Thủ môn U23 Việt Nam đập đầu vào cột dọc, rách mí mắt

Chủ Nhật, 26/03/2023, 06:21

Sáng 26/3, thông tin từ liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, thủ môn Đoàn Huy Hoàng chỉ bị rách mí mắt trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE tại giải giao hữu Doha Cup 2023.

Thủ môn Huy Hoàng trong lần đầu được trao cơ hội bắt chính cho đội hình U23 Việt Nam đã có màn trình diễn khá tốt khi xuất sắc cản phá nhiều pha dứt điểm của các chân sút U23 UAE. Tuy nhiên, ở phút 65, trong nỗ lực bay người cản phá cú sút đưa bóng vào góc cao khung thành của cầu thủ đội bạn, thủ môn Huy Hoàng đã bị va đầu vào cột dọc.

336614078_1942146729499047_3344006572663344145_n.jpg -0
Huy Hoàng lần đầu được trao cơ hội bắt chính trong đội hình U23 Việt Nam. Nguồn: VFF.

Huy Hoàng được các bác sĩ của U23 Việt Nam và nhân viên y tế tại sân hỗ trợ, chở bằng xe cáng rời khỏi sân. Sau đó, Huy Hoàng được đưa tới bệnh viện để kiểm tra mức độ tổn thương. Theo thông tin từ bác sỹ, rất may là Huy Hoàng chỉ bị rách mí mắt và đã được xử lý khâu lại. Mặc dù vậy, vết rách khá sâu nên sẽ cần không ít thời gian để lành lại.

thu-mon-u23-viet-nam-di-vien.jpg -0
Thủ môn U23 Việt Nam dính chấn thương ở hiệp 2 và buộc phải rời sân.

Trong trận đấu thứ 2 tại giải Doha Cup, U23 Việt Nam đã có hiệp đấu đầu tiên thi đấu tương đối thành công trước đại diện Tây Á. Dù chịu sức ép tấn công rất mạnh của U23 UAE nhưng đoàn quân của HLV Troussier vẫn bình tĩnh chống trả. Đội bóng áo trắng chủ động chơi thấp trên phần sân nhà để chống đỡ trước những miếng đánh của đối thủ.

Trong hiệp 2, U23 Việt Nam cố gắng "vùng lên" giành lại thế trận và chơi ăn miếng trả miếng với đối thủ. Dẫu vậy, với nền tảng thể lực đã bị suy giảm trước đó, U23 Việt Nam không thể tạo ra bất ngờ, ngược lại, đại diện Đông Nam Á còn phải nhận tới 4 bàn thua.

1.jpg -0
U23 Việt Nam nhận trận thua đậm thứ 2 tại Doha Cup 2023. Nguồn: VFF.

Trong đó, nỗ lực cản phá pha dứt điểm của đội trưởng U23 UAE Ahmaed Mohamoud ở phút 65 chính là nguyên nhân trực tiếp khiến thủ thành Huy Hoàng dính chấn thương. Người vào thay thế Huy Hoàng sau đó là Văn Chuẩn cũng tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng hai lần nữa sau các tình huống dứt điểm của Mohammed Yousef (phút 83) và Abdulla Alraessi (phút 90+3)

Nguyễn Bình
.
.
.