Thể thao Việt Nam và thông điệp ở SEA Games 33
Hôm nay (9/12), SEA Games 33 chính thức khai mạc. Đoàn Thể thao Việt Nam đến với kỳ Đại hội này với mục tiêu giữ vững vị trí trong top 3 và hướng tới đấu trường châu lục.
Trước ngày khai mạc, Đoàn Thể thao Việt Nam và các đoàn tham dự SEA Games 33 tại Bangkok đã được tổ chức Lễ thượng cờ tại nhà thi đấu trong nhà Hua Mark Indoor Stadium.
Có mặt tại Lễ thượng cờ, kình ngư Trịnh Trường Vinh (18 tuổi) của đội tuyển bơi Việt Nam chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự lễ thượng cờ, tôi cảm thấy rất vinh dự, xúc động và tự hào được đứng trong hàng ngũ của thể thao Việt Nam có mặt tại sự kiện trọng đại này. Từ đó tôi càng thêm quyết tâm để thi đấu tốt hơn, góp phần cùng các đồng đội đóng góp chung vào thành công của thể thao Việt Nam tại SEA Games này.”
Lễ thượng cờ tại SEA Games 33 còn mang ý nghĩa sâu xa hơn, thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị và khát vọng xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và bền vững. Khi quốc kỳ các quốc gia Đông Nam Á cùng tung bay trong tiếng nhạc hùng tráng, đó là biểu tượng sinh động cho tinh thần “Một tầm nhìn – Một bản sắc – Một cộng đồng” mà ASEAN đã nhiều lần khẳng định trong các tuyên bố chung của mình.
SEA Games luôn được xem là một diễn đàn gắn kết hơn là tranh đua, nơi thể thao trở thành cây cầu nối giữa các dân tộc. Lễ thượng cờ, vì vậy, chính là khoảnh khắc khơi dậy cảm giác tự hào nhưng đồng thời nhắc nhớ về trách nhiệm chung tay vun đắp hòa bình, hiểu biết lẫn nhau và phát triển bền vững trong khu vực. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, hướng tới một khu vực gắn kết, bao trùm, tôn trọng sự đa dạng văn hóa và thúc đẩy hợp tác nhân văn giữa các quốc gia.
Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33 với 842 vận động viên, mục tiêu nằm tong top 3. Ông Nguyễn Hồng Minh – Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 cho biết: "Mặc dù còn khó khăn, như một số môn trọng điểm đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng; một bộ phận vận động viên trẻ thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế; kinh phí cho tập huấn nước ngoài còn hạn chế so với nhu cầu thực tế. Cùng với đó, sự cạnh tranh của các nước mạnh trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines đang ngày càng quyết liệt, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu thành tích của Đoàn.
Trên cơ sở phân tích lực lượng và tương quan thành tích trong khu vực, Đoàn đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 90 đến 110 huy chương vàng, tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á, đồng thời quyết tâm bảo vệ thành tích của hai đội tuyển bóng đá nam và nữ. Toàn thể cán bộ, chuyên gia, huấn luyện viên và vận động viên đoàn thể thao Việt Nam đều nhận thức sâu sắc đây là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm và vinh dự lớn lao khi thi đấu vì vinh quang của Tổ quốc, vì niềm tự hào của dân tộc Việt Nam”.
“Tôi hy vọng khi thi đấu, các vận động viên Việt Nam khi đối đầu với những vận động viên mạnh nhất khu vực như Thái Lan, Singapore, họ sẽ có động lực phấn đấu, phát triển chuyên môn để từng bước rút ngắn khoảng cách. Từ đó chúng ta sẽ đạt được thành tích cao hơn, hướng đến những mục tiêu xa hơn như Asiad, Olympic”, ông Nguyễn Hồng Minh nói.
Nói về mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam, chuyên gia Nguyễn Hồng Minh –nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1, Tổng cục Thể dục - Thể thao từng trao đổi với truyền thông: “Mục tiêu tốp 3 là khả thi, thậm chí là top 2.
Song, muốn tranh vị trí thứ nhất là bài toán khó. Một tồn tại lâu nay của thể thao Việt Nam là dù đứng nhất SEA Games, nhưng ở ASIAD lại không đạt kết quả tương xứng. Ví dụ SEA Games 32, thể thao Việt Nam đứng nhất toàn đoàn nhưng đến ASIAD ở Hàng Châu (Trung Quốc) lại chỉ giành được 3 huy chương vàng.
Nếu coi đây là đấu trường để rèn luyện, chúng ta cần tập trung giành thắng lợi ở những môn đã nêu trên. Đứng đầu SEA Games nhưng không có trình độ tiến lên ở châu lục thì cũng không mang lại giá trị nhiều. Do đó, chạy theo tổng sắp không quan trọng bằng việc chúng ta đứng đầu khu vực ở các môn thuộc hệ thống ASIAD, Olympic”.
SEA Games phải phục vụ cho mục tiêu ASIAD và Olympic, bởi thành tích khu vực chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn với lộ trình nâng tầm thể thao Việt Nam ở những đấu trường lớn hơn.
Kịch bản Lễ khai mạc SEA Games 33
Lễ khai mạc SEA Games 33 được tổ chức vào tối 9.12 tại sân vận động quốc gia Rajamangala với sức chứa khoảng 50.000 khán giả.
Theo ông Atthakorn Sirilatthayakorn - tổng đạo diễn chương trình, lễ khai mạc sẽ là sự pha trộn giữa công nghệ sân khấu tiên tiến và các giá trị văn hóa đặc trưng của Thái Lan. Tinh thần của kỳ SEA Games lần này được thể hiện qua chủ đề “We Are One”, nhấn mạnh sự đoàn kết trong khu vực, đồng thời gợi lại cột mốc đặc biệt khi Thái Lan - nơi khai sinh SEA Games năm 1959 - tiếp tục giữ vai trò chủ nhà sau 66 năm.
Chương trình gồm 5 phần chính. Phần mở đầu tái hiện lịch sử SEA Games, màn biểu diễn truyền cảm hứng dành cho các vận động viên, tiết mục tôn vinh bản sắc văn hóa Đông Nam Á; đến phần trình diễn ứng dụng công nghệ và các hoạt cảnh khẳng định tinh thần hữu nghị giữa các quốc gia. Lễ khai mạc còn quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như BamBam, Buakaw, F.Hero, Twopee và Violette Wautier. Đặc biệt, tân Hoa hậu thế giới 2025 - Opal Suchata Chuangsri và 10 Hoa hậu Thái Lan khác sẽ đại diện dẫn đầu đoàn thể thao của 11 nước tham dự, tạo điểm nhấn khác biệt cho lễ khai mạc được nước chủ nhà kỳ vọng là ấn tượng nhất trong nhiều kỳ SEA Games gần đây.
H.H

Chuyện thưởng ở SEA Games 33