Tìm giải pháp nâng tầm vị thế Thể thao thành tích cao Việt Nam

Thứ Năm, 21/12/2023, 19:19

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định phải tìm ra giải pháp để giúp Thể thao Việt Nam đặc biệt là thể thao thành tích cao vươn tầm thế giới và châu lục.

Chiều nay 21/12, Hội nghị định hướng phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2030 đã được tổ chức tại Hà Nội. Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng tới dự và chủ trì hội nghị.

Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công An, Bộ GDĐT, ngành Quân đội; lãnh đạo 45 Sở VHTT, Sở VHTTDL trên cả nước. Hội nghị còn có sự tham dự của lãnh đạo Cục Thể dục thể thao, nguyên lãnh đạo ngành Thể dục thể thao, các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, HLV, VĐV.

c6b050f08a35226b7b24.jpg -0
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quý Lượng.

Phát biểu tại nghị,  Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Văn Hùng khẳng định: “Hội nghị được tổ chức nhằm tìm kiếm giải pháp có tính chất căn cơ để phát triển thể thao thành tích cao Việt Nam. Cần định vị cho được TTVN đang ở đâu trong đấu trường quốc tế, dự báo xu hướng phát triển thể thao thành tích cao. Từ những đề xuất, giải pháp, ngành thể thao cần sớm hoàn thiện “Chiến lược phát triển thể thao Việt Nam đến năm 2030” để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”.

a95b0102dbc773992ad6.jpg -0
Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quý Lượng.

Báo cáo tại hội nghị, Cục trưởng Đặng Hà Việt nêu ra 6 nhiệm vụ và các nhóm giải pháp cụ thể để thực hiện như nhóm giải pháp về xây dựng lực lượng thể thao thành tích cao từ việc tuyển chọn, xác định VĐV; xác định phương thức đào tạo VĐV; xác định địa bàn đào tạo VĐV; lực lượng cán bộ, HLV và xác định giải pháp chuyên môn cho từng môn thể thao.…

Tại hội nghị, HLV Trần Văn Sỹ (Điền kinh) và Nguyễn Hoàng Ngân (Karate) đã phát biểu ý kiến nêu lên những khó khăn về cơ chế, chính sách dẫn đến những khó khăn trong đời sống của các HLV. Dù đã được quan tâm nhưng chế độ, chính sách của các HLV chưa cao, dẫn đến việc họ phải lo toan vất vả trong cuộc sống.

Nguyễn Bình
.
.
.