Trịnh Thu Vinh lần thứ 2 đoạt vé vào chung kết Olympic Paris 2024

Thứ Sáu, 02/08/2024, 18:46

Chiều 2/8, Trịnh Thu Vinh đã xuất sắc vượt qua vòng loại 25m súng ngắn thể thao nữ. Như vậy nữ xạ thủ thuộc biên chế Thể thao CAND đã có lần thứ 2 liên tiếp lọt vào chung kết một nội dung thi đấu môn bắn súng tại Olympic Paris 2024.

Cô gái sinh năm 2000 đã khởi đầu hoàn hảo tại phần thi bắn nhanh khi đoạt được 100 điểm sau 10 lần bắn. Xạ thủ Việt Nam là người duy nhất (trong các VĐV đã hoàn thành loạt bắn nhanh đầu tiên) làm được điều này. Tại loạt bắn thứ 2, cô gái xứ Thanh lại gây ấn tượng khi có 8 điểm 10 và 2 điểm 9 (tổng 98 điểm) sau 10 lần bắn.

2.jpg -0
Kết quả thi đấu của Trịnh Thu Vinh tại vòng loại nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Ảnh chụp màn hình

Tiếp tục nỗ lực trong các loạt bắn tiếp sau, Thu Vinh có 587 điểm sau 6 loạt bắn. Xạ thủ Việt Nam vươn lên đứng thứ 4 tại vòng loại sau Major Veronika (Hungary, 592 điểm - tương đương với kỷ lục của Olympic), Bhaker Manu (Ấn Độ, 590 điểm), Rostamiyan Haniyeh (Iran, 588 điểm). Xạ thủ Việt Nam. Kết quả này giúp Trịnh Thu Vinh góp mặt vòng chung kết tại nội dung này. Vòng chung kết sẽ diễn ra lúc 14h30 ngày mai (3/8). Được biết, Chủ tịch Liên đoàn bắn súng Việt Nam ông Đỗ Văn Bình đã quyết định thưởng nóng cho vận động viên Trịnh Thu Vinh 100 triệu đồng vì thành tích xuất sắc này. 

1-1722558848126.jpg -0
Trịnh Thu Vinh sẽ có thêm cơ hội giành huy chương trong lần đầu tham dự Olympic. Ảnh: REUTERS 

*Cũng trong chiều 2/8, tại môn điền kinh,  Trần Thị Nhi Yến tham gia vòng loại 100m nữ ở nhóm chạy thứ hai cùng 8 đối thủ khác. Vận động viên Việt Nam về nhất ở nhóm chạy thứ hai với thành tích 11 giây 81 để tiếp tục vào vòng 1. Tuy nhiên sau đó, vận động viên quê Long An về đích với thành tích 11 giây 79, xếp thứ 7 nhóm 1. Với kết quả này, Nhi Yến phải nói lời chia tay với Olympic Paris 2024.

Tại đường đua xanh, Võ Thị Mỹ Tiên, kình ngư nhận suất đặc cách dự Olympic Paris 2024 thi đấu vòng loại ở nội dung 200m hỗn hợp nữ. Cô kết thúc phần thi với thành tích 2 phút 17 giây 18, đứng  thứ 12 và không thể vào bán kết.

Nguyễn Bình
.
.
.