bài bắn chung kết mà không cần quan tâm họ có giành huy chương hay không. Xét cho cùng, với tuổi đời và vốn kinh nghiệm thi đấu quốc tế của cả hai, vào đến bài bắn chung kết đã là quá tốt. Và nếu có thể, chỉ cần xem Olympic Paris như bàn đạp để thực hiện những mục tiêu trong tương lai như tiếp tục giành vé dự Olympic hay giành huy chương ở đấu trường này...

Tuy vậy, khi đã có mặt ở Olympic và hiểu rằng không phải lúc nào cũng có cơ hội góp mặt ở sân chơi này thì các tuyển thủ sẽ phải thi đấu với 100% phong độ. Với Trịnh Thu Vinh, chỉ cần thi đấu đúng phong độ thì cô cũng đã mang đến “cái duyên may mắn” cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ Olympic này.

Trịnh Thu Vinh thi đấu ở 2 nội dung

Từ ngày 23/7, các xạ thủ của bắn súng Việt Nam đã bước vào tập luyện, làm quen với trường bắn, nơi diễn ra cuộc đấu môn bắn súng tại Olympic Paris 2024, bắt đầu từ ngày 27/7. Quỹ thời gian này đủ để Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền thích nghi điều kiện tập luyện, thi đấu ở Pháp. Tại Olympic Paris 2024, 2 xạ thủ Việt Nam tranh tài 3 nội dung là 10m súng trường hơi nữ (Lê Thị Mộng Tuyền), 10m súng ngắn hơi nữ, 25m súng ngắn thể thao nữ (Trịnh Thu Vinh). 

Minh Khuê

Minh Hà
.
.
.